Bình Hoà phát triển phong trào văn nghệ

04:09, 30/09/2016

Để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, xã Bình Hoà (Giao Thuỷ) thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn, giao lưu văn nghệ…, tạo khí thế vui tươi phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy khả năng để tham gia sáng tạo, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.

Một tiết mục của đội văn nghệ Trường Tiểu học xã Bình Hoà.
Một tiết mục của đội văn nghệ Trường Tiểu học xã Bình Hoà.

Phong trào văn nghệ ở Bình Hoà phát triển đa dạng ở nhiều loại hình nghệ thuật, có chiều sâu và diện rộng. Đến nay, cả 15 xóm trong xã đều đã xây dựng được NVH, trong đó 4 NVH xóm được xây mới với kinh phí mỗi NVH khoảng 300 triệu đồng, là địa điểm sinh hoạt của các CLB văn hoá, văn nghệ ở địa phương. Tại các NVH xóm 1, 2, 3, 4, 8, 10 đều thành lập các CLB văn nghệ, mỗi CLB có từ 10-30 thành viên. Trong đó có nhiều CLB hoạt động sôi nổi, tiêu biểu như: CLB văn hoá dân gian xóm 8, CLB văn nghệ xóm 1, CLB tiếng hát phụ nữ, CLB hát chèo xóm 2, CLB văn nghệ xóm 3… Những thành viên trong các CLB văn nghệ ở Bình Hoà đều là hạt nhân văn nghệ có khả năng tập hợp, tổ chức, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, vừa sáng tác kịch bản, vừa dàn dựng và biểu diễn, góp phần làm nên chất lượng của phong trào. Từ những năm 1965-1966, đội văn nghệ xóm 8 đã được thành lập để phục vụ các dịp hội làng ở địa phương. Trải qua một thời gian trầm lắng, năm 2005, chi bộ Đảng xóm 8 đã chỉ đạo các đoàn thể vận động những người có năng khiếu thành lập CLB văn hoá dân gian. Đến nay, CLB có 25 thành viên, chủ yếu là hội viên NCT của xóm thường xuyên sinh hoạt, luyện tập, tự biên tự diễn nhiều tiết mục hát chèo, hát văn đặc sắc, nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất. Vào các ngày lễ, Tết, CLB thường tổ chức biểu diễn phục vụ khán giả với các trích đoạn chèo, chầu văn cổ như: “Cô Đôi Thượng ngàn”, “Trẩy hội non sông”, “Lưu Bình Dương Lễ”, “Quan Âm Thị Kính”... Hoạt động theo phương thức xã hội hoá, các thành viên CLB thường xuyên đóng góp kinh phí để mua sắm trang phục, đạo cụ biểu diễn để dàn dựng các tiết mục mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Hằng năm CLB văn hoá dân gian xóm 8 đều tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng “Tiếng hát sân đình” tại các di tích lịch sử - văn hoá như: Đền Chùa Diêm Điền, Đền Chùa Hoành Đông. Xóm 1 là nơi có phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh. Vào những ngày cuối tuần tại NVH lại vang lên lời ca, tiếng hát của các thành viên trong CLB văn nghệ. CLB văn nghệ xóm 1 hiện có 30 thành viên, tự biên, tự diễn nhiều tiểu phẩm, tiết mục hát mới với chủ đề xây dựng NTM trên quê hương như: ca ngợi phong trào đóng góp xây dựng NTM, hiến đất làm đường giao thông... CLB Tiếng hát phụ nữ với 15 thành viên có thế mạnh về biểu diễn các ca khúc cách mạng phục vụ các dịp lễ, Tết, hội họp, sinh hoạt ở NVH trung tâm xã. Đều là những người nông dân hằng ngày tất bật việc đồng áng nhưng trước mỗi buổi biểu diễn, các thành viên trong đội vẫn dành thời gian luyện tập và khớp chương trình. Có những ca khúc các thành viên phải tập múa phụ họa nhiều tháng như “Đất nước lời ru”, “Bài ca may áo”, “Xuân chiến khu”…, nên khi biểu diễn đã nhận được sự yêu mến của khán giả. Hoạt động theo phương thức xã hội hóa, các thành viên trong đội tự đóng góp kinh phí mua sắm trang phục, nhạc cụ, tự dàn dựng các chương trình, phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương. CLB Tiếng hát phụ nữ đã dàn dựng, biểu diễn thành công những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc của người dân. Cùng với phong trào văn nghệ ở các xóm, phong trào văn nghệ trong các trường học ở xã diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều giáo viên, học sinh tham gia, góp phần tích cực vào công tác dạy và học ở địa phương. Xã có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS. Các trường học đều thành lập các đội văn nghệ với số lượng từ 10-15 học sinh, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Đoàn (26-3), lễ khai giảng, lễ tổng kết năm học, Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)… Ngoài các CLB văn nghệ quần chúng, xã còn có CLB thơ ca, CLB đọc sách báo NCT thường xuyên sinh hoạt tại các NVH xóm. CLB thơ ca NCT là nơi tập hợp những hội viên có tình yêu thơ. CLB sinh hoạt vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần để bình thơ của hội viên sáng tác hoặc nghe những bài thơ, câu thơ hay mà các hội viên sưu tầm được. Trong nhiều năm hoạt động sôi nổi, CLB đã có hàng trăm bài thơ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, người tốt, việc tốt với ngôn ngữ dung dị, dễ hiểu nên được nhiều người đón nhận.

Là điểm sáng trong phong trào văn nghệ quần chúng ở huyện Giao Thuỷ, các CLB, đội văn nghệ ở Bình Hoà đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên khích lệ nhân dân trong xã hăng say lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Để duy trì và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các xóm huy động các nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị ở NVH để các đội văn nghệ luyện tập, biểu diễn. Hằng năm, xã đều tổ chức các hội thi văn nghệ quần chúng, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố đại diện cho xã tham dự các hội thi văn nghệ của huyện và của tỉnh. Thực tế cho thấy, ở Bình Hoà, các xóm có phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh đều là những đơn vị tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Ở đó chất lượng các phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá từng bước được nâng lên, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng NTM. Đến nay, cả 15 xóm trong xã xây dựng được quy ước nếp sống văn hóa, tỷ lệ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt 86%, 10/15 xóm đạt danh hiệu Làng văn hoá./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com