Trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" ở Vụ Bản

08:07, 29/07/2019

Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, những năm qua Hội Cựu chiến  binh các cấp huyện Vụ Bản đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên, vận động hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; vươn lên giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.

Mô hình VAC của hội viên Nguyễn Văn Quý, thôn Vậy, xã Cộng Hòa cho doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.
Mô hình VAC của hội viên Nguyễn Văn Quý, thôn Vậy, xã Cộng Hòa cho doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.

Để phong trào đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả, Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo các cơ sở Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên cùng nhân dân trong xã gương mẫu chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp Hội phát động như cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu tham gia bảo vệ môi trường”, “Cựu chiến binh gương mẫu vận động gia đình và người thân thực hiện nghiêm luật giao thông”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và hoạt động nghĩa tình đồng đội… Điển hình như trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy tinh thần “Cựu chiến binh gương mẫu”, với mục tiêu mỗi cơ sở Hội có ít nhất một công trình, phần việc do cựu chiến binh đảm nhận, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã làm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hiến đất, hiến công, tự nguyện giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Hội đã tuyên truyền, vận động cựu chiến binh ủng hộ trên 8 tỷ đồng; hiến 5.242m2, góp 43.602m2 đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi; ủng hộ trên 755 tấn xi măng, 6,5 tấn sắt thép, 107 nghìn viên gạch, 1.853m3 đá, trồng trên 26 nghìn cây xanh; đóng góp 23.919 ngày công cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như cựu chiến binh xã Tân Thành đã gương mẫu, tự nguyện hiến 494m2 đất, 92,7m tường bao, 28,2m2 công trình phụ phục vụ thi công đường gom dân sinh; ủng hộ gần 53 triệu đồng làm đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm; đóng góp hơn 60 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trong khu dân cư; tham gia ủng hộ 250 ngày công tu sửa nhà văn hóa xóm. Hội viên chi hội 2 xóm Thượng, chi hội 3 xóm Tâm (xã Liên Minh) ủng hộ số tiền 120 triệu đồng và 205 ngày công lao động làm đường thôn, xóm. Trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhiều cựu chiến binh trong huyện đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như hội viên Phạm Văn Khánh, thôn Lương Mỹ, xã Hợp Hưng đã mạnh dạn phát triển kinh tế với mô hình VAC. Hiện, mô hình của gia đình anh thường xuyên nuôi 200 con gà ta; 5 con lợn nái, hàng chục con lợn thịt và một ao cá rộng 7 sào… mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Mô hình nuôi thỏ Niu Di-lân của gia đình hội viên Triệu Đình Hợi tạo việc làm thường xuyên cho 7-8 lao động với mức thu nhập từ 3,5-4 triệu đồng/người/tháng. Hiện trang trại nuôi thỏ của gia đình anh Hợi đang nuôi trên 6.000 con thỏ, trong đó 800 con thỏ bố mẹ, hàng tháng, xuất bán từ 1.500-1.600 con thỏ thương phẩm, bình quân cho thu nhập từ 250-300 triệu đồng/năm. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực vượt khó vươn lên của bản thân và gia đình còn có sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và Hội Cựu chiến binh xã Hợp Hưng. Ở xã Cộng Hòa, hội viên Nguyễn Văn Quý, thôn Vậy đã nhận đấu hơn 2 mẫu ruộng trũng và chuyển đổi từ năm 2013 thành ao nuôi cá truyền thống, trồng chè sạch, mỗi năm thu 6 tấn cá các loại, trong đó chủ yếu nuôi cá trắm cỏ, tổng thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Hiện trong phong trào cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi toàn huyện đã có 112 gia trại và 19 trang trại, tạo việc làm cho 331 lao động là cựu chiến binh, cựu quân nhân. Ngoài ra, các cơ sở Hội còn vận động hội viên tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; quét dọn đường làng ngõ xóm với 1.565 ngày công, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại các thôn, xóm. Trong dịp Tết Nguyên đán và chợ Viềng Xuân, hội viên cựu chiến binh cùng các đoàn thể tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy…

Có thể nói, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Vụ Bản đã có sức lan tỏa sâu rộng, nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; tham gia phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com