Nhiều hoạt động ý nghĩa "Vì người ở lại"

08:11, 19/11/2016
Theo nội dung Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2011-2020”, Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2016 là ngày chủ nhật 20-11. Thực hiện kế hoạch của Ban ATGT tỉnh, từ ngày 14 đến 20-11, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện đợt cao điểm tổ chức các hoạt động thiết thực và ý nghĩa để hưởng ứng sự kiện này.
 
Ban ATGT tỉnh và các huyện, thành phố, các ngành, tổ chức đoàn thể rà soát các gia đình có nạn nhân tử vong hoặc bị thương tật vĩnh viễn do TNGT có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một nỗi đau là người thân ra đi đột ngột hoặc trở thành người tàn phế suốt đời do TNGT. Nhiều nạn nhân TNGT là lao động chính trong gia đình nên hậu quả tai nạn khiến cho gia đình càng thêm khó khăn… Tiếp đoàn thăm hỏi của Ban ATGT tỉnh, chị Mai Thị Diệu Hằng xóm 10, xã Xuân Bắc (Xuân Trường) không kiềm chế được cảm xúc, nghẹn ngào nói: “Nỗi đau do TNGT thật sự quá lớn và đột ngột, không gì có thể bù đắp nổi. Bởi mới đây, đứa con trai bé bỏng Nguyễn Gia Bảo (sinh năm 2015) của tôi bất ngờ gặp TNGT dẫn đến tử vong. Mong sao TNGT sẽ giảm nhiều, người điều khiển xe chấp hành tốt để không ai phải gánh chịu nỗi đau tương tự như gia đình tôi”. Trường hợp chị Phạm Thị Hồng Lý, cán bộ của Bến xe khách phía Nam, không may bị TNGT ngã tại nút giao giữa Quốc lộ 10 với Quốc lộ 38B địa phận xã Lộc An (TP Nam Định) dẫn đến chấn thương não, hôn mê sâu từ ngày 18-10-2016. Hiện chị Lý đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy cấp. Quá trình điều trị (kể cả sau điều trị với nguy cơ di chứng để lại do vụ TNGT) gây nhiều áp lực, khó khăn cho cả gia đình vì chị Lý vốn là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Đồng chí Phan Phương Đông, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: “Thông qua hoạt động thăm hỏi này, chúng tôi mong muốn chung tay hỗ trợ một phần nhỏ để giúp các gia đình vượt qua khó khăn và phần nào xoa dịu nỗi đau vì TNGT. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền để người dân thấy được những hệ lụy kinh tế - xã hội dai dẳng do TNGT đối với mỗi con người, gia đình và cả cộng đồng. TNGT gây ra mất mát, đớn đau tột cùng cho gia đình nạn nhân, thiệt hại to lớn về nhân mạng là không gì bù đắp được. Di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của người thân, bạn bè những người bị nạn. Đau lòng hơn là phía sau cái chết của những nạn nhân tử vong, trong ánh nhìn tuyệt vọng của những nạn nhân không còn khả năng lao động là những em nhỏ mất đi cơ hội đến trường, những bậc cha, mẹ già không còn nơi nương tựa…”. Không riêng đợt cao điểm này, để hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT năm nay, hoạt động tuyên truyền đã được các địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể tập trung thực hiện trong thời gian 1 tháng (từ ngày 20-10 đến 20-11). Nội dung xoay quanh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của việc tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT; cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của TNGT; nguy cơ và nguyên nhân dẫn đến TNGT, cũng như biện pháp phòng tránh… Từ đó, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh xây dựng tin, bài, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đăng tải nhiều lần để góp phần phản ánh đậm nét về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường THPT, THCS trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, các diễn đàn, đối thoại trong các nhà trường về nguy cơ, hậu quả TNGT và biện pháp phòng tránh TNGT. Tất cả các trường học phổ thông dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT vào lễ chào cờ sáng thứ hai, ngày 14-11. Các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh phát thông điệp ATGT trên hệ thống phát thanh của đơn vị vào đầu giờ và giờ tan học trong tuần từ 14 đến 18-11. Các cơ quan, đơn vị của ngành GTVT như nhà ga, bến xe, bến phà, các doanh nghiệp vận tải tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu và triển khai các phần việc cụ thể gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả bảo đảm ATGT theo từng ngành nghề của mình nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của người cán bộ, công nhân viên, đồng thời cũng nhắc nhở người dân khi tham gia giao thông luôn chấp hành pháp luật về giao thông, ATGT. 
Ban ATGT tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Tiến, xóm 4, xã Xuân Bắc (Xuân Trường) tử vong vì TNGT.
Ban ATGT tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Tiến, xóm 4, xã Xuân Bắc (Xuân Trường) tử vong vì TNGT.
Thiết thực hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT”, với mục tiêu “hành động vì người ở lại” công tác bảo đảm ATGT cũng được tăng cường với việc khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Tại Ý Yên, từ ngày 26-10 đến nay, toàn huyện đã huy động sự vào cuộc của toàn thể các cấp chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể tập trung giải tỏa các vi phạm hành lang đường bộ; nhất là đoạn ngã tư Phố Cháy trên Quốc lộ 38B, ngã ba Cát Đằng trên Quốc lộ 10. Huyện đã vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ, di chuyển các mái tôn, mái vẩy, các nguyên liệu sản xuất như gỗ, cây xà cừ… tập kết tràn lan trên vỉa hè, lòng đường; đối với các hộ cố tình chây ỳ, chống đối các ngành chức năng đã kiên quyết cưỡng chế; đến nay đã cơ bản giải tỏa gần hết các trường hợp vi phạm. Đồng thời các lực lượng chức năng của huyện tiếp tục kiểm soát và chống tái diễn vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Tại huyện Nam Trực để khắc phục tình trạng chính quyền địa phương lơ là chưa quan tâm tới công tác giải tỏa, xử lý vi phạm và bảo vệ hành lang ATGT đường bộ dẫn đến người dân “nhờn luật”, chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông, thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán, huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban ATGT huyện và cơ sở tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự hành lang ATGT. Trong tháng 10-2016, lực lượng chức năng của huyện, các xã, thị trấn đã tổng hợp, thống kê và lập phương án xử lý, tổ chức giải tỏa các vi phạm  hành lang ATGT đối với các hộ dân sinh sống 2 bên các tuyến đường trục chính trên địa bàn huyện. Các ngành chức năng đã chuẩn bị, bố trí nguồn nhân lực, vật lực, dự kiến từ nay đến cuối năm 2016 sẽ tập trung hoàn tất công tác tuyên truyền, vận động tất cả các hộ dân, chủ cửa hàng trên địa bàn quản lý tự giác chấp hành tháo dỡ, di dời tài sản ra khỏi phạm vi hành lang ATGT. Những trường hợp cố tình không chấp hành, huyện sẽ lập biên bản vi phạm và kiên quyết thực hiện phương án cưỡng chế, xử lý dứt điểm, chỉ đạo tăng cường quản lý kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới… Lực lượng Thanh tra giao thông (Sở GTVT) và Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT đường bộ như: chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng, đỗ đón, trả khách sai quy định, vượt đèn đỏ… Tại các  địa bàn nông thôn phức tạp về trật tự ATGT, tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển xe máy, ô tô. Bố trí đủ lực lượng, phương tiện, phối hợp với ngành GTVT tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý xe ô tô chở hàng hóa quá tải trọng. Trên đường sắt, tập trung kiểm tra tại các vị trí đường ngang trái phép, phức tạp về ATGT. Trên đường thủy, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về phương tiện chở quá tải, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; thuyền viên, người lái phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn…
 
Với tinh thần “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại” các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” của tỉnh ta nhằm kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT; góp phần cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT tại Việt Nam; nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT, phòng tránh TNGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT; góp phần thực hiện mục tiêu giảm TNGT năm 2016./.
 
Bài và ảnh: Thanh Thúy


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com