Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân năm 2011

09:01, 28/01/2011

Ngày 26-1-2011, đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân năm 2011. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo Sở NN-PTNT, lãnh đạo các huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thuỷ.

Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra việc lấy nước ở cống Giáp Nhất, xã Quang Trung (Vụ Bản).
Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra việc lấy nước ở cống Giáp Nhất, xã Quang Trung (Vụ Bản).

Đồng chí Bùi Đức Long, kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân tại 2 huyện Vụ Bản, Ý Yên. Đoàn đến kiểm tra công tác lấy nước tại trạm bơm Cốc Thành (Vụ Bản). Trạm bơm Cốc Thành có 7 tổ máy, công suất mỗi máy 32.000m3/giờ. Để bảo đảm nước cho sản xuất vụ xuân năm 2011 ngay từ tháng 11-2010, đơn vị đã tiến hành đại tu, bảo dưỡng các tổ máy theo định kỳ. Từ ngày 18-1-2011, trạm bơm hoạt động liên tục, cung cấp nước cho các xã của huyện Vụ Bản và 8 xã của huyện Ý Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực đã kiểm tra việc lấy nước vào ruộng tại các xã Liên Minh, Liên Bảo, Quang Trung, Thành Lợi, Cộng Hoà, Hiển Khánh, Kim Thái. Đến ngày 25-1-2011, huyện Vụ Bản đã lấy nước vào ruộng được trên 95% diện tích và đã bừa lồng được 3.800ha (khoảng 45%), huyện tiếp tục lấy nước đến ngày 31-1-2011. Cùng với việc bảo đảm nước, huyện Vụ Bản đã chuẩn bị tốt về giống, vật tư, phân bón cho sản xuất vụ xuân năm 2011.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc lấy nước đổ ải tại cống Trà Thượng (Xuân Trường).
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc lấy nước đổ ải tại cống Trà Thượng (Xuân Trường).

Vụ xuân 2011, huyện Ý Yên cấy 12.500ha. Đến ngày 25-1-2011, có 7.200ha đủ nước làm đất, đạt 60%; diện tích đã bừa lồng đất là 3.200ha, bằng 25% diện tích. Hiện nay, còn một số địa phương đang tích cực khắc phục khó khăn để lấy đủ nước: Yên Nghĩa, Yên Phong, Yên Khang, Yên  Bằng, Yên Lộc… Huyện Ý Yên tiếp tục lấy nước đến 31-1; đợt 2 từ ngày 6-2 đến 15-2-2011. Huyện Ý Yên đã chuẩn bị 255 tấn thóc giống trong đó có 75 tấn giống lúa lai, 180 tấn giống lúa thuần; lượng phân bón đã chuẩn bị 1.850 tấn chủ yếu là phân tổng hợp NPK. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra việc lấy nước vào ruộng tại các xã: Yên Tiến, Yên Hồng, Yên Thắng, Yên Lương.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong đi kiểm tra công tác lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2011, một số vị trí xung yếu tại các tuyến đê ở các huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thuỷ; kiểm tra cống Trà Thượng (Xuân Trường); cầu Thuỷ sản, trạm bơm Hoành Sơn, cống Thanh Hương, Hồng Kỳ, công trình thi công cống số 9 (xã Giao Hải) tuyến đê biển Giao Thuỷ…; nghe UBND các huyện báo cáo công tác lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2011. Đến nay, Cty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thuỷ, Hải Hậu đã lấy nước tự chảy vào 4 đợt. Các huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu đã tổ chức lấy nước 2 đợt, đợt 1 từ ngày 1 đến ngày 9-1-2011, đợt 2 từ ngày 14 đến ngày 25-1-2011. Huyện Xuân Trường đã có 4.678ha, bằng 78% đủ nước, diện tích đã bừa đạt 1.369ha, bằng 23%; huyện Giao Thuỷ có 2.741ha đủ nước, bằng 36%, diện tích đã bừa là 1.191ha, bằng 16%; huyện Hải Hậu cơ bản 100% diện tích đã đủ nước, đang tiến hành thau chua rửa mặn tại một số điểm. Cùng với việc lấy nước, UBND các huyện và các Cty KTCTTL đã đẩy nhanh tiến độ làm thuỷ lợi nội đồng không để xảy ra tình trạng thất thoát nước. Trong các đợt lấy nước tiếp theo (đợt 3 từ ngày 28-1 đến 6-2-2011 và đợt 4 từ ngày 11 đến 20-2-2011) Cty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thuỷ đã xây dựng phương án chống hạn với các nội dung: Tận dụng tối đa thời gian mở cống trên các triền sông Hồng, Ninh Cơ, duy trì 100% quân số trên toàn hệ thống để lấy nước đổ ải; chuẩn bị 134 máy bơm di động trong đó có 40 máy bơm dầu, 94 máy bơm điện tại các điểm xung yếu để phòng chống hạn, xây dựng kế hoạch bơm tát chống hạn mặn đến từng HTX có nguy cơ của huyện Giao Thuỷ. Trong trường hợp nước sông Hồng bị mặn xâm nhập sâu không thể mở cống sẽ lấy nước từ sông Ninh Cơ qua các cống Trà Thượng, Trung Linh (Xuân Trường) vào kênh Mã, kênh Ngô Đồng để tiếp nước cho huyện Giao Thuỷ. Trường hợp hạn, mặn xảy ra trên cả sông Hồng, Ninh Cơ, lượng nước tự chảy không đảm bảo sẽ huy động máy bơm, bơm trực tiếp vào hệ thống kênh cấp II đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất.

Sau khi kiểm tra thực tế, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các huyện trong việc làm thuỷ lợi nội đồng, lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2011 và nhấn mạnh: Trong đợt lấy nước tiếp theo, các huyện, Cty KTCTTL, phối hợp với các địa phương tận dụng tối đa thời gian để lấy đủ nước. Đối với các diện tích đã đủ nước cần đẩy nhanh tiến độ bừa để kịp thời vụ. Các địa phương phải chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm sau Tết gieo mạ và có đủ mạ để cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Riêng huyện Giao Thuỷ phải tập trung tối đa nhân lực, vật lực, xây dựng phương án chống hạn mặn và huy động các loại máy bơm để kịp thời lấy đủ nước phục vụ sản xuất./.

Tin, ảnh: Hữu QuyếtThành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com