Ban Đoàn kết Công giáo huyện Trực Ninh với hoạt động từ thiện bác ái

07:03, 14/03/2017
Những năm qua, Ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) huyện Trực Ninh đã tập trung đẩy mạnh công tác từ thiện, bác ái nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội.
 
Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Ngó năm nay đã ngoài 70 tuổi ở xóm 16, xã Trực Hùng (Trực Ninh) chúng tôi cảm nhận được niềm vui của bà khi ở trong ngôi nhà mới khang trang, vững chãi. Những năm trước kia, cuộc sống của bà Ngó gặp nhiều khó khăn khi tuổi cao với nhiều bệnh tật, một mình bà sống không có người thân để nương tựa, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào khoản trợ cấp gần 400 nghìn đồng/tháng của Nhà nước đối với hộ nghèo cô đơn không nơi nương tựa. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà, MTTQ huyện và xã đã hỗ trợ bà 15 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của Ban ĐKCG huyện và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện, xã đã giúp đỡ bà xây dựng ngôi nhà mới khang trang vững chãi, gần 30m 2 với số tiền trị giá gần 50 triệu đồng, biến mong ước tưởng chừng xa vời ấy đối với những hoàn cảnh khó khăn như hộ gia đình bà Ngó đã trở thành hiện thực. Chia sẻ về niềm vui, bà Ngó cho biết: “Chưa bao giờ tôi nghĩ tới được ở trong ngôi nhà vững chãi, khang trang và kiên cố như ngày hôm nay. Có được như vậy, là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và Ban ĐKCG huyện đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua để tôi có thể yên tâm an dưỡng tuổi già…”.
Hội từ thiện bác ái Tân Lý, xã Trực Hùng rà soát danh sách những hộ nghèo cần được trợ giúp trên địa bàn.
Hội từ thiện bác ái Tân Lý, xã Trực Hùng rà soát danh sách những hộ nghèo cần được trợ giúp trên địa bàn.
Những năm qua, người Công giáo huyện Trực Ninh đã lấy xứ, họ đạo làm trọng tâm trong các hoạt động từ thiện bác ái, với những nội dung thiết thực như công tác khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ những người nghèo ở các khu dân cư... Phong trào này có sức lan tỏa sâu rộng trong các xứ, họ đạo, khơi dậy nguồn lực vật chất và tinh thần trong cộng đồng các khu dân cư giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Người Công giáo trong huyện đã tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể của huyện phát động như: phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, người cơ nhỡ, cô đơn, tàn tật… Có nhiều mô hình, nhiều cách làm hay trong hoạt động bác ái, nhiều hộ dân đã tích cực làm việc thiện, giúp đỡ những trường hợp khó khăn như: bà Lâm Thị Sào, xứ Lác Môn; ông Trần Văn Dĩnh, xứ Phú An; ông Vũ Văn Thiểm, xứ Tân Phường… Nhiều giáo xứ, giáo họ phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” huy động sự ủng hộ của toàn xã hội để giúp đỡ các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tiêu biểu như Hội từ thiện bác ái Tân Lý, xã Trực Hùng được thành lập năm 2003, đến nay đã có 40 thành viên tham gia, chủ yếu là những người cao tuổi hoạt động từ thiện, kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những người con xa quê hương làm ăn thành đạt đóng góp kinh phí để giúp đỡ những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã giúp đỡ hàng trăm người nghèo. Ông Trần Văn Cường xóm 16 bản thân bị mù ở cùng với người con bị tàn tật. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội từ thiện bác ái Tân Lý đã hỗ trợ gần 17 triệu đồng để gia đình ông xây dựng Nhà Tình nghĩa. Nhân dịp Tết 2016 Hội đã tặng quà cho 100 hộ nghèo với tổng số tiền trị giá 15 triệu đồng; Tết 2017 đã tặng 30 suất quà trị giá 6 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo” do Ban ĐKCG huyện phát động, đến nay, các xứ, họ trên địa bàn toàn huyện đã huy động sự ủng hộ của toàn xã hội với số tiền trên 1 tỷ đồng tặng 2.983 suất quà để giúp đỡ các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, hoạn nạn, rủi ro với mỗi suất quà trị giá từ 200-600 nghìn đồng… Tiêu biểu như các xứ, họ ở xã Trực Hùng đã vận động được 505 triệu đồng, giúp đỡ 1.382 gia đình với số tiền từ 250-600 nghìn đồng… Bên cạnh đó, người Công giáo trong huyện còn tích cực tham gia các cuộc vận động, ủng hộ từ thiện nhân đạo như: ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt miền Trung; ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Khuyến học khuyến tài”, quỹ toàn xã hội chăm sóc người cao tuổi… với tổng số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm. Các hoạt động xã hội từ thiện bác ái với nhiều hình thức phong phú tạo hiệu ứng xã hội tốt và trở thành một phong trào mang tính xã hội rộng lớn. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đồng bào Công giáo trong huyện đã tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình Công giáo gương mẫu...
 
Những hoạt động của Ban ĐKCG huyện Trực Ninh đã góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo tại địa phương. Thời gian tới, Ban ĐKCG huyện tiếp tục, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức thành viên của Mặt trận, vận động đồng bào Công giáo, nêu cao tinh thần bác ái, chia sẻ với cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com