Xây dựng gia đình văn hóa ở Thành phố Nam Định

07:12, 12/12/2015
Những năm qua, Thành phố Nam Định đã tập trung chỉ đạo các phường, xã đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Đến nay, phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
Cán bộ văn hóa phường Lộc Vượng tuyên truyền các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa cho nhân dân.
Cán bộ văn hóa phường Lộc Vượng tuyên truyền các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa cho nhân dân.
Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, Thành phố Nam Định chỉ đạo các phường, xã lấy tổ dân phố (TDP), thôn, xóm làm địa bàn, gia đình là hạt nhân. Ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các phường, xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa trong các hộ dân. Các phường, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền, vận động như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, Hội CCB với phong trào “Gia đình hội viên gương mẫu”, Hội Người cao tuổi thực hiện “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”... Nhờ vậy, phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình. Hiệu quả từ việc thực hiện các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa là đã góp phần củng cố tình đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình và cộng đồng. Các gia đình đều thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Hằng năm, công tác bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” được các TDP, thôn, xóm tổ chức công khai, dân chủ, đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn. Đến nay, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên địa bàn thành phố đạt 86%, trong đó tiêu biểu là các phường: Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Vỵ Hoàng, Lộc Vượng và xã Mỹ Xá… Nhiều năm qua, phường Lộc Vượng là một trong những đơn vị thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, các TDP đã xây dựng quy ước Nếp sống văn hóa để người dân thực hiện. Đến nay phường có 2.613/3.365 gia đình văn hóa, đạt 77,7%; trong đó có 2.261 gia đình văn hóa ba năm liền, đạt tỷ lệ 67,2%; có 3 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Từ việc thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa, công tác xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa ở phường Lộc Vượng đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đến nay, phường Lộc Vượng có 8/9 khu dân cư có NVH. Tất cả các NVH khi đưa vào sử dụng đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, phông rèm, bàn ghế… Để phát huy hiệu quả hoạt động của các NVH, các gia đình văn hóa trên địa bàn phường đều động viên các thành viên trong gia đình tích cực tham gia sinh hoạt tại các CLB, tổ, nhóm văn nghệ, TDTT. Đến nay, phường có 9 CLB văn nghệ, 7 CLB Thái cực trường sinh, 1 CLB cờ tướng, 3 CLB cầu lông, 1 CLB bóng bàn, 1 CLB lân - sư - rồng. Hằng năm, các CLB văn hoá, văn nghệ, thể thao có hàng trăm buổi biểu diễn, giao lưu, thi đấu trong và ngoài phường. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá đã góp phần thay đổi đáng kể đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn phường. Kinh tế của phường có bước tăng trưởng khá, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%. Xã Nam Vân có 2.104 hộ dân. Trong quá trình thực hiện các tiêu chuẩn về xây dựng gia đình văn hoá, cán bộ, đảng viên trong xã luôn gương mẫu, đồng thời thường xuyên vận động các thành viên trong gia đình và bà con trong xóm thực hiện. Hằng năm, việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá” ở các thôn, TDP luôn bảo đảm dân chủ. Đến nay, toàn xã có 81% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, trong đó có nhiều xóm đạt tỷ lệ cao như: xóm 3 Vân Cát (90%), xóm Địch Lễ A (92%), xóm 7A (trên 90%). Phường Vỵ Hoàng có hơn 2.050 hộ dân với 7.178 khẩu. Nhiều năm qua, Đảng uỷ, UBND, các ngành, đoàn thể của phường đã tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các tiêu chuẩn về xây dựng gia đình văn hoá, quy định nếp sống văn minh đô thị, trật tự đô thị. Đến nay, phường có 23/25 TDP được công nhận danh hiệu “TDP văn hóa”; 100% tuyến phố được công nhận là “Tuyến phố văn minh đô thị”. Tại khu dân cư số 3 (gồm TDP số 7 và TDP số 8), thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vào thứ 7 hằng tuần, 100% gia đình thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan khu vực ngõ, tuyến phố nơi sinh sống. Nhân dân trong khu dân cư đã đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống chiếu sáng các dong, ngõ; nhiều gia đình văn hoá đã hiến đất làm đường thoát nước với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Tiêu biểu là gia đình các ông, bà: Trần Văn Đang, Nguyễn Văn Bình, Phó Quốc Cương, Nguyễn Văn Cường, Phạm Thị Thái… Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, khu dân cư số 3 là điểm sáng trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, là đơn vị 17 năm liền giữ vững và phát huy danh hiệu “Khu dân cư văn hoá” cấp tỉnh. Thực tế cho thấy, việc triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành tiền đề vững chắc để Thành phố Nam Định nâng cao hiệu quả thực hiện các đơn vị làng, TDP đạt nếp sống văn hóa. Đến nay, thành phố có 340/527 TDP đạt danh hiệu “TDP văn hóa”, 50/61 làng được công nhận “Làng văn hóa”… 
 
Những kết quả đạt được từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã tác động tích cực, góp phần vào việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và xây dựng Thành phố Nam Định ngày càng phát triển./.
 
Bài và ảnh: Viết Dư


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com