Đồng hành cùng hội viên phụ nữ nghèo vượt khó

09:01, 25/01/2016
Tháng 7-2011, Quỹ TYM (Tổ chức Tài chính quy mô nhỏ một thành viên Tình thương do Trung ương Hội LHPN Việt Nam thành lập) khai trương chi nhánh tại huyện Hải Hậu. Qua hơn 4 năm đi vào hoạt động, Quỹ TYM chi nhánh Hải Hậu đã thực sự trở thành người bạn đồng hành của hàng nghìn phụ nữ nghèo trong huyện, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua hỗ trợ tín dụng và tiết kiệm, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ. 
 
Chị Đoàn Thị Gấm, xóm 5, xã Hải Sơn tham gia Quỹ TYM từ năm 2014 cho biết: Ban đầu tìm hiểu thấy quy chế trả vốn và lãi theo tuần, chị rất lo lắng và không tự tin vay vốn. Sau khi được cán bộ Quỹ TYM giải thích, động viên, chị đã dần hiểu và mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Khởi đầu, chị được Quỹ TYM hỗ trợ vay 10 triệu đồng; sau một tháng, chị lại được tiếp tục vay thêm 10 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ TYM Hải Hậu còn tạo điều kiện để chị đi tham quan mô hình nuôi giun quế, trồng rau sạch, cà chua sạch ở Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ. Nhờ đó, tháng 10-2014 chị quyết định phát triển mô hình nuôi giun quế làm thức ăn để trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Ban đầu, chị nuôi 1 tạ giun quế với số vốn đầu tư 1,5 triệu đồng. Do nắm bắt được kỹ thuật nuôi và chăm sóc nên số lượng giun quế của gia đình chị phát triển, sinh trưởng tốt. Chị quyết định tăng diện tích nuôi giun quế, đến nay, chị đã bán được 1 tấn sinh khối giun quế, thu nhập 10 triệu đồng. Năm 2015, sau khi trả hết nợ, chị tiếp tục được Quỹ TYM chi nhánh Hải Hậu tạo điều kiện cho vay vốn 15 triệu đồng. Chị tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích nuôi giun quế vừa bán, vừa làm thức ăn để mở rộng chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng diện tích 2 sào. Đầu tư nuôi gối sóng, bình quân gia đình chị xuất bán 2 lứa gà/năm, mỗi lứa từ 150-200 con gà thịt; 2 lứa ngan, vịt, mỗi lứa 150 con; 40 con lợn thịt/năm; trên 100 đôi chim câu giống. Ngoài ra, gia đình chị còn trồng cây cảnh diện tích 1 sào. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của gia đình chị từ mô hình gia trại lên tới gần 100 triệu đồng/năm. Thời gian tới, sau khi trả hết vòng 2, chị sẽ tiếp tục vay vốn TYM mở rộng nuôi cá, trồng rau bán ra thị trường. Rời nhà chị Gấm, chúng tôi tới thăm gia đình chị Lê Thị Hà, thành viên của Quỹ TYM cụm 30, xã Hải Hưng. Nhìn cơ ngơi khang trang của gia đình chị, không ai nghĩ trước đây chị thuộc diện hộ nghèo của xã. Vốn có nghề bán bánh cuốn, bánh rán nhưng làm thủ công nên thu nhập không đáng bao nhiêu. Một mình chị phải nuôi 3 con ăn học nên cuộc sống vô cùng vất vả. Năm 2012, tham gia vào Quỹ TYM, chị được tạo điều kiện vay 7 triệu đồng; các lượt vay tiếp theo, chị được vay 14 triệu đồng, 20 triệu đồng và 30 triệu đồng. Với số tiền được vay, chị đầu tư vào sắm máy tráng bánh cuốn, lắp dòng điện ba pha, máy ép nước mía siêu sạch, máy dập cốc, các loại nồi chuyên dụng đồ xôi, mua tích trữ nguyên liệu… phục vụ cho công việc; đồng thời mở gian hàng tạp hóa kiếm thêm thu nhập mỗi ngày. Đến nay, ngoài việc bán bánh rán, bánh cuốn vào bữa sáng phục vụ nhu cầu của người dân, chị Hà còn bán nước mía siêu sạch vào mùa hè; nhận đặt xôi cho các đám cưới xin, ma chay, cỗ bàn; bán hàng tạp hóa. Hiện, thu nhập của gia đình chị đạt 10-15 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy, năm 2013, chị có điều kiện xây, sửa lại nhà cửa khang trang, sắm sửa trang thiết bị nghe, nhìn hiện đại phục vụ cho cuộc sống; nuôi các con học hành. Chị còn tạo việc làm thời vụ cho 2 hội viên phụ nữ nghèo trong xã với mức lương từ 50-150 nghìn đồng/người/ngày. 
Cán bộ TYM chi nhánh Hải Hậu tặng quà cho gia đình thành viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ TYM chi nhánh Hải Hậu tặng quà cho gia đình thành viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Hải Hậu là huyện ven biển, thu nhập của nhiều chị em chủ yếu dựa vào việc đánh bắt thủy, hải sản, làm muối phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên chưa ổn định. Bên cạnh đó, thời điểm khi đưa Quỹ TYM về Hải Hậu, trên địa bàn huyện cũng đã có một số tổ chức tín dụng đang hoạt động hướng đến đối tượng phụ nữ như vốn Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, vốn quỹ quay vòng… Hầu hết các nguồn vốn này đều thực hiện cơ chế thu lãi hằng tháng và thu vốn gốc vào cuối năm nên khi Quỹ TYM triển khai hoạt động theo cơ chế cho vay món lớn trả dần cả gốc lẫn lãi theo tuần, vì vậy ban đầu triển khai còn gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ chi nhánh đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, thâm nhập địa bàn, nắm tình hình thực tế tại các địa phương, đến từng gia đình hội viên phụ nữ khảo sát đời sống, tâm tư nguyện vọng, nhu cầu vay vốn của chị em, sau đó tổ chức các buổi tuyên truyền về Quỹ TYM, về cơ chế vận hành của Quỹ TYM cho toàn thể hội viên hiểu và tin tưởng. Từ 100 thành viên ban đầu tại xã Hải Chính, đến nay, Quỹ TYM chi nhánh Hải Hậu đã triển khai ở 13/35 xã với trên 2,7 nghìn thành viên, số tiền đã giải ngân đạt 82,3 tỷ đồng. Riêng năm 2015, Quỹ TYM Hải Hậu đã giải ngân 40,3 tỷ đồng hỗ trợ cho 3,4 nghìn lượt thành viên vay vốn. Các thành viên vay vốn chủ yếu phát triển mô hình buôn bán, kinh doanh nhỏ; chăn nuôi, trồng trọt, phát triển ngành nghề truyền thống… Bên cạnh hoạt động vay vốn, chị em khi tham gia Quỹ TYM có thể tham gia các hình thức tiết kiệm như: tiết kiệm bắt buộc 10 nghìn đồng/tuần; hoặc tiết kiệm tự nguyện ít nhất 5.000 đồng/tuần giúp chị em tạo thói quen tiết kiệm, chủ động xây dựng nguồn tài chính sử dụng khi cần thiết. Sau thời gian triển khai, đến nay, trên 90% thành viên của Quỹ tham gia các hình thức tiết kiệm với tổng dư nợ lên tới trên 9,5 tỷ đồng. Ngoài việc hỗ trợ vay vốn, Quỹ TYM chi nhánh Hải Hậu còn giới thiệu các thành viên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh tham gia hội chợ hàng nông sản tại trụ sở chính của TYM và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tổ chức 3 lớp tập huấn mô hình giun quế cho thành viên các xã Hải Triều, Hải Phú, Hải Minh; tổ chức cho các thành viên tham quan mô hình nuôi giun quế giúp các chị tìm được hướng đi trong sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, chi nhánh còn tổ chức thăm hỏi, động viên, trao học bổng và tương trợ cho các thành viên gặp khó khăn với tổng số tiền hàng chục triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 3 Mái ấm tình thương cho thành viên là phụ nữ nghèo ở các xã Hải Lý, Hải Hòa, Hải Triều với tổng số tiền 90 triệu đồng. Riêng năm 2015, chi nhánh đã thăm hỏi, động viên và tương trợ 38 lượt thành viên, chồng con thành viên ốm đau, qua đời, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 28 triệu đồng; tặng 10 suất quà cho gia đình thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; tặng 3 suất học bổng cho con 3 thành viên học giỏi với số tiền 10 triệu đồng. Chi nhánh tổ chức 40 lớp chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, KHHGĐ, kỹ năng tổ chức cuộc sống, kỹ năng kinh doanh, vệ sinh môi trường cho hơn 1.600 thành viên, từng bước nâng cao nhận thức giúp hội viên xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh, huyện được tiếp cận với Quỹ TYM, giúp chị em vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống./. 
 
Bài và ảnh: Hoàng Dung


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com