Hiệu quả từ phong trào xây dựng thôn, xóm “3 không” ở Nghĩa Lợi

08:06, 25/06/2012

Xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng) là địa bàn thuần nông. Vào thời điểm nông nhàn, nhiều người trong độ tuổi lao động của xã đi làm ăn xa; khi trở về một số người mắc phải tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc…, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự thôn, xóm. Trước thực trạng trên, Đảng ủy, UBND xã đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, trong đó đẩy mạnh phong trào xây dựng thôn, xóm “3 không”.

Công an xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng) tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết đảm bảo không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Công an xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng) tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết đảm bảo không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Ban chỉ đạo phong trào xây dựng thôn xóm “3 không” của xã được thành lập do lực lượng Công an và Hội Nông dân làm nòng cốt. Ở 16 thôn, xóm của xã đều đã thành lập tổ an ninh nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của xã về công tác an ninh trật tự; thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tác hại của ma túy để nhân dân hiểu, phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Qua tuyên truyền, vận động, đã có gần 100% hội viên nông dân ở các thôn xóm ký cam kết đảm bảo không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội. Cùng với việc xây dựng, duy trì thiết chế tự quản ở thôn xóm, Ban công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các thôn xóm căn cứ vào đặc điểm của từng thôn để bổ sung chỉ tiêu, nội dung tự quản cho phù hợp với từng địa bàn. Trên cơ sở đó các thôn xóm tiến hành rà soát hương ước, bổ sung những quy định mới để đảm bảo cho công tác giữ gìn ANTT… Là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hộ gia đình tự quản, hằng tháng Ban công an xã và Hội Nông dân thông báo tình hình ANTT trong xã và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng trộm chó, trộm trâu bò, trộm thiết bị âm thanh tại các nhà thờ… để các hộ dân có biện pháp phòng ngừa; giáo dục các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật, không liên quan đến ma túy và tệ nạn xã hội, có biện pháp bảo vệ tài sản gia đình, không để kẻ gian lừa đảo, trộm cắp. Đặc biệt, vào dịp lễ tết, số người đi làm ăn xa trở về địa phương đông, để bảo đảm an ninh trật tự, Ban công an xã phối hợp với tổ an ninh nhân dân các thôn xóm, gặp gỡ, động viên, đồng thời giáo dục, răn đe các đối tượng nghiện, trẻ em hư và có biện pháp quản lý chặt chẽ. Công an xã phối hợp với Ban văn hoá, các trường học, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội Phụ nữ, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phạm tội trong lứa tuổi vị thành niên. Bên cạnh đó, Công an xã tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát đối tượng có tiền án, tiền sự, những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã lập danh sách 5 đối tượng đưa vào diện quản lý; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những tụ điểm có dấu hiệu đối tượng sử dụng chất ma túy, tụ điểm tệ nạn xã hội; cùng các trường học và gia đình giáo dục những học sinh cá biệt, bỏ học, gây gổ đánh nhau, trộm cắp vặt của gia đình, bạn, bè… Với việc đẩy mạnh phong trào “3 không”, nhân dân trong xã đã tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đầu năm đến nay, nhân dân đã cung cấp cho Công an xã 15 nguồn tin giúp giải quyết 8 vụ mất trật tự về ANTT. Trong đó nổi bật là vụ trộm cắp tài sản tập thể tại công trình xây dựng cầu Bình Lãng (tỉnh lộ 490C). Trong khi xây dựng công trình, công nhân đã móc nối với một số người dân địa phương lấy cắp sắt ở công trường đem đi bán. Nhân dân đã phát hiện báo cho Công an xã kịp thời bắt giữ đối tượng, thu 10 cây sắt phi 16 trị giá hơn 3 triệu đồng…

Phong trào xây dựng thôn, xóm “3 không” ở xã Nghĩa Lợi đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn. Người dân trong xã đã hình thành được ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; hạn chế số người phạm tội, số vụ phạm tội xảy ra và không để xảy ra trọng án. Trên địa bàn xã không có tụ điểm chích hút ma túy, các tụ điểm cờ bạc, mại dâm được xóa bỏ; trên 95% số thôn xóm đảm bảo các tiêu chí của phong trào “3 không”./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com