Tháng hành động vì trẻ em năm 2023: Chung tay giảm thiểu tổn hại cho trẻ em

07:55, 01/06/2023

“Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông...”. Đây là mục đích, yêu cầu Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 6-4-2023 của UBND tỉnh về tổ chức Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023.

Tiết mục văn nghệ của Nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố Nam Định.
Tiết mục văn nghệ của Nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố Nam Định.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH), toàn tỉnh có 481.542 trẻ em, chiếm 26% dân số; trong đó gần 4.900 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 32.449 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh khác. Số trẻ em từ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế là 180.248 trẻ (đạt tỷ lệ 100%). Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, công tác phòng ngừa, can thiệp giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước được các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em được chú trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em được cải thiện với nhiều chương trình hiệu quả.

Thực hiện Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Nam Định năm 2022”, toàn tỉnh đã tổ chức 18 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước trẻ em cho 900 người là người giám hộ/phụ huynh, giáo viên mầm non, cán bộ xã, các gia đình có trẻ em dưới 15 tuổi; tổ chức 40 cuộc truyền thông tại cộng đồng, tập huấn kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích trẻ em cho gần 1.200 người là cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; phát 154 lần thông điệp tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trên các phương tiện truyền thanh 3 cấp. Năm 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã vận động được 2.221 triệu đồng; trong đó, cấp tỉnh 621 triệu đồng, cấp huyện 1.600 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đã tổ chức các hoạt động như: Trao tặng 50 suất học bổng, 80 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, 400 bộ thiết bị đồ dùng học tập cho 400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Quỹ “Hiểu về trái tim” phẫu thuật cho 9 trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh với tổng kinh phí hỗ trợ 878 triệu đồng; trao tặng 91 tủ sách cho 5 trường tiểu học, THCS tại huyện Vụ Bản, Nam Trực do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tài trợ.

Công tác bảo đảm cho trẻ em được vui chơi, giải trí các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em được chú trọng thực hiện. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức gần 70 hoạt động vui chơi cho trẻ em với nhiều hình thức đa dạng như: hội thi; diễn đàn, nói chuyện truyền thống; tham quan tại bảo tàng, chiếu phim về truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, chủ đề biển đảo… Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cùng các phong trào văn nghệ quần chúng, phong trào thể dục thể thao ở cơ sở được tổ chức đa dạng về loại hình, bảo đảm và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao của nhân dân nói chung và trẻ em nói riêng. Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các trường THCS tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam, hưởng ứng chương trình “Mỗi thanh niên 10 nghìn bước chân mỗi ngày” năm 2022 với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em đã đạt mục tiêu và các chỉ tiêu đề ra: 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tổ chức tốt việc tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nhằm giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo đạt 98%; tỷ lệ trẻ em nhập tiểu học đúng độ tuổi đạt 98,7%; tỷ lệ trẻ em nhập học THCS đạt 99,58%; 100% trẻ em được đăng ký khai sinh đúng theo quy định của pháp luật; 98% trẻ em khuyết tật được trợ giúp, chăm sóc bằng các hình thức khác nhau, trị liệu phục hồi chức năng, chú trọng giáo dục hòa nhập cộng đồng; không có trẻ em nghiện ma túy, trẻ em bị bóc lột, mua bán, trẻ em di cư, lánh nạn, tị nạn; trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực; giảm số trẻ em phải bỏ học để kiếm sống, chưa hoàn thành phổ cập giáo dục THCS. 

Đồng chí Vũ Kim Danh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB và XH cho biết: Để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61 về tổ chức Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”; kết hợp phát động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em và tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo đó, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Luật Trẻ em năm 2016; Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị 23/CT-TTg, ngày 26-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và xã hội trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em; tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Triển khai các giải pháp, mô hình phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông. Tổ chức bàn giao, quản lý trẻ em trong dịp hè; các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu để trẻ em có cơ hội bày tỏ các vấn đề có liên quan phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi, các chương trình hỗ trợ trẻ em; thăm, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em mắc các dạng tật.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè, công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt quan tâm trẻ em bị dịch bệnh, nghèo, suy dinh dưỡng, bị khuyết tật, là nạn nhân của chất độc hóa học, nhiễm HIV, bị xâm hại tình dục, bạo lực, bị tai nạn thương tích. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về quyền và bổn phận của trẻ em; kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, phương pháp xử trí các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em và kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão. Phát động toàn dân tham gia ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, là nạn nhân của xâm hại, bạo lực. Phát động đoàn viên, thanh niên tham gia các đội tình nguyện bảo vệ, chăm sóc trẻ em các xã, phường, thị trấn, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học được trở lại trường tham gia học tập./.

Bài và ảnh: Việt Thắng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com