Nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ

07:41, 30/12/2022

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng luôn quan tâm, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao (TDTT). Từ đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới năng động, có sức khỏe, thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Hội viên phụ nữ xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) tham gia biểu diễn một tiết mục văn nghệ nhảy dân vũ.
Hội viên phụ nữ xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) tham gia biểu diễn một tiết mục văn nghệ nhảy dân vũ.

Nắm được tâm tư, nguyện vọng của đông đảo hội viên phụ nữ muốn có sân chơi để giao lưu, chia sẻ sau mỗi ngày lao động vất vả, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) đã phát động phong trào: “Mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa - văn nghệ, TDTT quần chúng phù hợp để rèn luyện sức khỏe”. Đến nay, 100% chi Hội đều thành lập, duy trì ít nhất 1 loại hình TDTT phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của hội viên như: câu lạc bộ (CLB) yoga, đạp xe, cầu lông, dưỡng sinh, dân vũ…, thu hút hàng nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đặc biệt, thời gian gần đây phong trào dân vũ thể thao đang được nhiều hội viên, phụ nữ thị trấn tích cực hưởng ứng và ngày càng thu hút phụ nữ ở nhiều lứa tuổi tham gia. Tháng 11-2020, CLB Khiêu vũ thể thao Rạng Đông được thành lập. Ban đầu CLB chỉ có 60 người tham gia ở 9 nhóm tại 10 chi hội, đến nay đã có hơn 300 người với 40 nhóm. Đặc biệt CLB không chỉ thu hút chị em trong thị trấn mà còn cả hội viên ở các xã lân cận. Các thành viên trong CLB tự tìm hiểu các điệu nhảy rồi hướng dẫn nhau tập luyện vào 20h tối hàng ngày, mỗi buổi tập kéo dài gần 2 tiếng. Trung bình mỗi buổi tập, các thành viên sẽ tập từ 5-6 bài, xen kẽ giữa khiêu vũ, thể dục nhịp điệu và các bài tập kết hợp. Từ khi có CLB dân vũ, đời sống tinh thần của hội viên phụ nữ thị trấn được cải thiện, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít; thu hút hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Hội. Tham gia CLB dân vũ, chị em còn mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, phong cách ăn mặc cũng đẹp hơn, phù hợp với xu hướng hiện đại. Hăng say luyện tập, năm 2022, CLB đã đạt giải Nhất tại Hội thi “Dân vũ thể thao trực tuyến” do Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng tổ chức. Hội LHPN thị trấn Rạng Đông chỉ là một trong những cơ sở Hội đang triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia ở Nghĩa Hưng.

 Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ, kỹ năng sống, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần; vận động, hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội. Triển khai nghị quyết, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đưa ra chỉ tiêu phấn đấu: mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Thời gian qua, Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng đã đẩy mạnh phong trào TDTT trong các tầng lớp phụ nữ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thông qua việc phát động mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa, văn nghệ, TDTT phù hợp để luyện tập hàng ngày. Theo đó, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia tập luyện, thi đấu TDTT; rà soát, đánh giá các mô hình, câu lạc bộ TDTT đang hoạt động để lựa chọn mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; khuyến khích thành lập các CLB thể thao phù hợp hoạt động theo phương thức tự quản, tự túc; đẩy mạnh xã hội hóa, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động để các CLB được biểu diễn, giao lưu, học hỏi lẫn nhau… Cùng với phong trào luyện tập TDTT, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được Hội Phụ nữ các cấp trong huyện quan tâm triển khai. Hiện 24/24 cơ sở Hội đang duy trì 72 mô hình, CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT, thu hút 4.787 hội viên phụ nữ tham gia, trong đó nhiều mô hình, CLB hoạt động hiệu quả như: CLB dưỡng sinh, thể dục đi bộ, dân vũ thể thao, bóng chuyền hơi nữ, tổ phụ nữ đánh cầu lông, đạp xe... Từ trong phong trào còn hình thành được nhiều mô hình, CLB mới. Cụ thể, nếu như những năm trước các mô hình, CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT mới chỉ tập trung vào một số bộ môn truyền thống là cầu lông, kéo co, dưỡng sinh, hát văn, hát chèo... thì nay đã xuất hiện nhiều CLB hiện đại phù hợp với từng đối tượng phụ nữ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo chị em như: bóng đá, yoga, aerobic, tập gym, vũ điệu, dân vũ, bóng chuyền hơi, CLB trống. Các CLB  duy trì lịch tập luyện thường xuyên, tổ chức giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10)... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ tinh thần rèn luyện nâng cao sức khỏe trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng thời, việc tham gia các hoạt động, CLB, mô hình văn hóa, văn nghệ, TDTT còn giúp chị em phụ nữ trong huyện có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; cũng là nơi để Hội có thể gắn kết, lồng ghép tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức Hội phát động.

Việc triển khai sâu rộng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của Hội LHPN các cấp huyện Nghĩa Hưng đã thu hút được đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng, qua đó nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ, góp phần thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Thời gian tới, nhằm tạo cơ hội cho hội viên, chị em phụ nữ được giao lưu, gắn bó đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động công tác Hội, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT vào các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn của Hội; duy trì và đẩy mạnh hoạt động TDTT, văn hóa, văn nghệ của các CLB; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa các xã, thị trấn, nhằm giúp chị em có sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy được năng khiếu sở trường, thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com