"Điểm tựa" cho người có hoàn cảnh khó khăn

08:05, 15/05/2019

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Bà Trần Thị Riệu, xóm 7, xã Hải Sơn có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Gia đình bà Riệu vốn thuộc diện hộ nghèo trong xã, bản thân bà thường xuyên ốm đau, bệnh tật; chồng bà trong thời gian tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngôi nhà bà Riệu ở sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp trầm trọng, mất an toàn vào mùa mưa bão nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới... Đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của bà Riệu, Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu đã kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng giúp bà sửa nhà, yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. “Nếu không có sự chung tay giúp đỡ của các cấp, các ngành thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có đủ tiền tu sửa nhà. Từ ngày ngôi nhà được sửa sang, tôi yên tâm hẳn, sức khỏe cũng tốt lên nhiều”, bà Riệu chia sẻ. Xuất ngũ trở về địa phương với cơ thể không còn được lành lặn, anh Trần Trường Giang, xóm 10, xã Hải Toàn thường xuyên bị những cơn đau hành hạ, đặc biệt vào những ngày "trái gió, trở trời". Vợ anh Toàn sức khỏe cũng không được tốt, hay đau ốm. Không làm được nhiều việc để nâng cao đời sống, cuộc sống gia đình anh Toàn chủ yếu dựa vào số tiền trợ cấp thương tật ít ỏi, cả gia đình phải sống trong ngôi nhà đã xuống cấp. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Toàn, năm 2018, Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu đã vận động, kêu gọi sự ủng hộ của các cấp, ngành hỗ trợ anh 20 triệu đồng nâng cấp, sửa chữa nhà ở. Còn bà Phạm Thị Túy, xóm 5, xã Hải Anh năm nay đã 80 tuổi có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bản thân bà bị liệt lâu năm không đi lại được, việc sinh hoạt hàng ngày đều phải dựa vào con cái, người thân giúp đỡ. Hiện thu nhập của bà chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp cho người cao tuổi với số tiền 180 nghìn đồng/tháng. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Túy, trong Tháng Nhân đạo 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện trích Quỹ Nhân đạo Chữ thập đỏ tặng bà chiếc xe lăn trị giá 1,5 triệu đồng giúp bà thuận tiện hơn trong sinh hoạt… Đây chỉ là 3 trong rất nhiều trường hợp được các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu quan tâm, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần để sớm ổn định cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu phối hợp với Chùa An Nghiệp, xã Hải Toàn trao tặng quà cho người nghèo trên địa bàn xã dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu phối hợp với Chùa An Nghiệp, xã Hải Toàn trao tặng quà cho người nghèo trên địa bàn xã dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Xác định công tác từ thiện nhân đạo có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, Hội Chữ thập đỏ huyện luôn chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào, hoạt động từ thiện, nhân đạo. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt việc cứu trợ, giúp đỡ các đối tượng nghèo, rủi ro, bất hạnh, đặc biệt khó khăn, các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa… Từ năm 2018 đến nay, Hội đã vận động được trên 2,7 tỷ đồng trợ giúp 8.043 lượt đối tượng thuộc hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi...; thăm, tặng quà đột xuất 715 lượt đối tượng hộ nghèo, trị giá trên 566 triệu đồng. Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” (10-8), các cấp Hội trong huyện đã vận động và trích quỹ thăm hỏi, tặng quà cho 206 hộ gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền gần 302 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ làm 2 nhà, trị giá 160 triệu đồng; tặng 53 xe lăn, xe lắc, 14 xe đạp, trị giá trên 103 triệu đồng... Một trong những hoạt động hiệu quả và thiết thực nhất để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn cũng như nâng cao chất lượng công tác từ thiện, nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai trong thời gian qua là cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", triển khai “Tháng Nhân đạo” hàng năm… Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã khảo sát, xây dựng kế hoạch, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp của cộng đồng. Cụ thể, dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 đã vận động trợ giúp 7.059 lượt hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam khó khăn và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, rủi ro, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng. Trong đó, Huyện Hội phối hợp cùng các doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo, các nhà hảo tâm tặng 1.148 suất quà, trị giá trên 430 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn tổ chức trao 5.596 suất quà, trị giá gần 1,3 tỷ đồng; các doanh nghiệp tỉnh tặng 315 suất quà… Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 2008 đến nay được Hội Chữ thập đỏ huyện đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Hội đã vận động 17 tổ chức và 16 cá nhân trợ giúp thường xuyên 118 đối tượng với số tiền trên 440 triệu đồng... Thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2019, các cấp Hội tổ chức các hoạt động thiện nguyện: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn; trao quà, trao xe lăn, xe đạp; tặng nhà Chữ thập đỏ; vận động xây dựng Quỹ Nhân đạo Chữ thập đỏ... Đến nay Hội Chữ thập đỏ huyện và các doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ 294 người thuộc các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, thân nhân liệt sĩ, thương, bệnh binh, người khuyết tật, người bị tai nạn rủi ro, người mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền gần 500 triệu đồng... Công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng cũng được các cấp Hội quan tâm, đẩy mạnh. Từ năm 2018 đến nay, Huyện Hội phối hợp với Viện Mắt Trung ương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 600 người nghèo, trị giá 60 triệu đồng. Trong năm 2018, Hội Chữ thập đỏ xã Hải Long phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 5.910 lượt học sinh và nhân dân địa phương...

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu đã trở thành “điểm tựa” cho những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh. Những nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong huyện, sự chia sẻ của cộng đồng xã hội sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn vươn lên xây dựng cuộc sống, ổn định kinh tế gia đình. Thời gian tới, Hội tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện để triển khai các hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở, đúng đối tượng. Đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đồng hành cùng các phong trào thiện nguyện, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com