Phụ nữ Giao Thủy tham gia bảo vệ môi trường

07:07, 03/07/2014

Huyện Giao Thủy có nhiều điểm công nghiệp, nhiều làng nghề truyền thống, các vùng nuôi trồng thủy sản, các điểm du lịch ngày càng phát triển thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm. Trước đây, trên địa bàn huyện có nhiều điểm, vùng tồn đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân, làm mất mỹ quan trên địa bàn. Trước thực trạng trên, để góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, Hội LHPN huyện đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Giao Thủy chung sức xây dựng NTM”, trong đó, chọn tiêu chí về môi trường để ký giao ước thi đua thực hiện.

Hội LHPN huyện Giao Thủy triển khai công tác tham gia bảo vệ môi trường ở địa phương.
Hội LHPN huyện Giao Thủy triển khai công tác tham gia bảo vệ môi trường ở địa phương.

Xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, Hội Phụ nữ huyện đã tích cực tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, đồng thời mỗi cán bộ, hội viên cũng trở thành những tuyên truyền viên đắc lực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, hình thành nền nếp giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư. Năm 2012-2013, các cấp Hội Phụ nữ từ huyện tới các xã, thị trấn đã phối hợp với Sở TN và MT, Phòng TN và MT, Đài PT-TH huyện, đài phát thanh các xã, thị trấn tuyên truyền gần 300 tin, bài, tổ chức 30 buổi tập huấn cho hơn 5 nghìn cán bộ, hội viên về công tác BVMT, phòng, chống biến đổi khí hậu… Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 350 cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn; phát 380 tập tài liệu về giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động hội viên thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông; thu gom vỏ thuốc trừ sâu; không đốt rơm rạ; không xả rác thải ra sông, đường dong, ngõ xóm...; vận động nhân dân hưởng ứng “Ngày thứ 7 xanh” hằng tuần, hằng tháng, thu hút hơn 12 nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia. Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cấp tổ chức xây dựng và duy trì có hiệu quả các mô hình như: chi hội “Không có rác thải”, “Thôn, xóm không có rác thải”, “Tuyến đường không có rác thải, xanh, sạch, đẹp”, “Dòng sông không có rác thải”...; mỗi xã có từ 2 đến 3 chi hội làm điểm “Chi hội không có rác thải”, toàn huyện có 185 “Chi hội không có rác thải”; 50 tuyến đường do phụ nữ tự quản không có rác thải xanh, sạch, đẹp. Nhiều xã có tổ thu gom rác thải. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện còn lồng ghép công tác BVMT với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; theo đó, hằng năm, mỗi Hội Phụ nữ xã, thị trấn giúp 10 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, cho hội viên vay vốn xây dựng các công trình vệ sinh của gia đình. Đến nay, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đã quản lý quỹ quay vòng với tổng nguồn vốn hơn 800 triệu đồng cho 125 hộ vay xây dựng công trình vệ sinh. Ngoài việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư, Hội Phụ nữ các xã ven biển yêu cầu mỗi hội viên là một tuyên truyền viên, vận động gia đình, người thân, bà con trong xóm nâng cao ý thức BVMT biển. Ở xã Giao Hà, trước đây, tình trạng xả thải rác bừa bãi ra sông tạo ra một lượng lớn rác thải trôi nổi kín mặt sông chạy dọc theo đường trục chính và xung quanh xã cộng với lượng nước thải xả từ các trang trại, gia trại gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Trước thực trạng đó, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội Phụ nữ xã làm điểm mô hình phụ nữ tham gia công tác BVMT. Hằng năm, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch, phát động tham gia công tác triển khai đến cán bộ, hội viên phụ nữ, với nhiều hình thức tuyên truyền như: mở các lớp tập huấn, tuyên truyền trên đài phát thanh xã, phát tờ rơi, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp chi hội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các dịp sơ, tổng kết nhiệm vụ công tác Hội đã giúp cán bộ, hội viên nâng cao kiến thức về BVMT. Trong 2 năm, 2012-2013, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức BVMT và phát động 200 cán bộ, hội viên ra quân xuống đường làm vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức lễ ra quân thu hút 480 cán bộ, hội viên tham gia. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên ký cam kết bảo vệ và ứng xử thân thiện với môi trường; tuyên truyền và hướng dẫn các chủ trang trại, gia trại phun thuốc khử trùng, tiêu độc khu vực chuồng trại chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Từ cuối năm 2012, cả 12 chi hội phụ nữ trong xã đã đăng ký tự quản tuyến đường xanh, sạch, đẹp; thành lập được tổ thu gom rác thải, mỗi tổ gồm 2 thành viên, được trang bị 1 xe kéo, thực hiện thu gom rác thải 3 buổi/tuần. Các chi hội tổ chức cho hội viên thực hiện “Ngày thứ 7 xanh” phát quang cành cây, cỏ dại hai bên đường... đảm bảo cảnh quan thoáng mát, sạch, đẹp. Hội Phụ nữ xã giúp 55 hộ vay vốn quỹ quay vòng xây dựng công trình vệ sinh, hướng dẫn các trang trại, gia trại xây dựng hầm bi-ô-ga, vừa tận dụng khí ga đun nấu vừa giúp giảm ô nhiễm môi trường. Đồng chí Tô Xuân Quảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã phát huy vai trò trong công tác vệ sinh môi trường, nhờ vậy, đến nay, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn đã đi vào nền nếp, môi trường xã ngày càng xanh, sạch, đẹp, sức khỏe và đời sống nhân dân được đảm bảo”.

Những hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy trong công tác BVMT, xây dựng NTM xanh, sạch, đẹp đã góp phần giữ gìn môi trường sống trên địa bàn, ngăn chặn gia tăng ô nhiễm. Nhờ đó, những năm qua, trên địa bàn huyện không bùng phát dịch bệnh trên diện rộng; tỷ lệ người mắc các bệnh đường hô hấp, các bệnh ngoài da giảm rõ rệt. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề đã có chuyển biến tích cực. Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tiếp tục nhân rộng các phong trào, mô hình, điển hình trong công tác BVMT, mở rộng các đối tượng cho vay vốn xây dựng các công trình vệ sinh, góp phần giữ gìn môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp...

Bài và ảnh: Hoàng Dung
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com