Mỹ Hà xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

07:54, 24/03/2023

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở toàn diện trên các nội dung góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Một trong những bài học kinh nghiệm của xã Mỹ Hà trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc giá trị văn hóa trong thời kỳ mới, huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân chung sức, chung lòng tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và hưởng thụ những thành quả văn hóa do chủ thể người dân sáng tạo nên. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua như: “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng. Các hộ dân trong xã chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt hương ước, quy ước nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Năm 2022, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở xã đạt 95%. Nhiều thôn có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 94-98% như: Nghĩa Lễ Sậy, Nội An, Bảo Long, Rõ, Bãi…  Đến nay, cả 11 thôn trong xã đều đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, trong đó thôn Rõ được UBND xã chọn làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp năm 2022. Thuần phong mỹ tục truyền thống được bảo tồn, phát huy; các hủ tục trong việc hiếu, việc hỉ, mê tín dị đoan trong các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, tâm linh, lễ hội từng bước được xóa bỏ.

Câu lạc bộ chèo thôn Cửa Đòng biểu diễn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2022.
Bài và ảnh: Khánh Dũng
Câu lạc bộ chèo thôn Cửa Đòng biểu diễn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2022. 

Trong phát triển kinh tế, các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến được tích cực tổ chức khuyến khích người dân mạnh dạn thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, chú trọng đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao, hiệu quả kinh tế khá vào sản xuất; vận động nhân dân đóng góp xây dựng hệ thống kênh mương, thuỷ lợi, dồn điền đổi thửa để tích tụ ruộng đất, quy gọn quỹ đất công để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, mở rộng ngành nghề... Trên địa bàn xã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế hộ, có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM như gia đình các ông: Trần Đức Nghiệp ở thôn Nội An; Trần Trọng Ánh ở thôn Rõ đã hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường giao thông liên xã Mỹ Thắng - Mỹ Hà; Trần Văn Quang, thôn Nội An kinh doanh thủy sản; Trần Như Xã ở thôn Văn Chỉ làm dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm…

Kinh tế phát triển, người dân có thêm các nguồn thu nhập nên tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, kêu gọi. Do vậy, cùng với nguồn ngân sách của địa phương, con em quê hương Mỹ Hà thành đạt ở cả trong và ngoài nước và nhân dân địa phương đều tích cực đóng góp kinh phí xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các thiết chế văn hóa, thể thao theo tiêu chí NTM nâng cao. Hiện xã có một chợ dân sinh - chợ Sét phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân trong vùng.

Để đảm bảo tiêu chí NTM nâng cao, xã đang xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa chợ, trên cơ sở quy hoạch nâng cấp, chú trọng đến yếu tố tập quán, đảm bảo không gian, kiến trúc, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm... vừa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, mua sắm hàng hoá cũng như mở rộng giao thương với các địa phương lân cận như các xã: Mỹ Thắng, Mỹ Tiến (Mỹ Lộc) và các xã: Tiến Thắng, huyện Lý Nhân; Bồ Đề An Ninh, huyện Bình Lục (Hà Nam).

Thực hiện tiêu chí số 6 về văn hóa trong xây dựng NTM nâng cao, đến nay, các công trình văn hóa, thể thao ở xã Mỹ Hà được đầu tư, cải tạo, xây dựng khang trang, trở thành trung tâm sinh hoạt, hội họp của cộng đồng ở cơ sở. Xã đã xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã và 11 nhà văn hóa thôn khang trang với đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng. Các nhà văn hóa thôn đều có tủ sách pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin, nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện. Đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của người dân, hiện xã có 1 sân vận động trung tâm diện tích hơn 3.000m2, 1 sân cầu lông trong nhà của tư nhân, 7 sân bóng đá độc lập ở các khu dân cư. Khuôn viên các nhà văn hóa thôn đều được quy hoạch xây dựng sân bóng chuyền, trang bị bàn bóng bàn và bộ dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời hiện đại. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, toàn xã Mỹ Hà thành lập được nhiều CLB thể thao như: các CLB bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền của cán bộ, công chức xã; các đội bóng đá thanh thiếu niên ở 11 thôn; CLB cờ tướng thôn Rõ và thôn Chợ Giữa; CLB bóng bàn, CLB cầu lông thôn Chợ Giữa. Năm 2022, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT toàn xã đạt 40%, tỷ lệ hộ gia đình TDTT chiếm 20% so với tổng số hộ. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của địa phương, đất nước, xã đều tổ chức các giải thi đấu giao lưu bóng đá, bóng bàn với các xã trong huyện. Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, định kỳ 2 năm 1 lần, xã tổ chức Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng vào dịp hè, từ đó tuyển chọn lực lượng nòng cốt bổ sung cho đội tuyển của huyện tham gia các giải thể thao phong trào quần chúng như: Hội khỏe Phù Đổng, đại hội TDTT các cấp. Công tác giáo dục thể chất trong các trường học ở xã trở thành nề nếp, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao phù hợp theo từng đối tượng. Tỷ lệ học sinh tham gia luyện tập TDTT nội khoá đạt 100%/năm, ngoại khoá đạt từ 70-85%/năm. Cơ sở vật chất của các nhà trường được đầu tư xây dựng cơ bản như: sân bãi, dụng cụ tập luyện… đáp ứng được yêu cầu dạy, học và luyện tập TDTT của giáo viên và học sinh. Các nhà trường lựa chọn các môn thể thao phù hợp cho học sinh luyện tập, chủ yếu là các môn thể thao có thế mạnh như: cầu lông, đá cầu, bóng đá, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, điền kinh… Từ năm 2021 đến nay, xã đã thành lập được 11 CLB dân vũ thể thao ở các thôn với số lượng hội viên đông đảo lên tới hơn 600 người thường xuyên tập luyện, đặc biệt là phụ nữ các lứa tuổi, góp phần đem lại niềm vui tinh thần khỏe mạnh và sự tự tin, bình đẳng cho nữ giới. Mỹ Hà cũng là vùng quê có nghệ thuật chèo truyền thống, nổi danh là gánh chèo làng Quang Xán xưa - một trong 3 gánh chèo nổi tiếng của huyện Mỹ Lộc (gồm: Quang Xán, xã Mỹ Hà; Nhân Nhuế, xã Mỹ Thuận; Đặng Xá, xã Mỹ Hưng). Ngày nay, nghệ thuật chèo ở xã vẫn được một số nghệ nhân cao tuổi và người dân gìn giữ, kế thừa và phát huy với các CLB chèo các thôn: Cửa Đòng, Văn Chỉ, Rõ. Mỗi CLB có từ 15-20 thành viên. Các CLB chèo đã mang lời ca tiếng hát làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương, tham gia tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Trần Đăng Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hà cho biết: Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở địa phương đã đạt được nhiều kết quả. Phát huy những thành tựu đã đạt được, thời gian tới, xã Mỹ Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM nâng cao; trong đó tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí về văn hóa NTM nâng cao, các danh hiệu văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống các công trình phúc lợi xã hội, thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com