Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin

11:22, 09/06/2023

Ngày 9-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hải Hậu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hải Hậu đã phát huy truyền thống "Đoàn kết – nghĩa tình – trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam” chung tay xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động nền nếp. Công tác vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân với nhiều hình thức phong phú đa dạng, đạt hiệu quả cao, thiết thực góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nói riêng và chính sách đối với người có công nói chung. Đến nay, toàn huyện có 1.816 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Số người còn sống đang được hưởng chế độ là 1.318 người, trong đó nạn nhân trực tiếp có 986 người, nạn nhân gián tiếp có 332 người. Hội đã duy trì hoạt động theo hệ thống tổ chức hội ở 2 cấp từ huyện đến cơ sở gồm 34 hội xã, thị trấn, 94 chi hội trên địa bàn thôn xóm, tổ dân phố với 1.302 hội viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 65 hội viên mới, chiếm 99% số nạn nhân mới được hưởng chế độ vào Hội. Hội đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở và các phong trào ở địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, đã có 508 hội viên hiến 1.253m2 đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình công cộng trị giá hàng tỷ đồng. Đóng góp 1.860 ngày công và vật tư, trị giá trên 1 tỷ đồng. 5 năm qua, đã có 8.672 lượt nạn nhân được ủng hộ, chăm sóc, giúp đỡ với tổng giá trị quy ra tiền là 4,207 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội đã xây sửa 2 ngôi nhà tình nghĩa, trợ cấp khó khăn cho 150 gia đình; khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 1.283 lượt nạn nhân, cấp học bổng cho 12 con, cháu nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; cấp dụng cụ sinh hoạt, xe lăn, xe đạp cho 28 nạn nhân; hỗ trợ 27 gia đình hội viên vay vốn từ quỹ tình nghĩa của hội để phát triển sản xuất... 

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện phấn đấu xây dựng 100% cấp hội vững mạnh, trong đó 60% cấp hội tiên tiến xuất sắc, 40% cấp hội khá trở lên, không có tổ chức hội hoạt động yếu kém. Kết nạp 100% nạn nhân có đủ điều kiện vào Hội, phấn đấu 100% hội viên không vi phạm pháp luật và quy định của địa phương. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 100% cán bộ hội các cấp. Vận động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân vượt 10% trở lên so với nhiệm kỳ trước. Phấn đấu không còn gia đình hội viên ở nhà tạm dột nát. 100% gia đình cán bộ, hội viên đạt gia đình văn hóa, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương./.

Tin, ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com