Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"

07:10, 18/10/2014

Những năm qua, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, góp phần hỗ trợ người nghèo có cuộc sống ổn định, phát triển sản xuất.

Cán bộ MTTQ huyện và MTTQ xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng tới từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”
Cán bộ MTTQ huyện và MTTQ xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng tới từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”

Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp đã phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa, kết quả của cuộc vận động; phối hợp với các tổ chức thành viên vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động hưởng ứng tham gia ủng hộ với tinh thần mỗi người 1 ngày lương hoặc 1 ngày công lao động; mỗi cơ quan doanh nghiệp có điều kiện nhận ủng hộ nâng cấp hoặc làm mới nhà ở cho hộ nghèo trong tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn”; Hội Phụ nữ tỉnh với “Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo”; Hội CCB với “Quỹ vòng tay đồng đội” và phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên cương, hải đảo”, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho đồng bào nghèo tại địa phương nơi có đồn biên phòng đóng quân; phát động trong cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" đóng góp xây dựng mái ấm biên cương cùng địa phương giúp nhân dân trong quá trình xây dựng Nhà Đại đoàn kết… Trong nhiệm kỳ qua (2009-2014), MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động được 975.658 suất quà với tổng trị giá trên 100 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã thể hiện tấm lòng sẻ chia, tương thân tương ái cao đẹp giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và nhân dân đã ủng hộ trên 4,5 tỷ đồng vào các quỹ từ thiện, tặng trên 1.000 xe lăn cho người tàn tật, ủng hộ 1,1 tỷ đồng xây đền thờ liệt sĩ, tặng gần 1.000 sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ và người nghèo cô đơn. Các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ, cứu trợ đã thực sự khơi dậy đạo lý, truyền thống đoàn kết và nếp sống văn hóa cao đẹp của dân tộc, thu hút sự tham gia đông đảo của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Công tác an sinh xã hội được các tổ chức thành viên của Mặt trận, các đơn vị, doanh nghiệp đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia. Các ngành, các tổ chức thành viên trong Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống tổ chức để phối hợp thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo”, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” các cấp. Từ năm 2013 đến nay, “Quỹ vì người nghèo” kết hợp với các tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 21 nhà tình thương với tổng số tiền 695 triệu đồng, các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh trên địa bàn tỉnh trị giá hơn 39 tỷ đồng, hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 420 người, trị giá 63 triệu đồng, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó cho 877 em, trị giá 955 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 1.035 người, trị giá 1 tỷ 815 triệu đồng…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đời sống của người dân huyện Trực Ninh ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm (
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đời sống của người dân huyện Trực Ninh ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh còn hơn 1.820 nhà ở của hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã xuống cấp, mất an toàn đang cần sự giúp đỡ của các cá nhân, tập thể. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, huy động các nguồn lực tập trung làm Nhà Đại đoàn kết, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng NTM, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh đã tổ chức phát động Tháng cao điểm vận động ủng hộ xây dựng “Quỹ vì người nghèo”. Đối với cấp tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”, đa dạng hóa các hình thức vận động quỹ, biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; mỗi xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng ít nhất 1 Nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo; mỗi huyện, thành phố đăng ký xây dựng ít nhất 5 Nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo và phân bổ quỹ để các địa phương giúp đỡ cho các hộ nghèo làm Nhà Đại đoàn kết. Đối với các địa phương đã hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết, nâng cấp sửa chữa, đảm bảo an toàn về nhà ở cho hộ nghèo; tiếp tục quan tâm chống tái dột nát, giúp đỡ các hộ tái nghèo, hộ nghèo mới phát sinh về nhà ở. Tập trung nguồn quỹ vào việc hỗ trợ để hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững bằng các nội dung cụ thể, thiết thực như: giúp hộ nghèo về vốn, về tư liệu sản xuất, mua giống cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm làm ăn, giúp trẻ em nghèo có điều kiện đi học, giúp người nghèo chữa bệnh, giúp người nghèo gặp hoạn nạn rủi ro, thiên tai… Thường xuyên kiểm tra, rà soát kết quả sử dụng và quản lý “Quỹ vì người nghèo” đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ đã ban hành. Bên cạnh công tác vận động đóng góp, cần quan tâm đến việc định hướng sản xuất, kinh doanh, tập huấn hướng nghiệp, giám sát, bình chọn đúng đối tượng thụ hưởng các chương trình, các nguồn hỗ trợ, nắm bắt kịp thời những hộ nghèo thật sự khó khăn để giúp đỡ. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và công tác xóa đói, giảm nghèo của các tổ chức giúp đỡ người nghèo phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com