Thị trấn Lâm nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, ngành học

08:31, 29/03/2023

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy thị trấn Lâm (Ý Yên) đã có nhiều giải pháp lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, ngành học.

Giờ học Tin học ở Trường THPT Tống Văn Trân (Ý Yên).
Bài và ảnh: Xuân Thu
Giờ học Tin học ở Trường THPT Tống Văn Trân (Ý Yên). 

Đồng chí Nguyễn Đức Nhuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Lâm cho biết: Đảng bộ thị trấn có gần 700 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ. Là địa bàn trung tâm huyện nên tập trung nhiều trường học, cấp học, gồm 1 trường THPT, 2 trường THCS, 2 trường tiểu học, 1 trường mầm non. Các chi bộ đảng trong các trường học trên địa bàn đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo. Nhiều năm qua, chi bộ đảng Trường THPT Tống Văn Trân lãnh đạo phát huy tốt truyền thống của ngôi trường có bề dày thành tích 60 năm xây dựng, trưởng thành, là một trong những đơn vị tiêu biểu của khối các trường THPT tỉnh. Nổi bật trong kết quả đào tạo của nhà trường là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi với hàng nghìn học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 6 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 2 học sinh giỏi toàn diện được tặng Huy hiệu Bác Hồ; tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp hàng năm đều đạt 100%; kết quả thi đỗ vào các trường đại học đạt từ 90 đến 100%. Qua các năm học, chất lượng, hiệu quả các mặt giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Nhất là năm học 2020-2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 kéo dài ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng thầy và trò nhà trường vẫn nỗ lực vươn lên dành được nhiều thành tích xuất sắc. Toàn trường có trên 1.300 học sinh, trong đó có 95% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, gần 60% học sinh xếp loại học lực giỏi; cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải nhì toàn đoàn; hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm đạt giải nhất và cấp tỉnh đạt giải nhì toàn đoàn; các cuộc thi khoa học kỹ thuật, Olympic, sáng tạo thanh thiếu niên đều đạt giải cao. Đặc biệt thành tích trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm và sáng tạo khoa học kỹ thuật, Stem… đạt nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu như thầy Trần Công Hoàn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đạt giải nhì cấp tỉnh Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2021. 

Tại Trường THCS Lê Quý Đôn, đồng chí Đào Thị Ngọc Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Là ngôi trường có bề dày thành tích, là cái nôi bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, điểm sáng về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của huyện và của tỉnh. Trong năm học 2021-2022, về chất lượng đại trà, nhà trường luôn dẫn đầu toàn huyện ở tất cả các bộ môn trong các kỳ thi khảo sát do ngành Giáo dục tỉnh, huyện tổ chức. Các hoạt động giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, kỹ năng sống đều được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả cao. Về chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện, nhà trường xếp thứ nhất với 27 giải nhất, 43 giải nhì, 85 giải ba, 75 giải khuyến khích. Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 8, lớp 9 cấp tỉnh, toàn đoàn xếp thứ tư và đoạt giải nhì; trong đó có 6 giải nhất, 32 giải nhì, 56 giải ba, 35 giải khuyến khích. Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, toàn đoàn xếp thứ nhì với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích. Cuộc thi “Đấu trường toán học” cấp tỉnh, có 1 giải vàng, 3 giải bạc, 4 giải đồng, 6 giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi IOE cấp quốc gia có 1 học sinh giành Huy chương Bạc, 1 học sinh đoạt Huy chương Đồng, 1 học sinh đạt giải khuyến khích. Thi vào các trường THPT, nhà trường có 100% học sinh thi đỗ vào các trường công lập, trong đó 1 học sinh đạt thủ khoa Trường THPT Tống Văn Trân; 26 em đỗ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trong đó 1 em đạt thủ khoa môn Toán, 1 em đạt thủ khoa môn Lý. Các thầy cô giáo tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-learing cấp tỉnh đạt 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích. Trong năm học 2021-2022, nhà trường có 15 thầy cô được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 nhà giáo là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 2 nhà giáo được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 1 nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tặng Bằng khen; toàn trường có hơn 200 lượt học sinh được Sở GD và ĐT, UBND huyện khen thưởng. Chi bộ đảng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Bước sang năm học 2022-2023, chi bộ đảng nhà trường đã sớm ban hành nghị quyết lãnh đạo tập thể sư phạm nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; quyết tâm xây dựng  Trường THCS Lê Quý Đôn theo phương châm 4 tốt “Môi trường giáo dục tốt, quản lý tốt, dạy tốt và học tốt”. Thời gian này, chi bộ đảng và Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục đề ra nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi học sinh; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục toàn diện, đặc biệt là nâng cao chất lượng học sinh giỏi văn hóa, học sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước… Ở các nhà trường: THCS thị trấn Lâm, Tiểu học thị trấn Lâm, Tiểu học Yên Xá, Mầm non thị trấn Lâm, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các chi bộ đảng đã ban hành 16 nghị quyết, Ban giám hiệu các nhà trường ban hành 29 kế hoạch đề ra những chủ trương, giải pháp nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác giáo dục trong trường học. Qua đó, chất lượng GD và ĐT không ngừng được nâng nên.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đảng trong các trường học phát huy vai trò, vị thế của mình nên sự nghiệp GD và ĐT ở thị trấn Lâm luôn có bước phát triển mới. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: GD và ĐT cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội./.

Bài và ảnh: Xuân Thu
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com