Năm 2011, toàn tỉnh kết nạp 2.634 đảng viên mới

09:02, 03/02/2012

* Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết nạp 351 đảng viên mới

Năm 2011, 16 Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng ủy trực thuộc tỉnh đã xét duyệt, kết nạp 2.634 đảng viên mới, tăng 117% so với cùng kỳ năm 2010. Trong số đảng viên mới kết nạp có 1.320 đảng viên nữ, chiếm 50,1%, đoàn viên thanh niên là 1.536 đồng chí, chiếm tỷ lệ 58,3%, 350 đồng chí là công nhân lao động trong các thành phần kinh tế. Chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng tăng hơn so với những năm trước trong đó số có trình độ THCS trở lên tăng 153%, có 1.383 đồng chí có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, chiếm 52,5%, 49 đồng chí có trình độ thạc sỹ, tăng gần gấp đôi so với năm 2010. Những đảng viên mới kết nạp đều đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, có ý chí phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Đơn vị có số đảng viên kết nạp cao nhất trong năm là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp 351 đồng chí, đứng thứ nhì là Đảng bộ Ý Yên kết nạp 287 đồng chí, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh kết nạp 265 đồng chí.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc đẩy mạnh bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, năm 2011, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tăng nhiều so với những năm trước. Trong năm, Đảng ủy khối đã phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở 6 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 728 quần chúng ưu tú trong đó có 369 quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Số đảng viên mới được kết nạp trong năm cũng cao nhất từ trước đến nay là 351 đồng chí, tăng 129 đồng chí so với năm 2010, bằng 158%. Trong số đảng viên mới kết nạp có 171 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 48,8%, tuổi đời bình quân là 32,5 tuổi, 45 đồng chí là sinh viên, 275 đồng chí có trình độ đại học trở lên, đạt tỷ lệ 78,4% trong đó có 41 đồng chí có trình độ thạc sỹ.

Một số đơn vị làm tốt công tác phát triển Đảng trong năm là Đảng bộ Trường Đại học Điều dưỡng, Đảng bộ Sở Xây dựng, Đảng bộ Sở VH, TT và DL./.

Phương Mai



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com