Nặng sâu nghĩa tình đồng đội

08:10, 05/06/2023

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vụ Bản hiện có 7.858 hội viên, sinh hoạt ở 171 chi hội. Những năm qua, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động sâu đậm nghĩa tình đồng đội như: xây, sửa nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng sổ tiết kiệm, học bổng cho con em hội viên nghèo học giỏi; hỗ trợ phát triển kinh tế; tham gia giải quyết chế độ chính sách cho hội viên..., tạo niềm tin, động lực giúp các CCB vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội Cựu chiến binh huyện Vụ Bản tặng quà cho con em cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trong huyện.
Hội Cựu chiến binh huyện Vụ Bản tặng quà cho con em cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trong huyện.

Mặc dù sống trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi đã được một thời gian nhưng CCB Nguyễn Xuân Đình, thôn Đồng Nguyên, xã Thành Lợi đôi lúc vẫn cảm thấy “ngỡ ngàng”. Tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1979, đến năm 1986, ông Đình trở về địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến tranh, sức khỏe CCB Nguyễn Xuân Đình không được tốt, thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình ông phải sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn. Đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông Đình, Hội CCB xã Thành Lợi, Hội CCB huyện Vụ Bản đã trích quỹ, kêu gọi cán bộ, hội viên đóng góp kinh phí, hỗ trợ gia đình ông Đình xây nhà mới. Sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà mái bằng có diện tích 100m2 của gia đình ông Đình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, Hội CCB huyện Vụ Bản hỗ trợ 20 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, Hội CCB xã Thành Lợi ủng hộ 10 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp Hội CCB trong huyện tới các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, tạo động lực để CCB vươn lên ổn định cuộc sống.

Thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, các cấp Hội CCB huyện Vụ Bản đã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động cụ thể nhằm khơi dậy lòng nhân ái, tình đồng chí, đồng đội. Vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)… các cấp Hội đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà động viên thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, CCB, cựu quân nhân là thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn… Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức mừng thọ 409 lượt hội viên với số tiền 53,1 triệu đồng; tặng quà Tết Quý Mão cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 18 triệu đồng; thăm hội viên ốm đau với số tiền 16 triệu đồng; ủng hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 17 triệu đồng... Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện đã phát thưởng cho 225 học sinh là con em CCB nghèo vượt khó, học giỏi, trị giá trên 100 triệu đồng; xóa 13 nhà dột nát, không an toàn cho gia đình hội viên, trong đó sửa chữa 7 nhà, xây mới 6 nhà, trị giá 330 triệu đồng… Để có thêm nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội, các cấp Hội còn duy trì, đẩy mạnh việc xây dựng quỹ nội bộ, Quỹ “Vòng tay đồng đội”, Quỹ “Hoạt động tình nghĩa”… Đến nay, nguồn quỹ nội bộ của Hội đạt 3,8 tỷ đồng, 100% Hội cơ sở, chi hội có quỹ. Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội có thêm kinh phí thăm, tặng quà, hỗ trợ cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Các cấp Hội CCB huyện Vụ Bản còn phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ tạo điều kiện giúp các CCB, cựu quân nhân được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định; phối hợp thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Hội CCB huyện phối hợp với các đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ban CHQS huyện, chính quyền các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách đối với CCB; đề nghị cấp thẻ BHYT cho 1.570 người. Tổ chức 19 đợt với 964 lượt cán bộ, hội viên đi điều dưỡng; khám sức khoẻ cho 615 lượt cán bộ, hội viên. Các cấp Hội tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Triển khai sâu rộng các hoạt động nghĩa tình đồng đội, Hội CCB huyện còn đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, động viên cán bộ, hội viên tích cực xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Các cấp Hội  thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Trong 5 năm trở lại đây, Hội CCB huyện đã phối hợp tổ chức 17 lớp tập huấn kỹ thuật, tư vấn ngành nghề cho hội viên. Làm tốt việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, hiện tổng dư nợ do Hội CCB huyện Vụ Bản quản lý đạt gần 30 tỷ đồng, cho 1.136 hộ hội viên vay. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên CCB đã đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đời sống của hội viên và gia đình CCB tiếp tục được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 157 trang trại, gia trại, doanh nghiệp và các hợp tác xã do CCB làm chủ, thu hút 1.329 lao động; 5.229 hộ có kinh tế giàu và khá, đạt 66,9%; 12/18 xã, thị trấn không còn hộ CCB nghèo. Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội còn vận động CCB, cựu quân nhân trong huyện thành lập câu lạc bộ “CCB, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi” để giúp nhau làm giàu, mở rộng thị trường, thu hút 47 hội viên tham gia.

Với việc quan tâm chăm lo đời sống của hội viên thông qua hoạt động tình nghĩa, Hội CCB huyện Vụ Bản đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các hội viên, giữa hội viên và tổ chức Hội, tạo động lực thúc đẩy để các cấp Hội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, động viên cán bộ, hội viên phát huy tối đa nội lực, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, sự giúp đỡ từ đồng đội để giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com