Mỹ Trung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp

08:06, 25/06/2012

Là địa phương thuần nông, kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp, bài toán đặt ra đối với xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) là phải nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Để thực hiện được điều này, xã Mỹ Trung đã xác định phải quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trang trại của anh Vũ Viết Tiến ở thôn 9, xã Mỹ Trung doanh thu năm 2011 đạt trên 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Tuấn
Trang trại của anh Vũ Viết Tiến ở thôn 9, xã Mỹ Trung doanh thu năm 2011 đạt trên 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Tuấn

Xã có trên 200ha diện tích đất nông nghiệp. Theo quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, xã dành 157ha trồng lúa, diện tích còn lại được chuyển đổi, quy hoạch thành các vùng sản xuất: Vùng trồng rau màu, hoa, cây cảnh có diện tích 28,56ha ở các thôn 3, thôn 10, thôn 11 và các vùng giáp khu dân cư; vùng sản xuất cây vụ đông có diện tích 5,54ha tại cánh đồng khu nghĩa trang của thôn 1, thôn 2; vùng nuôi trồng thủy sản có tổng diện tích 37,63ha được chuyển đổi từ các vùng trồng lúa năng suất thấp. Xã phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng xây dựng các mô hình trang trại, gia trại. Đến nay, cơ bản diện tích các vùng quy hoạch được đảm bảo, duy nhất diện tích vùng nuôi trồng thủy sản mới đạt trên 20ha. Bước đầu thực hiện theo quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đã đem lại hiệu quả. Trên diện tích 54ha chuyển đổi theo các vùng sản xuất, đến nay đều đạt giá trị canh tác từ 90 đến trên 100 triệu đồng/ha/năm. Diện tích trồng lúa vụ xuân 2012 năng suất ước đạt gần 65 tạ/ha. Từ đầu năm 2012, xã Mỹ Trung tập trung các điều kiện nhằm nâng cao hiệu quả quy hoạch; trong đó, tập trung thực hiện dồn điền đổi thửa (DĐĐT). Đến tháng 6-2012, đã có 4 thôn giao ruộng thực địa cho các hộ dân, 2 thôn đã tiến hành bốc thăm nhận ruộng, các thôn còn lại đều được nhân dân đồng tình thông qua đề án DĐĐT. Trước đây, bình quân mỗi hộ trong xã có 7-8 thửa, dự tính đến hết năm 2012, bình quân mỗi hộ còn 2,5 thửa. Kết quả DĐĐT này sẽ là cơ sở quan trọng để xã Mỹ Trung triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, xã tích cực triển khai công tác giao thông, thủy lợi nội đồng. Cùng với sử dụng quỹ đất công, để đảm bảo giao thông nội đồng đủ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã đã phát động các hộ dân hiến đất làm giao thông nội đồng. Đến giữa tháng 6, trong số 12 thôn của xã, đã có 4 thôn huy động nhân dân hiến được 11.859m2 đất. Dự kiến đến hết tháng 8-2012, xã sẽ hoàn thành việc huy động nhân dân hiến đất, đảm bảo đủ quỹ đất triển khai xây dựng đường giao thông nội đồng. Ruộng đất tập trung, liền vùng liền thửa, giao thông nội đồng thuận tiện sẽ tạo điều kiện đưa máy móc, cơ giới hóa vào đồng ruộng, giảm thiểu công lao động, giúp nông dân chủ động trong sản xuất. Bên cạnh đó, xã đồng loạt triển khai các hoạt động nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp. Đối với quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản, xã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi thuỷ sản cho các hộ nuôi. Về quy hoạch vùng sản xuất rau màu, trồng hoa, cây cảnh, đến nay xã đã có kế hoạch về giống, điều kiện phục vụ sản xuất và đặc biệt là có cơ chế hỗ trợ các hộ dân tìm đầu ra cho sản phẩm. Về phát triển chăn nuôi, xã chỉ đạo triển khai sản xuất theo mô hình trang trại, gia trại. Hiện nay, toàn xã có trên 200 gia trại, 3 trang trại đang làm thủ tục đề nghị công nhận đủ tiêu chí trang trại. Hộ ông Vũ Viết Tiến ở thôn 9, xã Mỹ Trung xây dựng gia trại với diện tích trên 6.000m2, trong đó có 3.000m2 là diện tích ao nuôi các loại cá truyền thống, còn lại xây dựng trang trại nuôi lợn, gà, trồng cây ăn quả. Năm 2011, trang trại của ông đạt doanh thu trên 1,6 tỷ đồng, trở thành điển hình về sản xuất nông nghiệp của xã. Các trang trại của các anh Nguyễn Ngọc Thu (thôn 11), Trần Trọng Trung (thôn 10) đều đang đạt hiệu quả cao, tạo việc làm, thu nhập cho hàng chục lao động trong xã.

Những  kết quả bước đầu trong việc thực hiện quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp ở Mỹ Trung đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.

Hoàng Long



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com