Huy động cộng đồng chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em

08:06, 02/06/2016
Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của đất nước, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, huy động sự “vào cuộc” của các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai.
Các cháu Trường Mầm non xã Trực Thanh (Trực Ninh) tập kể chuyện theo tranh.
Các cháu Trường Mầm non xã Trực Thanh (Trực Ninh) tập kể chuyện theo tranh.
Toàn tỉnh hiện có hơn 500 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm gần 28% dân số, trong đó có gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, bị xâm hại… Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hằng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện đúng, đủ các quyền của trẻ em theo quy định pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện. 100% trẻ em dưới 6 tuổi và 12.027 trẻ em nghèo được cấp thẻ BHYT. Trẻ em được chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh và 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Quyền học tập của trẻ em được quan tâm thực hiện tốt, trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Hệ thống trường lớp được các địa phương quan tâm đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu học tập, vui chơi của trẻ em. Các ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích, đặc biệt dịp hè, dịp Tết Trung thu, trẻ em được tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT, tham quan cắm trại, tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa và nhiều trò chơi dân gian, hiện đại. Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho trẻ em, những năm qua, tỉnh ta đã thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) ở cả ba cấp: tỉnh, huyện và xã để huy động cả cộng đồng tham gia đóng góp, tạo nguồn lực vật chất cùng với ngân sách Nhà nước chăm lo đời sống cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kẻ vẽ băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi…, từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Các ngành chức năng, các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là truyền thông trực tiếp nhóm nhỏ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, của mỗi gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện. Đồng thời, tổ chức các đợt vận động các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân và cả cộng đồng tham gia xây dựng quỹ, tập trung trong Tháng hành động vì trẻ em, lồng ghép trong lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em vào dịp Quốc tế Thiếu nhi (1-6). Việc đóng góp xây dựng Quỹ BTTE các cấp đã được các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân tích cực hưởng ứng, tạo thêm nguồn lực tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhờ đó, trong những năm qua nguồn quỹ BTTE các cấp trong tỉnh đã phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Quỹ BTTE tỉnh đã được duy trì và hoạt động hiệu quả, trở thành cầu nối cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được các tổ chức quan tâm, giúp đỡ, giảm bớt những khó khăn, thiệt thòi, tạo điều kiện cho các em có cơ hội bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ xã hội, được hòa nhập cộng đồng. Năm 2015 Quỹ BTTE các cấp đã vận động được hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó Quỹ BTTE tỉnh vận động được 1,3 tỷ đồng, cấp huyện 1,25 tỷ đồng, cấp xã trên 1 tỷ đồng. Nguồn quỹ này đã được sử dụng vào các hoạt động như: Trao 236 suất học bổng, tặng 91 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học tập tốt, cấp 60 xe lăn cho trẻ em khuyết tật vận động, tặng 50 suất quà là đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tặng quà 5 trường mầm non khó khăn, với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt cho Trường Dạy nghề trẻ khuyết tật huyện Giao Thủy; phối hợp với Quỹ BTTE Việt Nam và Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn - Nam Định, Trung tâm tim mạch Bệnh viện E Hà Nội, Bệnh viện Việt Nam - Cu-ba phẫu thuật miễn phí cho 19 trẻ em bị mắc các bệnh về mắt, 4 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và cho 10 trẻ em bị khuyết tật vùng hàm mặt; phẫu thuật miễn phí cho 20 trẻ em bị khuyết tật vận động. Tổ chức cấp phát 17.460 hộp sữa cho 192 trẻ em đang sinh sống tại các trung tâm tham gia chương trình quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” do Cty CP Sữa Vinamilk tài trợ… Cùng với hoạt động của Quỹ BTTE tỉnh, Quỹ BTTE các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn cũng tăng cường công tác vận động, đóng góp xây dựng quỹ, tạo thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài việc ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật thông qua Quỹ BTTE, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân còn trực tiếp tặng quà, cấp học bổng, đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Thông qua các hoạt động hiệu quả, thiết thực, Quỹ BTTE các cấp trong tỉnh đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và xã hội về vai trò quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước, từ đó huy động được sự chung tay của cả cộng đồng tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; quan tâm, giúp đỡ trẻ em không may mắn để phần nào giảm bớt những khó khăn, thiệt thòi và có cơ hội phát triển toàn diện. 
 
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 (từ ngày 1 đến 30-6), với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động; yêu cầu các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến sâu sắc nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; hướng dẫn, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị bạo lực, xâm hại. Xây dựng, triển khai các hoạt động thiết thực về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục ủng hộ xây dựng Quỹ BTTE, tạo nguồn lực xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ trẻ em như bể bơi, khu vui chơi giải trí; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn, thương tích. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích cho trẻ em, trước mắt quản lý và tổ chức tốt hoạt động trong dịp hè, bảo vệ, phòng tránh tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước cho trẻ em. Ngay sau Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, đã có 124 cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ Quỹ BTTE tỉnh với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Nhiều đơn vị tích cực ủng hộ Quỹ, tiêu biểu như: Cty CP Đầu tư Vinatex ủng hộ 100 triệu đồng; Cty CP Mỹ nghề nội thất Nam Hà ủng hộ 50 triệu đồng; Cty CP Thúy Đạt ủng hộ 50 triệu đồng; ông Trần Viên Tuyến, Giám đốc Khách sạn Lakeside Nam Định ủng hộ 50 triệu đồng… Thời gian tới, Quỹ BTTE các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động và tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị, cá nhân, tạo thêm nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên hòa nhập cộng đồng./.
 
Bài và ảnh: Minh Tân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com