Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Xuân Vinh đồng hành cùng nông dân

10:03, 08/03/2017

Hơn 20 năm đồng hành cùng nông dân, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) cơ sở Xuân Vinh (Xuân Trường) đã xây dựng được niềm tin, uy tín với khách hàng nhờ cung cách phục vụ nhanh gọn, thuận tiện, góp phần giải quyết được nhu cầu vốn của các thành viên, hỗ trợ nhân dân địa phương phát triển kinh tế; xây dựng trang trại, gia trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…

Thành lập đến nay vừa tròn 20 năm, Quỹ TDND cơ sở Xuân Vinh là loại hình tổ chức kinh tế hợp tác do các thành viên góp vốn xây dựng nhằm mục đích huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, cho thành viên vay đầu tư vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ và đời sống, xóa nạn cho vay nặng lãi, góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Quá trình hoạt động, quỹ luôn hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội thành viên giao cho, hoạt động năm sau hiệu quả hơn năm trước, đặc biệt là việc phát triển nguồn vốn, sử dụng vốn, kết quả hoạt động kinh doanh ngày càng tạo được lòng tin trong nhân dân. Ông Vũ Xuân Đức, xóm 10, Xuân Vinh (Xuân Trường) là thành viên thân thiết của quỹ từ những ngày đầu thành lập (năm 1996) cho biết, gia đình ông có nghề “cha truyền con nối” là nghề vận tải thủy. Mới đầu gia đình ông chỉ chạy tuyến đường thủy nội địa với trọng tải 300-400 tấn. Sau này, do nguồn hàng nhu cầu lớn, ông đã tham gia thành viên và vay Quỹ TDND Xuân Vinh nâng cấp lên tàu lớn chạy pha sông biển. Có thời điểm, gia đình ông vay Quỹ đến 4-5 tỷ đồng để đảm bảo vốn cho nguồn hàng và nâng cấp, đóng mới thêm tàu vận tải thủy, chuyên vận chuyển hàng than, đá, cát, nguyên vật liệu phụ liệu, phụ gia cho các nhà máy xi măng ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An. Hiện nay, gia đình ông đang có 1 tàu pha sông biển trọng tải 1.100 tấn, tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với mức lương bình quân 5-12 triệu đồng. Ông Đức cho biết thêm, việc vay vốn ở Quỹ TDND cơ sở Xuân Vinh rất đơn giản. Gia đình chỉ cần thế chấp bằng tài sản tàu, đất đai, nhờ làm ăn có uy tín, nên khi thiếu vốn, gia đình ông vay vốn từ nguồn quỹ. Gia đình bà Ngô Thị Oanh, xóm 19, xã Xuân Vinh hiện đang có diện tích đầm ao gần 5ha ở gần sông Sò, để thuận tiện cho việc xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản, bà đã quy hoạch thành 14 ao nuôi, trong đó, 5 ao chuyên nuôi cá trắm đen, 3 ao cá lăng, 2 ao cá vược và 4 ao nuôi cá truyền thống. Ngoài cung cấp cho thị trường nội địa, trang trại của gia đình bà chuyên cung cấp cho thị trường ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định… Vụ cá năm 2016, gia đình bà đã thu hoạch khoảng 30-40 tấn cá các loại, doanh thu 12-13 tỷ đồng/năm. Để có trang trại như hiện nay, gia đình bà cũng vay vốn từ Quỹ TDND Xuân Vinh và là thành viên sáng lập của Quỹ. Hiện, gia đình bà đang vay vốn từ Quỹ TDND Xuân Vinh 2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng trang trại, chi phí mua thức ăn… 
Nhờ vay vốn từ Quỹ TDND cơ sở Xuân Vinh, gia đình bà Ngô Thị Oanh, xóm 19, xã Xuân Vinh có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản.
Nhờ vay vốn từ Quỹ TDND cơ sở Xuân Vinh, gia đình bà Ngô Thị Oanh, xóm 19, xã Xuân Vinh có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản.
Nhờ có sự trợ sức của đồng vốn tín dụng, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 2 xã Xuân Vinh, Xuân Hòa (Xuân Trường) có thêm điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập ổn định. Hiện, quỹ có 771 thành viên (có thời điểm tăng đến 1.300 thành viên) với dư nợ cho vay trên 61 tỷ đồng; huy động tiền gửi tiết kiệm trên 70 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay của quỹ, các Cty, doanh nghiệp, hộ nông dân đã phát huy hiệu quả vốn vay. Trên địa bàn quỹ hoạt động hiện có 6 Cty, doanh nghiệp, 46 đầu xe taxi, 5 tàu vận tải thủy có trọng tải từ 1.000 đến 2.000 tấn trở lên… 5 năm trở lại đây, lợi nhuận sau thuế của quỹ không ngừng tăng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Đồng chí Đỗ Mạnh Điều, Giám đốc quỹ TDND Xuân Vinh khẳng định, trong 20 năm xây dựng và phát triển, Quỹ luôn giữ vững mục đích tương trợ cộng đồng, gần dân, nắm bắt nguyện vọng và hết lòng phục vụ nhân dân. Đặc biệt từ khi thực hiện Luật HTX sửa đổi năm 2012, cùng với các hướng dẫn của ngành Ngân hàng, Quỹ TDND Xuân Vinh đã có nhiều đổi mới về phong cách làm việc, tạo thêm nguồn vốn cho nhân dân, người lao động. Trong quản lý, đơn vị phân công, phân nhiệm đúng người, đúng việc giúp phát huy hiệu quả năng lực, nâng cao chất lượng phục vụ của tổ chức tín dụng đối với nhân dân. Công tác cho vay đảm bảo nhanh gọn, khâu thẩm định vốn được thực hiện chắc chắn cả trước, trong và sau cho vay, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ sử dụng đồng vốn. Những đóng góp trong hoạt động của Quỹ trong công cuộc giảm nghèo ở địa phương đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng do UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh khen tặng. Quỹ TDND Xuân Vinh cũng luôn đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và đóng góp xã hội, công tác từ thiện, Ngày “Vì người nghèo”, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, ủng hộ Trường Sa; tặng thưởng, đóng góp nhiều chương trình khuyến học của huyện, xã; đóng góp xây dựng nhà văn hóa, làm đường nông thôn, trường học… mỗi năm hàng chục triệu đồng. Nền móng vững chắc ấy là điểm tựa để Quỹ TDND Xuân Vinh phát triển hơn nữa để đẩy nhịp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, khẳng định một mô hình tín dụng hợp tác hỗ trợ đắc lực kinh tế nông nghiệp, nông dân và nông thôn, giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương Xuân Vinh ngày càng đổi mới, phát triển./.
 
Bài và ảnh: Thanh Tuấn
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com