Hội Người cao tuổi phường Lộc Hạ phát huy vai trò “tuổi cao, gương sáng”

08:18, 17/03/2023

Hội Người cao tuổi (NCT) phường Lộc Hạ có gần 1.300 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 8 chi hội. Những năm qua phong trào “Tuổi cao - gương sáng” đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên NCT tích cực tham gia. Qua đó phát huy vai trò gương mẫu của NCT trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. 

Mô hình kinh tế sinh vật cảnh của ông Trần Quang Hải, hội viên Hội Người cao tuổi phường Lộc Hạ mang lại hiệu quả thu nhập cao.
Mô hình kinh tế sinh vật cảnh của ông Trần Quang Hải, hội viên Hội Người cao tuổi phường Lộc Hạ mang lại hiệu quả thu nhập cao.

Để phong trào lan tỏa và đạt hiệu quả, hội đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua gắn với các phong trào do Trung ương Hội NCT Việt Nam và địa phương phát động như: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương sáng, phát huy vai trò NCT, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội... thu hút sự tham gia tích cực của NCT trên địa bàn. Hội NCT phường đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên đủ sức khỏe trực tiếp tham gia lao động sản xuất hoặc hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm, kỹ thuật để phát triển kinh tế. Qua phong trào xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, kinh doanh tiêu biểu như mô hình kinh tế sinh vật cảnh của ông Trần Quang Hải, 72 tuổi, ở tổ dân phố Liên Hà 2. Trên diện tích vườn gần 300m2, ông Hải đã trồng các loại cây sanh, si, tùng, cây thế, cây cảnh, lộc vừng… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Ông Hải hiện đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Nam Định, Bí thư chi bộ Liên Hà 2, là hội viên NCT tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Chinh, 80 tuổi, với trên 25 năm kinh doanh lĩnh vực vật liệu xây dựng. Công ty TNHH Cơ giới Hà Thành Nam Định do ông và các con cháu thành lập không chỉ mang lại kinh tế ổn định cho gia đình mà còn giải quyết việc làm cho nhiều người lao động. Cá nhân ông Nguyễn Văn Chinh được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen tại Hội nghị toàn quốc NCT làm kinh tế giỏi lần thứ III năm 2018… Mặc dù tuổi đã cao nhưng nhiều hội viên vẫn trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh; xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội, là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. 

Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, với kinh nghiệm, tri thức và vốn sống phong phú, hội viên NCT phường Lộc Hạ còn là những nhân tố tích cực, có uy tín ở địa phương, tâm huyết với công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Hiện tại phường có hơn 30 hội viên NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Hội Khuyến học, Ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải ở các tổ dân phố... Những hội viên NCT phường Lộc Hạ đã phát huy tốt năng lực và trí tuệ của mình, nâng cao vai trò giám sát, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; thường xuyên đóng góp ý kiến trong các cuộc tiếp xúc cử tri, góp phần giải quyết những vấn đề còn bất cập, hạn chế ở khu dân cư; tham gia tích cực xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tiêu biểu như ông Trần Thi Gối, 76 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch Hội NCT phường Lộc Hạ, luôn tâm huyết, trách nhiệm với các phong trào, hoạt động của hội và khu dân cư; bà Mai Thị Nhung, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố; bà Trần Thị Huệ, chi hội trưởng Hội Khuyến học Liên Hà 1…

Đồng chí Phạm Xuân Chiến, Chủ tịch Hội NCT phường Lộc Hạ cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, UBND phường luôn quan tâm và phát huy vai trò NCT; các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT được tổ chức thực hiện đúng, đủ và đem lại hiệu quả, niềm tin đối với NCT”. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ phối hợp với các tổ chức đoàn thể và khu dân cư tổ chức mừng thọ cho 254 NCT của phường trang trọng, nghĩa tình; tặng quà và trao quà mừng thọ của Chủ tịch UBND tỉnh với trên 62 triệu đồng. Hội còn tích cực tham mưu chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về NCT, thường xuyên thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống hội viên. Với những thành tích trong hoạt động, Hội NCT phường Lộc Hạ đã được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành ghi nhận sự đóng góp trong phong trào “tuổi cao, gương sáng”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội NCT phường Lộc Hạ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; đẩy mạnh phong trào “tuổi cao - gương sáng” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội VI nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội NCT Việt Nam. Đẩy mạnh phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT; vận động NCT tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, là tấm gương cho con cháu học tập, noi theo./.

Bài và ảnh: Diệu Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com