Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Lan tỏa những tấm gương điển hình trong học và làm theo Bác

08:43, 29/05/2023

Nhiều năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW  của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp, có sức lan tỏa trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Phương Định (Trực Ninh). Bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế nhà trường trong học và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mọi người, xây dựng và lan tỏa được nhiều gương người tốt, việc tốt.

Cô và trò Trường THCS Phương Định (Trực Ninh) trong một giờ học.
Bài và ảnh: Minh Thuận
Cô và trò Trường THCS Phương Định (Trực Ninh) trong một giờ học. 

Nhà trường đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt để cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và lựa chọn những nội dung phù hợp để làm theo đảm bảo hiệu quả. Cụ thể, việc tổ chức học tập được lồng ghép trong các tiết chào cờ đầu tuần, những tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; lồng ghép trong các môn học như: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân… Phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” được phát động trong giáo viên và học sinh; giáo dục học sinh có tinh thần vươn lên trong học tập, luôn trung thực, không gian dối trong thi cử, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia để cùng tiến bộ. 

Học tập và làm theo Bác, các thầy, cô giáo thường xuyên đổi mới phương pháp và áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Tập thể lãnh đạo nhà trường tự giác nêu gương, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, nhiệt huyết với nghề, yêu thương học sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy. Hàng năm nhà trường phát động giáo viên tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh; động viên khích lệ các thầy cô tham gia cộng đồng giáo viên sáng tạo... Nhờ đó, các thầy cô giáo tích cực, nhiệt tình, say sưa chuyên môn, tìm tòi phương pháp mới, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nhiều thầy cô không ngừng say mê nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, có những sáng kiến mới góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn như sáng kiến kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) của các thầy: Hoàng Văn Thông, Vũ Minh Công. Tiêu biểu trong công tác bồi dưỡng HSG như các cô giáo: Nguyễn Thanh Bình, Đinh Thị Thoa, Vũ Thị Hiền. Trong công tác ôn thi vào lớp 10 THPT, nhiều thầy, cô giáo đạt kết quả cao, có nhiều học sinh thi đỗ vào trường THPT công lập, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tiêu biểu như các cô: Đào Thị Hảo, Vũ Thị Loan, Trần Thị Thúy, Phạm Thị Hoàn, Nguyễn Thị Mai Hương. Nhiều thầy, cô giáo không ngừng vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều sáng tạo trong dạy học, đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường: Cô Phạm Thị Minh Thư, Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên; cô Phạm Thị Kim Tho, Tổ trưởng tổ khoa học xã hội; cô Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, giáo viên môn Địa lý; thầy Đoàn Ngọc Vinh, Tổ phó Tổ khoa học tự nhiên; cô Đặng Thị Hương, giáo viên Ngữ văn... Nhà trường còn gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng “Phong cách nhà giáo Trực Ninh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, lan tỏa được tinh thần thi đua học tập và làm theo gương Bác trong đội ngũ giáo viên toàn trường, góp phần thúc đẩy phong trào giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào THPT của nhà trường qua từng năm học đều có sự tiến bộ rõ rệt.

Ngoài ra, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo giáo viên trẻ và học sinh thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác” do ngành Giáo dục và Đào tạo huyện phát động, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Thông qua các hoạt động thi kể chuyện về Bác dưới hình thức sân khấu hóa; thi Rung chuông vàng với các câu hỏi về thân thế, sự nghiệp của Bác; thi viết báo tường, sưu tầm triển lãm tranh ảnh về Bác; tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ, quyên góp sách giáo khoa cũ, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã thu hút đông đảo đoàn viên, đội viên tham gia. Năm học 2021-2022, nhà trường đã tổ chức thành công Hội thi kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”, qua đó đã lựa chọn tiết mục xuất sắc nhất tham gia Hội thi các cấp đạt kết quả cao. Đặc biệt là phát động học sinh hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định. Qua những câu chuyện về Bác, học sinh hiểu rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của Bác, khơi gợi được lòng yêu mến, kính trọng, biết ơn đối với lãnh tụ, từ đó thôi thúc các em học sinh học tập và làm theo gương Bác… 

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tại cộng đồng như chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc, bảo vệ di tích lịch sử, vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Thông qua các hoạt động thiết thực, việc làm cụ thể, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong học sinh; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong học sinh, tạo động lực cho các em vươn lên học giỏi, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Cũng từ các phong trào, nhiều gương điển hình tuổi trẻ học đường được tuyên dương, khen thưởng với những thành tích xuất sắc trong rèn luyện, học tập như em Vũ Trúc Quỳnh đoạt giải Nhất cấp huyện Hội thi kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” và đạt giải Ba cấp tỉnh năm học 2021-2022, giành giải Nhất môn Sinh học trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2022-2023; em Vũ Hải Anh, giải Nhì môn Vật lý lớp 9 kỳ thi HSG cấp tỉnh; em Phạm Thuỳ Dương, giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh; em Nguyễn Thục An, giải Nhì Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh...

Thầy Vũ Văn Năng, Hiệu trưởng Trường THCS Phương Định chia sẻ: Những gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác ở nhà trường đã và đang lan tỏa sâu rộng trong tập thể giáo viên, học sinh nhà trường; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Hàng năm, kết quả thi vào THPT của trường trong tốp 10 trường có kết quả cao nhất của huyện. Năm nào trường cũng có học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện đứng tốp đầu các trường của huyện, có học sinh đạt giải cấp tỉnh. Nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu trường tiên tiến./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com