Mưu sinh dưới nắng nóng
.

Mưu sinh dưới nắng nóng

16:37, 14/06/2023

 

10 giờ trưa một ngày tháng 6 oi ả, lúc này nhiệt độ ngoài trời đã lên đến hơn 40 độ C nhưng trên từng nẻo đường, những cánh đồng, công trình… ,nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh vẫn miệt mài làm việc bất chấp cái nắng như đổ lửa để kiếm sống. Chị Vũ Thị Tươi, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) làm nghề buôn bán các loại rau, củ, quả đã gần chục năm nay cho biết: “Buôn bán các loại rau, quả những ngày nắng nóng thường trực nhiều nỗi lo. Lo bản thân có đảm bảo sức khoẻ để ròng rã đạp xe hết các khu chợ, con ngõ dưới trời nắng, lo rau, quả héo, thực phẩm nhanh hỏng sẽ lỗ vốn. Nhiều lúc oải lắm, buôn bán đã bấp bênh, giờ trời còn nắng gắt, tôi cũng muốn nghỉ sớm, nhưng nghĩ đến các khoản chi tiêu trong gia đình, con cái học hành, tôi lại cố. Cũng may, nhiều người buôn bán, kinh doanh tại gia đình, ngại nắng không đi chợ, mua bán cũng dễ tính hơn, không kỳ kèo, trả giá nhiều... Sau mỗi ngày đi bán hàng, tôi cũng kiếm được từ 100-200 nghìn đồng, có thêm tiền trang trải cuộc sống gia đình”.

Nắng nóng gay gắt người lao động vẫn miệt mài mưu sinh.
Nắng nóng gay gắt người lao động vẫn miệt mài mưu sinh.

Hơn 11 giờ trưa, khi cái nóng ngày càng “tăng nhiệt” cũng là thời điểm mọi người ngại ra đường, thay vào đó thường đặt đơn hàng ăn uống qua ứng dụng. Điều này đồng nghĩa với việc các shipper phải bận rộn và vất vả hơn ngày thường. Vừa nhận một đơn hàng từ đường Nguyễn Du qua đường Bùi Bằng Đoàn, phường Lộc Hạ (thành phố Nam Định), shipper công nghệ Nguyễn Đình Kiên chưa kịp nghỉ liền đi ship đơn hàng đồ uống khác. Lau vội những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt, Kiên tất tả ngược xuôi đi giao hàng kiếm thêm thu nhập. Kiên cho biết: “Chỉ vừa vào đầu mùa nóng, lượng đơn hàng mỗi ngày đã tăng gấp đôi, có ngày còn tăng gấp ba. Các đơn hàng tập trung cao điểm vào buổi trưa, chủ yếu là các đơn liên quan đến đồ ăn và thức uống của dân văn phòng. Đi ship buổi trưa thì càng nóng, vất vả hơn nhưng nghĩ đến tiền công, tôi lại “lên xe”, Kiên cười xoà.

Buổi trưa là thời điểm nắng nóng nhất và cũng là lúc nhân viên giao hàng bận rộn nhất.
Buổi trưa là thời điểm nắng nóng nhất và cũng là lúc nhân viên giao hàng bận rộn nhất.
Người lao động phải bịt kín thân thể để tránh ánh nắng gay gắt của mùa hè.
Người lao động phải bịt kín thân thể để tránh ánh nắng gay gắt của mùa hè.

Từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là thời gian ông Nguyễn Văn Bảy, thợ xây ở xã Đại An (Vụ Bản) bận rộn nhưng cũng mệt mỏi nhất với công việc. Những ngày này, ông đang cùng một toán thợ của xã thi công 1 công trình nhà ở thuộc đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định). Tranh thủ nghỉ tay khoảng vài phút, uống cốc nước giải khát, ông Bảy chia sẻ: “Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng nhất cho ngành xây dựng. Tuy nhiên làm việc dưới điều kiện thời tiết như thế này đối với những thợ xây chúng tôi thì quả thật rất vất vả, mất sức nghiêm trọng”. Để đối mặt với nắng nóng, ông Bảy cũng tự điều tiết công việc cho hợp lý. Ngoài làm việc muộn hơn bình thường thì vào những lúc nắng nóng gay gắt, ông chuyển vào làm việc trong nhà hoặc tại các vị trí không có nắng. "Tôi phải bố trí như vậy để giữ gìn sức khỏe. Mặc dù thay đổi “vị trí” làm việc nhưng công việc của tôi vẫn trôi chảy, không bị chậm, ảnh hưởng đến những người thợ khác", ông Bảy nói.

Nghề xây dựng vốn dĩ đã cực nhọc, vất vả nay lại thêm nắng nóng càng làm cho người lao động thêm khó nhọc.
Nghề xây dựng vốn dĩ đã cực nhọc, vất vả nay lại thêm nắng nóng càng làm cho người lao động thêm khó nhọc.

Nhiệt độ tăng cao kỷ lục thời gian gần đây cũng là nỗi ám ảnh của nhiều người lao động làm các công việc vệ sinh môi trường, thu mua đồng nát, đạp xích lô, nông dân, xe ôm... Hầu hết họ đều cảm thấy mệt mỏi, xuống sức sau một ngày làm việc cật lực dưới thời tiết nóng nắng.

Những người bán hàng rong tranh thủ tìm những cây bóng mát để giải lao.
Những người bán hàng rong tranh thủ tìm những cây bóng mát để giải lao.

Để tránh cái nóng, cũng như ông Bảy, đa số người lao động chọn phương án đi làm thật sớm, khi trời còn mát, hoặc chọn cách bắt đầu công việc buổi chiều muộn hơn và chấp nhận kéo dài đến đầu đêm. Tuy vậy, không phải ai trong số họ cũng có thể “áp dụng” được “cách chống nắng” như vậy. Do đó, hầu hết người lao động tự do vẫn phải vất vả, vật lộn làm việc dưới thời tiết nóng bức.

Vào buổi trưa, trời nắng chang chang, đường giao thông vắng vẻ (Ảnh chụp tại đường Nguyễn Du, thành phố Nam Định).
Vào buổi trưa, trời nắng chang chang, đường giao thông vắng vẻ (Ảnh chụp tại đường Nguyễn Du, thành phố Nam Định).
Phút tránh nắng nghỉ trưa dưới tán cây của những người làm nghề xích lô.
Phút tránh nắng nghỉ trưa dưới tán cây của những người làm nghề xích lô.

Theo cảnh báo của chuyên gia y tế, người lao động làm việc liên tục trong thời tiết nắng nóng dễ dẫn đến nhiều “hệ luỵ” cho sức khoẻ như: sốc nhiệt, đột quỵ, trụy mạch, tổn thương não… Vì thế, người dân, nhất là người lao động thường xuyên phải làm việc nặng ngoài trời cần lưu ý mặc đồ bảo hộ khi ra ngoài nắng; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu; uống đủ nước, tránh mất nước và muối khi làm việc ngoài trời nóng; thực hiện ăn chín, uống sôi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân – Văn Huỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 



Xem thêm bình luận