Từ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân

08:11, 21/11/2019

Từ sự đồng thuận trong suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân khi triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, xóm 8 xã Hải Phúc (Hải Hậu) sớm được UBND huyện Hải Hậu công nhận “Xóm nông thôn mới” từ năm 2012 và tiếp tục xây dựng “Xóm nông thôn mới bền vững và phát triển”. 

Diện mạo nông thôn mới xóm 8 xã Hải Phúc.
Diện mạo nông thôn mới xóm 8 xã Hải Phúc.

Xóm 8 không đông dân cư, chỉ có 136 hộ với 310 khẩu, trong đó 135 lao động. Đời sống người dân chủ yếu trông vào 26ha đất trồng lúa, hoa màu và làm nghề xây dựng dân dụng. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ gồm 25 đảng viên, các đoàn thể trong xóm đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân tích cực tham gia các lớp tập huấn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; thành lập các đội xây dựng vươn ra tỉnh ngoài làm ăn. Kinh tế phát triển, việc đóng góp ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn được đẩy mạnh. Để làm các tuyến đường dong, ngõ dài trên 1.000m, rộng 2-3m đổ bê tông và cứng hóa 1.200m đường nội đồng, người dân xóm 8 đã hiến mỗi sào ruộng 12m2 để mở rộng đường nội đồng, nhiều gia đình cắt gọn lại diện tích vườn để làm đường dong xóm. Tiêu biểu như gia đình ông Vũ Văn Xuân đã tự nguyện hiến 25m2 đất thổ cư để đường xóm được thẳng, thuận lợi cho việc đi lại. Năm 2017, xóm tổ chức xây dựng và khánh thành nhà văn hóa, thuận lợi cho hội họp của chi bộ và các đoàn thể, là nơi các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ xóm thường xuyên sinh hoạt. Cổng làng được xây dựng khang trang, hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt trên các tuyến đường xóm, tạo cảnh quan nông thôn sáng, đẹp hơn. Để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2019, xóm tiếp tục chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng với bổ sung 30 cột đèn led, dây điện chạy ngầm với mức đầu tư 4 triệu đồng/cột; xây dựng các bồn trồng hoa quanh xóm... với tổng chi phí khoảng 170 triệu đồng do 79 hộ dân ủng hộ; trong đó gia đình ông Phạm Văn Phú ủng hộ 5 triệu đồng, mỗi gia đình đảng viên ủng hộ 2 triệu đồng... Các đường trục trong xóm được chi Hội Phụ nữ đảm nhiệm vệ sinh sạch sẽ, không có rác thải. Từng gia đình tự chăm sóc khuôn viên, đảm bảo cảnh quan luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Người dân dân chủ thảo luận xây dựng hương ước, cùng nhau thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Xóm thành lập quỹ hương ước quy định mỗi khẩu đóng 20 nghìn đồng/vụ để xóm thăm hỏi các gia đình khi ốm đau, mừng đám cưới, chia buồn đám hiếu, trả tiền điện sáng... Khi gia đình có việc hiếu, xóm cử đội phục vụ đến đảm nhiệm các công việc, gia đình chỉ việc tiếp khách. Với đám hỷ, từ nhiều năm nay các gia đình làm cỗ đơn giản, không chia phần mang về, không sử dụng thuốc lá... Hàng năm, xóm có 96,8% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình nông thôn mới. Nhiều gia đình có kinh tế ổn định, hòa thuận, con cháu thảo hiền như các ông: Phạm Đức Năm, Phạm Văn Cảnh, Vũ Văn Vinh, Đỗ Văn Đại, Mai Văn Hải, Phạm Xuân Chuẩn... Xóm cũng chăm lo sự nghiệp giáo dục, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, khen thưởng kịp thời các cháu có thành tích cao, các cháu gia đình nghèo vượt khó vươn lên trong học tâp. Trong dịp khai giảng năm học 2019-2020, xóm đã phát phần thưởng động viên 47 học sinh, trong đó 8 học sinh thi đỗ đại học, 3 học sinh đoạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Với nghĩa cử “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, nhân dân trong xóm đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn, động viên tân binh lên đường nhập ngũ... Người dân cũng đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ thiếu nhi tham gia tổ chức trại thu và các đội tuyển văn hóa, thể thao xóm tham gia ngày hội Văn hóa - thể dục thể thao của thôn... 

Từ chi bộ đảng đến các chi hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ... có nhiều sáng kiến trong đổi mới phương thức hoạt động. Chi Hội Nông dân xóm 8 với 105 hội viên đạt nhiều thành tích xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Đồng chí Phạm Khanh Trọng, chi hội trưởng chi Hội Nông dân cho biết: Ngoài phát động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh quốc phòng..., chi hội sáng kiến xây dựng Quỹ hỗ trợ kinh tế để cấp cho hội viên. Theo quy định, giữa tháng mỗi hội viên đóng quỹ 200 nghìn đồng, sau đó quỹ cấp cho 2 hội viên, mỗi hộ được vay 8,5 triệu đồng không tính lãi. Đến nay, quỹ đã cấp cho 75 hội viên với tổng số tiền gần 638 triệu đồng. Nhờ có Quỹ hỗ trợ kinh tế, nhiều hội viên đã phát triển sản xuất, chăn nuôi, chi trả ốm đau, bệnh tật... Hội viên Vũ Thị Tý có chồng mất sớm, con nhỏ, bản thân mang nhiều bệnh tật. Được quỹ trợ giúp, chị đã tổ chức mở rộng chăn nuôi gà, vịt, thả cá... nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Hội viên Phạm Văn Bao làm nghề xây dựng, vợ bệnh tật lại nuôi nhiều con ăn học cũng nhờ quỹ giúp đã phát triển thêm chăn nuôi có hiệu quả. Các hội viên Đỗ Văn Phượng, Nguyễn Văn Tần, Vũ Bá Tòng... thiếu kinh phí khi ốm đau, bệnh trọng cũng được các hội viên khác nhường lấy trước để chi trả... Quỹ hỗ trợ kinh tế của chi Hội Nông dân xóm 8 xã Hải Phúc hoạt động hiệu quả đã được các cấp hội Trung ương, tỉnh đánh giá cao, thu hút nhiều nơi về học tập kinh nghiệm. 

Từ sự đồng thuận cán bộ, đảng viên, nhân dân đã đưa cảnh quan nông thôn trong xóm ngày càng khang trang, trở thành miền quê đáng sống./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com