Ghi ở một làng ven sông

10:08, 02/08/2010

Những năm gần đây, làng Hồng Hà, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) được biết đến là địa chỉ chuyên sản xuất các loại hoa, cây cảnh cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

 

Ươm hoa giống tại làng hoa Hồng Hà, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc).  Ảnh: xuân thu
Ươm hoa giống tại làng hoa Hồng Hà, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc).
Ảnh: xuân thu

Ông Đỗ Quý Lợi, Bí thư chi bộ Hồng Hà 1 cho biết, mấy chục năm trước, làng là một bãi bồi nằm sát mép nước sông Hồng. Nằm bên này sông nhưng khi đó Hồng Hà lại thuộc địa giới quản lý của xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư (Thái Bình). Khi còn phà Tân Đệ, người dân ở nhiều địa phương huyện Vũ Thư vẫn ngày ngày qua phà sang Hồng Hà khai hoang, tối lại qua phà trở về Thái Bình. Để tiện cho việc sản xuất, nhiều gia đình đã xin chính quyền cho phép xây dựng nhà ở, chuyển hẳn sang sinh cơ lập nghiệp ở vùng bãi bồi. Nhiều gia đình làm nghề chài lưới qua đây, thấy đất đai rộng rãi, màu mỡ cũng chọn Hồng Hà làm điểm dừng chân xây dựng cuộc sống mới. Làng xóm từ đó dần được hình thành. Đến năm 1986, Hồng Hà chính thức được sát nhập, trở thành đơn vị hành chính của xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc). Tuy từ nhiều miền quê hội tụ về đây nhưng người làng Hồng Hà có chung một đặc điểm đó là cần cù lao động, không ngại gian khó. Những ngày đầu đến đây, bà con phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đồng bãi còn hoang vu, đường đi chưa có, điện chiếu sáng cũng không. Để có thể sản xuất, sinh sống ổn định, các hộ cùng hợp sức, từng bước cải tạo đồng bãi, mở đường đi, làm hệ thống thuỷ lợi… Tính toán trồng cây gì cho phù hợp, hiệu quả, hết trồng dâu nuôi tằm lại đến trồng đay, trồng ngô, rồi lại xoay xở trồng các loại cây rau màu… Quanh năm vất vả nhưng cuộc sống vẫn không hết khó khăn, thiếu thốn. Khi phà Tân Đệ được thay thế bằng cây cầu hiện đại, quốc lộ 10 được Nhà nước đầu tư nâng cấp là thời điểm đánh dấu sự thay đổi, phát triển của làng Hồng Hà. Giao thông vốn đang cách trở nay trở nên thuận lợi, sản phẩm rau màu của làng được khách hàng ở nhiều nơi biết tới tìm đến tiêu thụ, đời sống người dân Hồng Hà nhờ vậy được cải thiện. Quan trọng hơn, đường 10 và cây cầu Tân Đệ giúp người dân Hồng Hà có điều kiện mở mang, tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài, qua đó học hỏi, nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Một trong những điều người Hồng Hà nhận thức được, đó là cuộc sống ngày càng phát triển, ngoài những nhu cầu thiết yếu, nhiều gia đình có nhu cầu làm đẹp, chơi hoa, cây cảnh là thú vui của nhiều người, nhu cầu của thị trường về loại sản phẩm này đang ngày một lớn. Về hiệu quả kinh tế, hoa và cây cảnh cho thu nhập cao hơn so với rau màu. Đất bãi Hồng Hà quanh năm được phù sa sông Hồng bồi đắp, sau nhiều năm được  bà con chung sức cải tạo ngày càng trở nên màu mỡ, rất phù hợp cho việc sản xuất các loại hoa, cây cảnh. Từ đó, một số hộ ở Hồng Hà mạnh dạn đưa cây hoa cúc vào trồng thử nghiệm. Sau ít năm, khi hiệu quả kinh tế được thực tế khẳng định, hầu hết trong số 300 hộ dân ở Hồng Hà đã chuyển hẳn sang nghề trồng hoa. Theo ước tính của ông Vũ Duy Dũng, một hộ nông dân trồng hoa trong làng, nếu gặp thời tiết thuận lợi, ít nhất một sào đất trồng hoa cũng cho thu nhập hơn 10 triệu đồng/năm, tính ra, một ha cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, cao gấp mấy lần mức thu nhập bình quân của nhiều địa phương lân cận. Mức thu nhập này đã giúp cho nhiều hộ dân ở Hồng Hà cải thiện cơ bản cuộc sống. Nhiều hộ đã xây dựng được nhà ở khang trang, mua sắm được tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Đặc biệt các hộ dân có điều kiện đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm, ông Dũng cũng cho biết thêm, nghề trồng hoa đòi hỏi phải có kỹ thuật cao, mất nhiều công chăm sóc, đặc biệt tính rủi ro khá cao, chỉ một trận mưa lớn, nước tiêu không kịp, hoa giống và hoa thương phẩm sẽ bị mất trắng. Vì vậy, muốn sản xuất ổn định, hạn chế rủi ro phải làm tốt khâu thuỷ lợi. Mới đây, HTX NN Hồng Hà được chính quyền xã quan tâm đầu tư 60 triệu đồng làm thuỷ lợi. Cũng theo ông Lợi, thực hiện đề án thí điểm xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Tân đã chọn Hồng Hà làm điểm quy hoạch, đầu tư phát triển mở rộng nghề trồng hoa, cây cảnh. Theo đề án, những năm tới Hồng Hà sẽ được đầu tư khoảng 3 tỷ đồng phục vụ đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống đường, thuỷ lợi, điện chiếu sáng… Cùng với sự cần cù, năng động, sáng tạo của người dân, sự quan tâm thiết thực này của huyện Mỹ Lộc, xã Mỹ Tân sẽ là động lực to lớn, sớm đưa Hồng Hà cách đây chưa lâu còn là một bãi bồi hoang hoá trở thành một điểm sáng trên bước đường xây dựng nông thôn mới./.

Trần Duy Hưng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com