10 sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật năm 2012

09:01, 04/01/2013

1- Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức  công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 6-12 tại Kỳ họp lần thứ bảy, Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO với số phiếu tuyệt đối 24/24.

Đây là một quyết định có ý nghĩa quan trọng mang tầm quốc tế, thể hiện những đánh giá cao của thế giới về lịch sử, văn hóa và đời sống tâm linh hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được thực hiện trong một không gian rộng lớn với nhiều tập quán, nghi lễ thờ cúng, hội diễn dân gian đặc sắc, cho thấy tinh thần đại đoàn kết, sức mạnh cộng đồng, bản sắc độc đáo và sự thống nhất trong đa dạng văn hóa ở Việt Nam.

2- Bộ Mộc bản của chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) cũng được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tháng 5-2012. Đây là bộ mộc bản cổ nhất ở nước ta có giá trị tư liệu vô cùng quý giá, giúp tìm hiểu và nghiên cứu về dòng thiền phái Trúc Lâm nổi tiếng của Việt Nam. Bộ Mộc bản này có 34 đầu sách, trong đó có chín đầu sách lớn với 3.050 bản khắc gỗ, mỗi bản có hai mặt, mỗi mặt là hai trang sách khắc ngược (âm bản) bằng chữ Hán và chữ Nôm, nội dung chứa đựng các kiến thức về y học, văn học và sách kinh Phật do các Tổ sư thiền phái Trúc Lâm sáng tác truyền lại và có cả sách kinh nguồn gốc từ các nước, được các Đức Tổ thiền phái Trúc Lâm kế truyền, chú dẫn theo tư tưởng Việt Nam.

3- Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật lần thứ tư và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật lần thứ ba cùng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) và Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ bảy - năm 2012 đã được tổ chức trao tặng long trọng tại Nhà hát Thành phố Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đợt trao tặng lần này, có 12 cụm tác phẩm, công trình và cụm công trình văn hóa - nghệ thuật được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và 129 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình và cụm công trình văn hóa - nghệ thuật được nhận Giải thưởng Nhà nước, 74 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSND và 356 nghệ sĩ được nhận danh hiệu NSƯT. Đây là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho các tác phẩm văn học - nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, ảnh hưởng sâu rộng, lâu dài trong đời sống xã hội và những văn nghệ sĩ có lòng yêu nước nồng nàn, tâm huyết với nghề nghiệp, tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến với văn học - nghệ thuật nước nhà, được đồng nghiệp và nhân dân yêu mến.

4- Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại đoàn kết, Thành phố Plây Cu, tỉnh Gia Lai được hoàn thành vào dịp cuối năm 2012. Đây là tượng đài Bác Hồ bằng đồng lớn nhất Việt Nam, lần đầu được sử dụng công nghệ hiện đại là phương pháp ép thủy lực từ đồng tấm nguyên chất, đạt chất lượng cao về kỹ thuật và thẩm mỹ. Công trình thể hiện tình cảm sâu đậm của Bác Hồ với đồng bào Tây Nguyên và của đồng bào Tây Nguyên với Bác Hồ. Năm qua, trong lĩnh vực mỹ thuật, nổi bật còn có công trình Cờ Tổ quốc Việt Nam bằng chất liệu gốm với kích thước kỷ lục 12,4mx25m, rộng 310m2 được ghép từ 310 nghìn viên gốm mosaic cỡ 3x3cm, do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và các cộng sự thực hiện, được hoàn thành vào tháng 6. Bên cạnh đó, có triển lãm Nét vẽ tri ân của nữ họa sĩ 62 tuổi Đặng Ái Việt, trưng bày 863 tác phẩm chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do bà thực hiện trong hành trình đi khắp 63 tỉnh, thành phố cả nước.
 

5- Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức diễn ra ngày 2-2 tại Thành phố Hạ Long, với sự tham gia của các nhà thơ đại biểu đến từ 24 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tinh thần "Vì một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển". Một sự kiện văn học quốc tế nổi bật khác diễn ra tại Việt Nam trong năm là lễ trao Giải thưởng văn học sông Mê Công lần thứ tư tại Hội nghị Nhà văn ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia vào ngày 11-9 tại Thành phố Đà Nẵng. Mỗi nước có năm nhà văn được nhận giải thưởng. Đây là giải thưởng thể hiện giá trị tốt đẹp của truyền thống đoàn kết, góp phần xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của ba nước anh em trên bán đảo Đông Dương. Trong hoạt động của đời sống văn học nước nhà còn có chương trình trình diễn thơ và văn xuôi của nhà thơ Vi Thùy Linh "Bay cùng ViLi" cũng thu hút sự quan tâm của dư luận.

 

6- Hoạt động văn hóa - nghệ thuật kỷ niệm quan hệ ngoại giao với các nước, trong đó có các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Bên cạnh tuần văn hóa được tổ chức tại hai nước, còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức đồng thời tại hai đầu cầu truyền hình trực tiếp ở Thủ đô hai nước là Cung Văn hóa quốc gia Lào và Nhà hát Thành phố Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cam-pu-chia đã diễn ra Ngày hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật các tỉnh biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia với chủ đề "Đoàn kết - Hữu nghị và Phát triển" có quy mô lớn tại An Giang. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã tổ chức nhiều sự kiện với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và các đơn vị nghệ thuật của hai nước nhân Năm hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 2012.
 

7- Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD 2019

Dù còn nhiều tranh cãi về nguồn kinh phí đầu tư nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao Việt Nam giành quyền đăng cai một sự kiện thể thao lớn như ASIAD. Trước mắt, thể thao Việt Nam sẽ được lợi về cả cơ sở vật chất lẫn đầu tư cho VĐV khi Việt Nam được đăng cai ASIAD 2019.

8- Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 tổ chức thành công với điểm nhấn là Festival Huế lần thứ bảy - 2012 mang chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử", có sự tham gia của hơn 35 đoàn nghệ thuật đến từ 27 quốc gia trên thế giới. Festival Huế 2012 có nhiều sự kiện và lễ hội văn hóa - nghệ thuật, tiêu biểu là lễ tế Nam Giao cầu cho quốc thái dân an; lễ hội áo dài hướng đến hình tượng độc đáo của trang phục Việt Nam với chủ đề "Hoa sen trong hội họa"; đêm phương Đông trình diễn thời trang; lễ hội trống "Âm vang hào khí" cùng lễ hội cung đình "Thiên hạ thái bình" tại sân khấu nổi trên sông Hương.

9- Kỳ thủ cờ vua Nguyễn Anh Khôi giành HCV U10 cờ vua thế giới

Nguyễn Anh Khôi trở thành kỳ thủ đầu tiên giành cả 11 ván thắng tại Giải vô địch cờ vua thế giới lứa tuổi U10. Đây cũng là chức vô địch thế giới U10 thứ hai của cờ vua Việt Nam, khép lại 4 năm “trắng” huy chương tại Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ thế giới.

10- Phan Thị Hà Thanh giành hàng loạt HCV quốc tế trong năm 2012

Đây là năm thi đấu sáng chói nhất từ trước đến nay của VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh. Cô giành HCV châu Á, HCV Cúp thế giới tại Séc và HCV tại Toyota Cup (Nhật Bản) - thành tích đặc biệt xuất sắc mà chưa VĐV thể dục dụng cụ Việt Nam nào làm được. Thành tích này có thể làm thay đổi cách nhìn trong việc đầu tư cho môn thể thao Olympic này tại Việt Nam. Phan Thị Hà Thanh cũng đã đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu trong năm 2012.

(Báo Nam Định bình chọn)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com