Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân

07:06, 14/06/2021

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số và Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Lộc. Với quy mô 160 giường bệnh (thực kê 200 giường), 107 cán bộ, nhân viên y tế, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc.
Người dân khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc.

Bác sĩ Trần Duy Vinh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, điều trị; đặc biệt thực hiện tốt quy tắc ứng xử, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trung tâm đề cao việc xây dựng y đức, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên. Với yêu cầu “đón tiếp niềm nở, chăm sóc tận tình, dặn dò chu đáo”, Trung tâm thường xuyên tổ chức cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia các lớp tập huấn về giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh; đẩy mạnh thực hiện Quyết định 2152/QĐ-BYT của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Qua đó, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân của cán bộ, nhân viên y tế. Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Trung tâm luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các khóa đào tạo sau đại học, đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại các bệnh viện lớn của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện hiệu quả Đề án 1856 chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện tuyến trên. Hiện nay, Trung tâm có 24 bác sĩ (15 bác sĩ khối điều trị, 9 bác sĩ khối xã), 28 y sĩ, 48 điều dưỡng, 13 hộ sinh 11 dược sĩ, 3 kỹ thuật viên… đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm Y tế đa chức năng. Cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trung tâm Y tế huyện được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế. Khu bệnh viện đã được đầu tư mới, nâng cấp và ngày một khang trang, xanh - sạch - đẹp. Từ các nguồn đầu tư của chương trình trái phiếu Chính phủ, các dự án..., Trung tâm được trang bị thiết bị máy móc hiện đại như: Máy siêu âm 4 chiều, máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy xét nghiệm sinh hóa, máy phân tích tổng hợp nước tiểu, máy xét nghiệm miễn dịch... đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Đến nay, Trung tâm Y tế Mỹ Lộc đã đảm nhận được các kỹ thuật cơ bản về lâm sàng và cận lâm sàng theo phân tuyến của Bộ Y tế đối với bệnh viện hạng 3. Tiêu biểu là kỹ thuật chạy thận nhân tạo với 12 máy hiện đại, đảm bảo tốt quy trình kỹ thuật phục vụ liên tục cho bệnh nhân, giúp người bệnh tiết kiệm chi phí, thời gian và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Hàng năm, Trung tâm luôn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, không để xảy ra tai biến trong điều trị. Riêng từ năm 2020 đến nay, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, người bệnh nên số lượng người đến khám và điều trị giảm so với năm 2019. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, Trung tâm đã xây dựng, triển khai kế hoạch đáp ứng với tình hình dịch. Tổ chức khu vực điều trị cách ly riêng biệt theo phân cấp và cấp độ dịch, theo 3 nguyên đơn với quy mô 10-20 giường bệnh, sẵn sàng thu dung người bệnh COVID-19. Thành lập đội cơ động phòng chống dịch, đội đáp ứng nhanh, đội phun thuốc khử khuẩn, tổ chẩn đoán và điều trị bệnh COVID-19. Tại Trung tâm Y tế, ngay từ cổng bố trí bàn khám sàng lọc toàn bộ người dân đến khám; phân loại người có yếu tố nghi ngờ bệnh COVID-19 vào bàn khám riêng; thiết lập luồng di chuyển người dân đến khám, chữa bệnh. Năm 2020, Trung tâm đã khám bệnh cho gần 40.500 lượt bệnh nhân, đạt 87,55% kế hoạch; 5.544 bệnh nhân điều trị nội trú. Trong quý I-2021, Trung tâm khám cho gần 12.300 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 5.750 lượt bệnh nhân.

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị, Trung tâm làm tốt công tác y tế dự phòng. Trong đó, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; các hoạt động kiểm soát và giám sát dịch bệnh được duy trì; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo mùa, nhất là các bệnh: cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, sốt xuất huyết, thủy đậu, tiêu chảy…, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID-19. Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Đài Phát thanh của huyện và hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn, kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch, tích cực tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người, thường xuyên rửa tay khử khuẩn; đề nghị người dân có tiếp xúc với ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 chủ động liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, hướng dẫn. Đến nay, huyện Mỹ Lộc cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, rà soát, truy vết, quản lý chặt chẽ các trường hợp từng đến các địa điểm có nguy cơ cao; cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp liên quan đến các ca bệnh COVID-19; hướng dẫn các trường hợp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú. Các công tác khác như: Tiêm chủng mở rộng được duy trì thực hiện nền nếp hàng tháng đạt hiệu quả cao; 85% phụ nữ có thai được tiêm đủ liều vắc-xin phòng, chống uốn ván sơ sinh. Chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được thực hiện tốt thông qua các hoạt động: tư vấn dinh dưỡng, theo dõi biểu đồ cân nặng, chiều cao đối với trẻ dưới 5 tuổi, chương trình uống Vitamin A… Hiện nay, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi toàn huyện giảm còn 13,25%; thể cân nặng giảm còn 11,1%. Trung tâm thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm như: Tăng huyết áp, phòng, chống bệnh đái tháo đường, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Tỷ lệ người có bệnh được tư vấn, điều trị ngày càng tăng... Trung tâm đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn xét nghiệm cho đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV, duy trì các hoạt động quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Trung tâm thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn về an toàn thực phẩm; kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn dịp trước và sau Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, các lễ hội; triển khai hiệu quả mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm bữa cỗ đông người.

Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, y, bác sĩ, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám, chữa bệnh và y tế dự phòng. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực y tế, chú trọng công tác đào tạo học tập để từng bước nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên y tế. Tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế và nâng cao hiệu suất sử dụng. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com