Phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật

08:30, 30/05/2023

Trong những năm qua, hoạt động của các mô hình câu lạc bộ (CLB) pháp luật đã trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao nhận thức của nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những quy định của địa phương, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phiên tòa giả định do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức tại Trường THPT A Hải Hậu nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh.
Phiên tòa giả định do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức tại Trường THPT A Hải Hậu nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh.

Đồng chí Phạm Văn Hiển, Chủ nhiệm CLB Nông dân với pháp luật xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc) cho biết: CLB được thành lập từ tháng 5-2022 với 50 thành viên tham gia. Sau 1 năm hoạt động, CLB hoạt động ngày càng sôi nổi, hiệu quả, các thành viên CLB không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, giúp bà con nông dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật mà còn tham gia hòa giải thành nhiều vụ, việc, được người dân tin tưởng, ủng hộ và được Đảng ủy, chính quyền xã đánh giá cao. CLB đã tổ chức được hàng chục buổi sinh hoạt, tọa đàm tuyên truyền về pháp luật thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết của Hội Nông dân xã; tổ chức phát hàng trăm tờ rơi, tờ gấp, sách nhỏ có các nội dung về pháp luật nhân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11); phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng và phổ biến các quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác hòa giải tại cơ sở, tranh chấp đất đai… cho các thành viên. Ban chủ nhiệm CLB còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, các lực lượng công an, Hội Cựu chiến binh xã tích cực tuyên truyền, PBGDPL, tham gia tư vấn, trợ giúp pháp lý; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nông dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân… Hàng tháng, Ban chủ nhiệm CLB đều phân công các thành viên tham gia tổ hòa giải, tổ tuyên truyền của huyện tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, tham gia các lớp nâng cao kỹ năng hòa giải, kỹ năng tiếp xúc, kỹ năng giải quyết, tìm hiểu nguyên nhân các vụ việc gây mâu thuẫn, tranh chấp trong nông dân và đề xuất các giải pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định của pháp luật. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 40 CLB nông dân với pháp luật. Đồng chí Đặng Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Hoạt động của CLB nông dân với pháp luật đã giúp cho hội viên, nông dân hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó hình thành ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong năm 2022, các CLB nông dân với pháp luật trong tỉnh đã tham gia tổ chức tuyên truyền pháp luật cho trên 24 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 1.965 lượt hội viên. Để giúp cho các CLB nông dân với pháp luật hoạt động hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức 2 lớp tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực đất đai cho gần 300 cán bộ, hội viên nông dân huyện Hải Hậu và Xuân Trường; phối hợp với Ban Tôn giáo - Quốc phòng - An ninh Trung ương Hội tổ chức lớp tuyên truyền về kiến thức phòng chống tội phạm cho trên 110 hội viên nông dân tại 5 huyện, góp phần nâng cao kiến thức về chính sách pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân. 

Cùng với Hội Nông dân, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình CLB thanh niên với pháp luật với hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia như: CLB thanh niên phòng, chống tệ nạn xã hội; CLB Hôn nhân và gia đình, CLB Thanh niên với an toàn giao thông... Các CLB pháp luật của thanh niên ngày càng phát triển cả về quy mô và tổ chức, đến nay ở 10 huyện, thành phố, các nhà trường đã có hàng trăm CLB “Thanh niên với pháp luật” được duy trì và hoạt động ổn định. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa giả định về nội dung phòng, chống bạo lực học đường tại các trường THPT: A Hải Hậu (Hải Hậu) và Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) thu hút gần 700 học sinh tham dự, qua đó lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho học sinh nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần từng bước hình thành chuẩn mực ứng xử phù hợp, nhận thức được những hành động để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã chú trọng xây dựng, phát huy vai trò của các CLB pháp luật trong việc tuyên truyền, PBGDPL, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả hơn. Sở Tư pháp và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã chỉ đạo phòng Tư pháp các huyện phát huy vai trò của các CLB pháp luật trong công tác tuyên truyền, PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương. Toàn tỉnh có hàng nghìn CLB pháp luật với nội dung hoạt động theo đặc thù tổ chức thành lập như CLB: Nông dân với pháp luật; thanh niên với pháp luật; phụ nữ với pháp luật; chi Hội Phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các CLB pháp luật ngoài việc tuyên truyền nội dung liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân như: tuyên truyền pháp luật về dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới… còn tập trung tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thông qua các CLB pháp luật, nội dung tuyên truyền, PBGDPL ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân… Đặc biệt, công tác PBGDPL cho người dân ở vùng nông thôn, khu vực biên giới biển, người khuyết tật, người bị bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; người lao động trong các doanh nghiệp, phụ nữ, đoàn viên thanh niên, học sinh… được các CLB pháp luật triển khai thực hiện hiệu quả. Ông Lê Văn Tấn, thành viên CLB pháp luật nông dân của xã Vĩnh Hào (Vụ Bản) cho biết: Đa số người nông dân nhận thức, hiểu biết về pháp luật chưa cao, ít có thời gian tìm hiểu kiến thức pháp luật trên sách báo, các trang mạng xã hội, càng ít thời gian để đến tủ sách của thôn, xã để tìm hiểu kiến thức pháp luật. Nhờ tham gia các hội nghị, tọa đàm của CLB “Nông dân với pháp luật” của xã, tôi cũng như bà con trong thôn đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức pháp luật, tích cực sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bên cạnh hiệu quả, hoạt động của các CLB pháp luật vẫn còn một số vấn đề vướng mắc. Do triển khai nhiều chương trình, đề án pháp luật nên nội dung sinh hoạt của các CLB còn trùng lặp, chưa phong phú, chưa thu hút các thành viên. Nhiều địa phương, đơn vị chưa coi trọng hoạt động CLB pháp luật. Thời gian tới, các ngành, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB pháp luật; thành lập mới các CLB; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để những người đã, đang công tác trong các cơ quan pháp luật tham gia sinh hoạt CLB pháp luật để định hướng, giải đáp, tư vấn hỗ trợ người dân tháo gỡ mâu thuẫn qua các vụ việc, tình huống cụ thể; nhân rộng các mô hình CLB pháp luật hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com