Đổi mới nội dung, phương thức vận động hoạt động nhân đạo

02:11, 22/11/2018

Ngày 21-11-2018, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức kỷ niệm 72 năm thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2018); 60 năm Ngày thành lập Hội CTĐ tỉnh (23-11-1958 - 23-11-2018) và tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội CTĐ tỉnh nhân ngày truyền thống.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội CTĐ tỉnh nhân ngày truyền thống.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Hội CTĐ Việt Nam, của Hội CTĐ tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển. Năm 2018, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, trợ giúp nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 36.677 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó, người gặp rủi ro hoạn nạn… và các hoạt động hỗ trợ khác với tổng trị giá hơn 12 tỷ 176 triệu đồng. Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", các cấp Hội CTĐ đã lập hồ sơ 1.470 địa chỉ, trợ giúp 572 địa chỉ nhân đạo trị giá hơn 1 tỷ 318 triệu đồng. Trong công tác phòng ngừa, ứng phó với thảm họa, các cấp Hội CTĐ đã trợ giúp 21.737 người với tổng số tiền hơn 6 tỷ 676 triệu đồng, trong đó trợ giúp người dân địa phương xây và sửa chữa 46 ngôi nhà trị giá hơn 2 tỷ 862 triệu đồng, quyên góp 237 triệu 305 nghìn đồng hỗ trợ người dân các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục thiên tai. Bên cạnh đó, các cấp Hội CTĐ tỉnh tiếp tục triển khai Dự án Rừng và Đồng bằng do Hội CTĐ Mỹ tài trợ, đã nghiệm thu, bàn giao 9 tiểu dự án với tổng kinh phí hơn 1 tỷ 408 triệu đồng với 7.869 người hưởng lợi...

Năm 2019, các cấp Hội CTĐ tỉnh tiếp tục thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, phấn đấu trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 vận động 22 nghìn suất quà để hỗ trợ các hộ nghèo, mỗi suất trị giá từ 300-500 nghìn đồng. Thực hiện tốt các hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Triển khai công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, khám chữa bệnh nhân đạo, sơ cấp cấp cứu, an toàn giao thông.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà các cấp Hội CTĐ đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp Hội CTĐ chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động, hoạt động nhân đạo theo hướng chủ động, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, ban, ngành xây dựng các chương trình, dự án cụ thể. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ xây dựng Quỹ nhân đạo CTĐ, tham gia cứu trợ xã hội, bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân thiên tai thảm họa, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com