Xuân Phong thực hiện các tiêu chí văn hoá trong xây dựng nông thôn mới

11:12, 12/12/2016
Để hoàn thành tiêu chí văn hoá trong xây dựng NTM, những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã Xuân Phong (Xuân Trường) đã tập trung chỉ đạo, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng “Làng văn hoá”, “Gia đình văn hoá”. Việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM đã tác động tích cực đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Làng văn hoá xóm 3, xã Xuân Phong.
Làng văn hoá xóm 3, xã Xuân Phong.
Đồng chí Đinh Thiện Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Phong cho biết: Quán triệt các văn bản chỉ đạo và thực hiện Đề án “Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” của UBND tỉnh, Đảng uỷ, UBND xã đã tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của từng khu dân cư, sau đó lập quy hoạch xây dựng NTM phù hợp tình hình thực tế địa phương. Cùng với việc thành lập hệ thống quản lý, tổ chức, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở nông thôn. Những năm qua, nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến trên 3.500m 2 đất, đóng góp gần 6 tỷ đồng, ủng hộ hàng nghìn ngày công xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. NVH trung tâm xã được xây dựng có diện tích 450m 2 được trang bị đầy đủ các phòng chức năng. Từ khi NVH xã đi vào hoạt động, Hội NCT, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã có địa điểm để họp bàn, tổ chức các hội nghị, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Từ sự đóng góp của nhân dân, 14/18 xóm trên địa bàn xã đã đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới NVH với diện tích mỗi NVH trên 250m 2, kinh phí từ 350-450 triệu đồng, trong đó, huyện, xã có cơ chế hỗ trợ với mức từ 10-30 triệu đồng/NVH. Hiện 4 NVH còn lại của các xóm: 2, 5, 6, 7… đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016. Các NVH xóm đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, loa đài, tăng âm, đèn điện chiếu sáng, máy tính… phục vụ việc hội họp của các chi bộ Đảng, các đoàn thể, CLB và sinh hoạt cộng đồng. Nội dung sinh hoạt của các NVH thường xuyên được cải tiến theo hướng ngày càng phong phú, đa dạng nên đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trên nền tảng các thiết chế văn hóa hiện có, xã đã đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT. Một số mô hình CLB văn nghệ, thể thao hoạt động hiệu quả như: CLB thơ Sóng Hồng, đội văn nghệ, CLB bóng chuyền, cầu lông của xã và 18 tốp văn nghệ ở các xóm thường xuyên luyện tập, tham gia các hội thi, hội diễn cấp xã, huyện và tổ chức giao lưu biểu diễn phục vụ nhân dân trong các ngày lễ, Tết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Ở hầu hết các NVH xóm đều trang bị tủ sách, các đầu sách đa dạng thuộc các lĩnh vực như: pháp luật, kinh tế, văn hóa, lịch sử, y tế, giáo dục... Thông qua các buổi bồi dưỡng kiến thức nông nghiệp kết hợp với việc nghiên cứu sách, báo tại tủ sách các NVH, nhiều người dân đã biết áp dụng kiến thức vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở các lĩnh vực chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng các loại cây ăn quả. Với mục tiêu tạo sự thay đổi toàn diện trong đời sống nông thôn nên khi triển khai thực hiện xây dựng NTM, các xóm trong xã đều coi trọng phát triển sự nghiệp văn hóa nhằm bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người trong xây dựng NTM. Đến nay, cả 18 xóm trong xã đều xây dựng hương ước, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề như: quy ước về thực hiện nghĩa vụ quân sự, việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội; quy ước sử dụng điện, nước và các công trình công cộng; quy ước quan hệ ứng xử trong gia đình và xã hội; quy ước về giao thông nông thôn, an ninh trật tự; quy ước về cơ chế, chính sách thăm hỏi người ốm đau, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng... Qua đó góp phần đẩy lùi, ngăn chặn các tập tục lạc hậu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội. Đến nay, cả 18 xóm của xã có tổ thu gom, xử lý rác thải; 90% đường giao thông thôn, xóm được rải nhựa, đổ bê tông, 70% đường nội đồng được cứng hoá, trên 5km kênh mương được kiên cố hoá; các công trình: hệ thống chiếu sáng đường nông thôn, bãi xử lý rác thải sinh hoạt, trạm y tế, trường học cũng đang được xã cải tạo, nâng cấp xây dựng. Toàn xã có 2.499/2.999 hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá” (đạt tỷ lệ 84%), trong đó trên 70% số hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” 3 năm liền; cả 18 xóm đạt danh hiệu “Làng văn hoá”; 4 trường học, 1 trạm y tế và 100% số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị có nếp sống văn hoá”. Việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí văn hoá ở xã Xuân Phong đã tạo tiền đề, động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hiện thu nhập bình quân trên đầu người toàn xã đạt 26 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM và trình hồ sơ để UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016.
 
Để duy trì và giữ vững 2 tiêu chí về văn hóa trong xây dựng NTM, xã Xuân Phong tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các NVH xóm; tăng cường củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại; khai thác tủ sách NVH một cách hiệu quả; phát huy hiệu quả hoạt động NVH xóm. Nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng “Làng văn hoá”, “Gia đình văn hoá”; tiếp tục hoàn thiện thủ tục công nhận lại những gia đình, xóm đạt chuẩn văn hoá từ 3 năm trở lên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương phát triển bền vững./.
 
Bài và ảnh: Khánh Dũng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com