Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

03:04, 29/04/2022

Ngày 29-4, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Xuân Trường đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội CCB tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Dự đại hội có đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Xuân Trường; Chủ tịch Hội CCB các huyện, thành phố, khối 487 và 177 đại biểu đại diện cho trên 10 nghìn hội viên trong toàn huyện.

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB huyện Xuân Trường chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đoàn kết dân tộc; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “CCB làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, “CCB chung sức tham gia xây dựng NTM”; đẩy mạnh công tác nghĩa tình đồng đội, vận động, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt… Trong phong trào “CCB làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội đã tập trung vận động, khuyến khích hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất; hỗ trợ hội viên vay vốn… góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, có 6.972 hộ gia đình CCB khá và giàu, chiếm 71,3%, tăng 11% so với nhiệm kỳ trước. Cùng với việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB huyện còn phối hợp giải quyết tốt chế độ chính sách cho hội viên và thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã xóa 12 nhà tạm, nhà không an toàn cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; ủng hộ các quỹ: Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ da cam, Quỹ phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt… tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM, các cấp Hội đã ủng hộ 21,9 tỷ đồng; trên 128 nghìn m2 đất; gần 15 nghìn ngày công lao động. Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, chú trọng, đến nay, huyện có 25 tổ chức cơ sở Hội với 10.141 hội viên.

Nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội CCB huyện Xuân Trường tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết dân tộc. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; hội viên tham gia sinh hoạt đạt từ 85% trở lên; hàng năm có 96% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có Hội cơ sở yếu kém; 94% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; 92% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 97% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”; số hộ nghèo giảm xuống dưới 0,1% (theo tiêu chí tiếp cận đa chiều mới), không còn nhà hội viên không an toàn…

Đại hội đã bầu BCH Hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 24 đồng chí, bầu 16 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh./.

Tin, ảnh: Hoa Xuân

 

 

 


 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com