Tuổi trẻ thị trấn Mỹ Lộc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

08:42, 11/04/2023

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) có gần 200 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), sinh hoạt tại 7 chi đoàn tổ dân phố (TDP), 2 chi đoàn nhà trường và 1 chi đoàn Công an. Với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, lực lượng ĐVTN thị trấn đã tích cực thi đua phát triển kinh tế, thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn Thanh niên thị trấn Mỹ Lộc tổ chức giải bóng đá, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
Đoàn Thanh niên thị trấn Mỹ Lộc tổ chức giải bóng đá, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Mỹ Lộc cho biết: “Hàng năm, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thị trấn đã triển khai, chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc thực hiện hiệu quả các chương trình đồng hành với ĐVTN trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập  thân, góp phần đóng góp tích cực vào sự khởi sắc nông thôn mới của địa phương”. Theo đó, Đoàn Thanh niên thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đoàn cấp trên về phát triển kinh tế, đặc biệt là cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đến ĐVTN bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống loa phát thanh; các hội nghị của Đoàn, các buổi sinh hoạt chi đoàn; đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội Zalo, Facebook... Qua đó giúp ĐVTN nắm chắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vững tin khởi nghiệp, lập nghiệp ngay tại địa phương. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thị trấn thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; tạo điều kiện cho ĐVTN được tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả. Từ sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với ý chí, quyết tâm, nhiều ĐVTN đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế dịch vụ... Nhiều mô hình phát triển kinh tế do ĐVTN làm chủ đã đạt hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tiêu biểu như đoàn viên Lê Đức, chi đoàn TDP Thịnh Mỹ đã đầu tư phát triển trang trại tổng hợp hơn 10 năm trên diện tích 8.000m2. Anh đào ao để nuôi cá nước ngọt truyền thống, tận dụng khu vực xung quanh ao để nuôi 300 con gà; trồng 300 cây bưởi, mít; các loại phụ phẩm từ nông nghiệp được sử dụng làm thức ăn nuôi cá... hàng năm đều cho thu nhập cao. Ở TDP Lê Xá, anh Lê Đức Thể được nhiều ĐVTN địa phương khen ngợi là một thanh niên nhiệt tình, năng động, làm kinh tế giỏi. Từ 2 bàn tay trắng, với ý chí dám nghĩ dám làm và sự quan tâm động viên của chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên thị trấn, anh Thể đã đầu tư xây dựng mô hình trang trại hơn 2.000m2, trong đó có hơn 1.000m2 nuôi cá truyền thống, còn lại là diện tích nuôi ốc bươu, gà và chim bồ câu. Mỗi năm anh Thể thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Ngoài làm giàu cho gia đình và bản thân, anh Thể còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với các đoàn viên khác cũng như người dân trên địa bàn thị trấn.

Không chỉ quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, Đoàn Thanh niên thị trấn cũng triển khai sâu rộng trong ĐVTN các phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa”, “Hiến máu tình nguyện”, các hoạt động của địa phương... Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thị trấn thường xuyên tổ chức các công trình, phần việc thanh niên như tổ chức quét dọn vệ sinh môi trường, củng cố hệ thống đèn chiếu sáng đường làng ngõ xóm ở khu dân cư; tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ cùng các ban, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Trong năm vừa qua, 2 chi đoàn Trung Quyên và Thịnh Mỹ đã lắp đặt 2 bộ dụng cụ thể thao ngoài trời với tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Ban chấp hành Đoàn thị trấn trồng 20 cây lá màu, dọn cỏ trục đường phía nam đường sắt đoạn từ cầu Lê đến cầu Trung Quyên với tổng chiều dài hơn 1km. Đồng thời thường xuyên duy trì ngày chủ nhật xanh, hàng tháng Đoàn thanh niên xây dựng chương trình tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các khu dân cư. Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, tuổi trẻ thị trấn luôn quan tâm, phát huy truyền thống của quê hương tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 100% ĐVTN thị trấn trong độ tuổi hăng hái đi đăng ký và khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Năm 2023, Đoàn Thanh niên thị trấn đã tổ chức diễn đàn “Thanh niên Mỹ Lộc với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tặng quà động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh, thiếu niên về ý thức quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực thi đua phát triển kinh tế, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, ĐVTN thị trấn Mỹ Lộc đã khẳng định sức trẻ, bản lĩnh và sự cống hiến của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com