Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và cải cách tư pháp

18:50, 06/01/2023

Chiều 6-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo các ngành trong Khối Nội chính; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan Khối Nội chính của tỉnh.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan Khối Nội chính của tỉnh.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đặc biệt là các cơ quan trong Khối Nội chính, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp thu được nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động SEA Games 31, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh; quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng tham gia tổ chức phản động trên địa bàn, không để xảy ra bị động bất ngờ. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt. Các vụ việc, vụ án được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tuân thủ pháp luật, trong công tác phòng ngừa tham nhũng được nâng lên. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập sớm, đã thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” của Ban Nội chính Trung ương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Nội chính Đảng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” của Ban Nội chính Trung ương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Nội chính Đảng.

Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, Ban TVTU yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan Khối Nội chính đã tham mưu cho Ban TVTU giải quyết kịp thời nhiều nội dung về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng thời gian qua, góp phần giữ vững ổn định, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển trong năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan Khối Nội chính tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện  hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra; trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan Khối Nội chính của tỉnh nhân kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5-1-1966 - 5-1-2023)./.

Tin, ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com