Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội

08:07, 15/07/2021

Ngày 15-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh, thiếu nhi 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (3-2); Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phát triển đoàn viên tiếp tục được duy trì và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 97.358 đoàn viên. Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp bộ Đoàn đã cử 184 đoàn viên tham gia học các lớp đào tạo, bồi dưỡng, góp phần tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền; giới thiệu 761 đoàn viên ưu tú cho các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh được tổ chức linh hoạt. Các hoạt động tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng thường xuyên được duy trì hiệu quả thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia...

Những tháng cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em và các hoạt động hè, Tết Trung thu. Đa dạng các hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021). Tổ chức chương trình đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đối thoại với thiếu nhi. Tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm 2021; tuyên dương sinh viên, tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2021... Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tiếp tục học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường các chiến dịch Thanh niên tình nguyện; tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông… Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./. 

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com