Sôi nổi phong trào thể dục thể thao ở Nam Cường

06:01, 15/01/2021

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cấp ủy, chính quyền xã Nam Cường (Nam Trực) đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao (TDTT). Với việc đa dạng hóa các hình thức luyện tập, các chương trình, nội dung thi đấu, phong trào đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Giải bóng đá lão tướng xã Nam Cường năm 2020.
Giải bóng đá lão tướng xã Nam Cường năm 2020.

Xã Nam Cường đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển. Trong đó, chú trọng việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; quy hoạch đất xây dựng sân thể thao, nhà văn hóa các thôn và trung tâm xã. Đến nay, toàn xã có 11/12 thôn có nhà văn hóa được xây dựng đồng bộ sân thể thao trong khuôn viên; 9 sân bóng đá, 3 sân bóng chuyền, 12 sân cầu lông, 3 điểm tập luyện bóng bàn. Khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao, sân bóng đá mỗi thôn đều có diện tích từ 1.500-2.000m2, được xây dựng khang trang với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Cùng với quan tâm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của luyện tập TDTT, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động TDTT, rèn luyện sức khỏe. Thường xuyên tổ chức các giải TDTT nhân dịp đầu xuân, các ngày lễ, kỷ niệm tạo điều kiện cho người dân giao lưu, luyện tập, rèn luyện sức khỏe góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa. Hàng năm, trên địa bàn xã tổ chức 10 giải đấu thể thao sôi nổi và phong phú gắn với các hoạt động lễ hội truyền thống tại địa phương như: Hội truyền thống làng Thanh Khê, Hội đình Cây Gáo, Hội truyền thống Lưu Trì, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… Các hoạt động TDTT còn được gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kết quả tham gia hoạt động TDTT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua xếp loại hàng năm của thôn. Nhờ đó, nhiều người dân đã có ý thức tự rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Hiện xã có trên 40% số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên.

Bóng đá là môn thể thao thu hút đông nhất số lượng người tham gia thường xuyên và có số CLB nhiều nhất. Tính đến hết năm 2020, toàn xã có 10/12 thôn có đội bóng đá thanh niên, hàng chục CLB bóng đá được thành lập theo các lứa tuổi, trải đều ở tất cả các khu dân cư. Các CLB đều được thành lập trên cơ sở tự nguyện, xã hội hóa 100%. Không chỉ có các CLB của các xã, các thôn mà còn có cả các CLB của cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Các CLB duy trì hoạt động luyện tập định kỳ, thường xuyên giao lưu, thi đấu cùng với các giải đấu bóng đá vào dịp lễ, tết, chào mừng các sự kiện lớn tại cơ sở. Hàng năm, Ban Văn hóa - Thông tin, Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức Giải bóng đá thanh niên xã với sự tham gia của 10 đội bóng. Các đội thi đấu theo 2 bảng A, B tính điểm, chọn mỗi bảng 4 đội thi đấu loại trực tiếp. Nhiều thôn có phong trào bóng đá phát triển mạnh như các đội: Nguyễn, Trại, Đông… Năm 2020, Giải bóng đá thanh niên xã Nam Cường để lại nhiều hình ảnh ấn tượng khi thông qua giải đấu, người dân đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hơn 100 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm khác. Nhân dịp năm mới 2021, xã còn tổ chức Giải bóng đá lão tướng Nam Cường dành cho nhóm các cầu thủ từ 35-40 tuổi, thu hút VĐV của 6 thôn tham gia gồm: Trại, Bơ Cầu, Nguyễn, Phan, Đông, Thanh Khê. Để duy trì phong trào và khuyến khích các CLB, xã có cơ chế tạo điều kiện về sân bãi cho các đội luyện tập, thi đấu. Sự phát triển của các CLB bóng đá là một trong những thành công bước đầu của việc xây dựng và nhân rộng mô hình các CLB thể thao tại các khu dân cư. Từ đó, xã đã tuyển chọn được những cầu thủ xuất sắc, thành lập đội tuyển tham gia các giải bóng đá cấp huyện, Đại hội TDTT huyện... Nhiều cầu thủ thành danh xuất phát từ các giải bóng đá của xã, hiện đang thi đấu tại các đội bóng chuyên nghiệp như: Vũ Hoàng Trà (U21 Nam Định), Phạm Văn Thuần, Phạm Văn Quý (CLB bóng đá Phù Đổng FC)… Phong trào bóng chuyền nam cũng phát triển mạnh; hoạt động sôi nổi nhất là CLB bóng chuyền các thôn: Thanh Khê, Nguyễn, Đông. Các CLB đã tận dụng sân nhà văn hóa, sân đình tại các thôn để xây dựng sân bóng chuyền cho các thành viên tập luyện. Các môn cầu lông, bóng bàn thu hút đông đảo đối tượng cán bộ, công chức, người kinh doanh tự do, nông dân... tham gia luyện tập từ 17 giờ hàng ngày tại các địa điểm: khuôn viên UBND xã, Trường THCS xã Nam Cường. Phong trào tập luyện thể dục nhịp điệu, nhảy dân vũ mặc dù mới được đưa vào xã từ năm 2018 nhưng đã phát triển nhanh chóng. Xã hiện có 8 CLB dân vũ của Hội Phụ nữ xã thu hút hơn 200 hội viên tập luyện vào các buổi tối hàng ngày với các bài tập thể dục nhịp điệu trên nền nhạc sôi động. Chị Cao Thị Hiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Các CLB thể dục nhịp điệu, dân vũ được thành lập giúp cho chị em trong xã được giao lưu, học hỏi và tập luyện thường xuyên. Thời gian tập luyện hợp lý, các bài tập có tác dụng nâng cao sức khỏe nên phong trào thể dục nhịp điệu của Hội Phụ nữ xã ngày càng phát triển. Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của Hội Người cao tuổi xã cũng phát triển đa dạng với các môn thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với tuổi già như: dưỡng sinh, cờ tướng... Bên cạnh phong trào TDTT trong khu dân cư phát triển sôi nổi, công tác giáo dục, rèn luyện thể chất trong nhà trường cho học sinh được chú trọng, tổ chức hoạt động ngoại khóa thường xuyên, thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện bóng đá, bóng bàn, cầu lông. 

Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia luyện tập, phong trào TDTT tại xã Nam Cường đã lan tỏa trên toàn địa bàn trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, tăng cường đoàn kết, cùng hướng đến mục tiêu rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống lành mạnh. Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu luyện tập TDTT của nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức giải thi đấu các môn thể thao trong các dịp lễ, tết; khuyến khích các thôn, các đoàn thể thành lập thêm CLB, đội TDTT để giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giúp người dân phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com