"Lá cờ đầu" trong phong trào thi đua quyết thắng

08:40, 03/01/2023

Năm 2022, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Nghĩa Hưng được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thực sự trở thành động lực cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Nghĩa Hưng thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK47.
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Nghĩa Hưng thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK47.

Xác định rõ tầm quan trọng của phong trào TĐQT, Ban CHQS huyện đã thường xuyên cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu phong trào vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, hàng năm. Nội dung gắn thực hiện phong trào TĐQT với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào thi đua yêu nước của địa phương và tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Để hoạt động thi đua trở thành tự giác, đi vào nền nếp, đơn vị đã quan tâm giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Hoạt động phong trào thi đua hướng đến hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thao, hội thi, công tác tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật... Ngoài ra, đối với mỗi cá nhân khi đăng ký thi đua căn cứ chức trách, nhiệm vụ để lựa chọn nội dung, phần việc phù hợp. 

Cụ thể hóa phong trào TĐQT, LLVT huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, hoàn thành 100% nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm chất lượng. Quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của bộ đội, phát huy vai trò trách nhiệm của Lực lượng 47 trong phát hiện, đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Trong công tác hậu phương quân đội, LLVT huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức diễn đàn, giao lưu, gặp mặt, tặng quà, sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong năm 2022, toàn huyện vận động đ­­ược 566 triệu đồng, tặng 273 sổ tiết kiệm, trị giá mỗi sổ từ 1,8 đến 2 triệu đồng; các xã, thị trấn đều tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Cán bộ, công nhân, viên chức và LLVT huyện tặng sổ l­­ưu niệm cho 100% thanh niên lên đ­­ường làm nghĩa vụ quân sự và 5 sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng/sổ.

Phong trào TĐQT của các đơn vị LLVT huyện Nghĩa Hưng còn kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong đó, Đảng ủy Quân sự huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt, trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch, Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn... qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào TĐQT của LLVT huyện. Ban CHQS huyện tham mưu tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại UBND xã Nghĩa Trung bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đối với lực lượng thường trực chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện tại chức, tập trung khắc phục các nội dung còn yếu qua đó chất lượng huấn luyện của các đơn vị ngày càng được nâng lên. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ được duy trì chặt chẽ, sát với yêu cầu nhiệm vụ, trình độ và biên chế trang bị của LLVT địa phương. Kết quả huấn luyện 100% các nội dung đạt yêu cầu trong đó có trên 75% khá, giỏi; kết quả kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng kết quả đạt khá. Tham gia thi Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn năm 2022, tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cấp huyện để Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh tham quan rút kinh nghiệm được cấp trên đánh giá cao. Tham gia Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, cơ quan tham mưu giỏi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đạt yêu cầu đề ra; trong đó 2 cá nhân đạt giải Nhất toàn năng. Thượng tá Bùi Xuân Toản, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Để phong trào TĐQT đi vào chiều sâu, hiệu quả, trước tiên cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua - khen thưởng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thi đua. Gắn duy trì phong trào thi đua với thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời những vấn đề còn tồn tại, yếu kém. Bên cạnh đó cần kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng; khen thưởng khách quan, công bằng, đúng người đúng việc để tạo sự đoàn kết cũng như động lực cho tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được, năm 2022 LLVT huyện Nghĩa Hưng được các đơn vị suy tôn “lá cờ đầu” trong phong trào TĐQT của LLVT tỉnh. Đây là nguồn động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT huyện Nghĩa Hưng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com