Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường

06:03, 16/03/2022

Ngày 16-3, tiếp tục phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp. Tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh ta.
Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh ta.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trong phiên chất vấn buổi sáng, các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời, giải trình làm rõ 3 nội dung liên quan đến tình hình sản xuất, nhập khẩu; cung ứng xăng dầu; công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Giải pháp bảo đảm lưu thông, xuất, nhập khẩu hàng hóa, nhất là mặt hàng nông sản trong tình hình dịch COVID-19. Tại phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương nội dung liên quan đến chủ trương mở thêm nhiều thị trường (đa dạng thị trường) cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; việc bảo đảm cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các nước được lưu thông thuận lợi, thông suốt, ổn định, an toàn trong tình hình dịch COVID-19; tránh tình trạng ùn tắc hơn 2.000 container hàng hóa dịp trước và sau Tết Nguyên đán ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Trả lời chất vấn nội dung liên quan của đại biểu Nguyễn Hải Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Bộ Công Thương đã cùng với các bộ, ngành liên quan kịp thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc, trao đổi với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Bộ cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành giải quyết ùn tắc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban để phối hợp cho các bộ, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mở lại và duy trì thông quan các cửa khẩu,... Nhờ những biện pháp này, tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu phía Bắc đã từng bước tháo gỡ, lượng xe chờ xuất khẩu đã giảm đáng kể. Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục tham mưu Chính phủ tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, nhất là các mặt hàng nông sản; có chính sách thúc đẩy nhanh và mạnh để chuyển xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu hàng hóa chính ngạch…

Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương về nội dung liên quan đến việc bảo đảm lưu thông, xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19.
Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hải Dũng phát biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương về nội dung liên quan đến việc bảo đảm lưu thông, xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19.

Trong phiên chất vấn buổi chiều, các ĐBQH đã đặt câu hỏi chất vấn yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời những liên quan đến việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường nhằm mục đích trục lợi cá nhân và việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực này. Việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy; xử lý chất thải công nghiệp; vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; vấn đề ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt và giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương. 

Quang cảnh phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh ta.
Quang cảnh phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh ta.

Sau các phiên chất vấn, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tiếp thu ý kiến của các ĐBQH; đồng thời nêu ra một số giải pháp chủ yếu mà Chính phủ sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Hai nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực của các ngành Công Thương và Tài nguyên và Môi trường có phạm vi rộng, ảnh hưởng và tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân. Việc tham gia chất vấn của các ĐBQH với tinh thần xây dựng, tập trung nhiều tới các vấn đề có tính thời sự cấp bách, cơ bản và lâu dài đang được quan tâm hiện nay. Các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nắm chắc thực trạng của ngành, trả lời rõ ràng, thẳng thắn nhận trách nhiệm; đồng thời làm rõ những nguyên nhân vướng mắc, từ đó góp phần nâng cao năng lực điều hành, quản lý quản trị, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành, các cơ quan hữu quan phải nhận thức rõ trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế hiện nay về hai nhóm vấn đề các đại biểu chất vấn để tìm ra giải pháp hữu hiệu, khắc phục, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri, nhân dân cả nước./.

Tin, ảnh: Văn Trọng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com