Khắc phục xong sự cố đâm va tại cầu phao Ninh Cường

16:38, 21/03/2023

Như tin đã đưa, hồi 9 giờ 20 phút ngày 20-3-2023, trong khi đang tiến hành mở phao thông thuyền để đảm bảo giao thông đường thuỷ tại cầu phao Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên tuyến Quốc lộ 37B, tàu hàng số đăng ký Việt Á (BKS HNA0282) của Công ty TNHH Ánh Tuyết (Hà Nam) khi đi qua khoang thông thuyền (theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu) đã va chạm mạn tàu vào phao vị trí số 6. Sự cố va chạm đã làm ông Phạm Xuân Huy sinh năm 1987 là công nhân Bến cầu phao Ninh Cường đang đứng điều hành ngã xuống sông mất tích; liên kết giữa các phao số 5, số 6 và một số cáp neo bị đứt; giao thông đường bộ, đường thuỷ bị gián đoạn.

Lực lượng chức năg đang khẩn trương khắc phục hư hỏng do sự cố đâm va tại cầu phao Ninh Cường trong buổi sáng ngày 21-3-2023.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thuỷ (Công an tỉnh) đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Nam (đơn vị được Sở Giao thông Vận tải uỷ thác vận hành cầu phao Ninh Cường) tổ chức 3 mũi tìm kiếm với lực lượng khoảng 50 người; huy động 4 ca nô chuyên dụng; 10 tàu cá của các hộ dân xung quanh rà soát, tìm kiếm nạn nhân mất tích xuyên đêm. Do nước sông Ninh Cơ dâng cao, chảy xiết nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn; đến 16 giờ 30 phút ngày 21-3-2023, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được các lực lượng triển khai khẩn trương.

Thả ca nô chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại cầu phao Ninh Cường.

Cùng với công tác cứu hộ, công tác khắc phục sự cố do đâm va cũng được triển khai tích cực với trên 20 thợ kỹ thuật, toàn bộ cán bộ, công nhân công tác tại cầu phao Ninh Cường. Đến 13 giờ 30 phút ngày 21-3 đã khắc phục xong sự cố, thông cầu, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông thuận tiện, an toàn./.

Tin, ảnh: Thành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com