Diễn đàn cấp cao về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng

17:43, 11/05/2023

Chiều 11-5, tại thành phố Nam Định, UBND tỉnh Nam Định phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn cấp cao về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) (gọi tắt là Diễn đàn). Tham gia Diễn đàn có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN); Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, VCCI; lãnh đạo UBND các tỉnh trong khu vực ĐBSH; các doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các cơ quan truyền thông trong nước, nước ngoài.

Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH và CN; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dự Diễn đàn cấp cao về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng. ảnh: Hoàng Tuấn ĐT1
Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH và CN; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dự Diễn đàn cấp cao về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài khẳng định: Nam Định là tỉnh có nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội, là nơi lưu giữ nhiều giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp với “Hào khí Đông A”; trung tâm vùng Nam ĐBSH; có nhiều lợi thế, tiềm năng về phát triển kinh tế biển, các loại hình du lịch sinh thái, lịch sử, tâm linh. Đặc biệt, Nam Định có truyền thống khoa bảng, yêu nước, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất. Những năm qua, tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; chuyển hướng mạnh phát triển công nghiệp hiện đại dựa trên nền tảng KH và CN, ĐMST, chuyển đổi số, thân thiện với môi trường; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển gắn với thúc đẩy liên kết vùng, có tính đột phá để mở rộng, tối ưu hóa nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhờ đó, kinh tế tỉnh Nam Định có bước tăng trưởng khá, năm 2022 tốc độ tăng trưởng đạt 9,07%, là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Quy mô GRDP của tỉnh theo giá hiện hành ước đạt 92 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 9.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 11,01% so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ…

Đồng chí Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn. ảnh: Hoàng Tuấn ĐT2
Đồng chí Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Tại Diễn đàn này, tỉnh Nam Định mong muốn được trao đổi, chia sẻ với các tỉnh trong vùng những kinh nghiệm cụ thể nhằm hoàn thiện chính sách, chiến lược thu hút, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển khởi nghiệp ĐMST của tỉnh, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước, của vùng. Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các tập đoàn kinh tế lớn, đồng thời giới thiệu về hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST đầy tiềm năng của Nam Định trong hệ sinh thái sôi động của cả nước nói chung và vùng ĐBSH nói riêng…

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng tại Diễn đàn. ảnh: Hoàng Tuấn ĐT3
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng tại Diễn đàn. 

Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ KH và CN Trần Văn Tùng cho rằng: Hiện nay, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia hiệu quả và có tính liên kết chặt chẽ giữa các thành phần trong hệ sinh thái đang là mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện. Trong đó, tập trung khai thác nguồn lực địa phương sẽ tạo tính bền vững, lâu dài cho sự phát triển của hệ sinh thái quốc gia... Diễn đàn cấp cao về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST vùng ĐBSH hôm nay là một trong những hoạt động góp phần tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân, tạo lập văn hóa khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa; đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST mở, kết nối các chủ thể; liên kết và phát triển mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo các tỉnh khu vực ĐBSH.

Đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH-CN phát biểu đề dẫn về Diễn đàn cấp cao về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng. ảnh: Hoàng Tuấn ĐT 4
Đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH-CN phát biểu đề dẫn về Diễn đàn cấp cao về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng. 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ KH và CN mong rằng tỉnh Nam Định sẽ trở thành một trong những nơi có vai trò hạt nhân cùng các địa phương trong vùng phát triển các lĩnh vực thế mạnh theo hướng mở để thu hút các nguồn lực cả bên trong và bên ngoài. Đây cũng là một trong những mục tiêu về khởi nghiệp ĐMST được xác định trong Chiến lược phát triển KH và CN, ĐMST đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Các đại biểu tham gia thảo luận về chủ đề thứ nhất về “Khởi nghiệp Vùng đồng bằng Sông Hồng nhìn từ thực tiễn”. ảnh: Hoàng Tuấn ĐT5
Các đại biểu tham gia thảo luận về chủ đề thứ nhất về “Khởi nghiệp Vùng đồng bằng Sông Hồng nhìn từ thực tiễn”. 

Tại Diễn đàn các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thực tế triển khai hoạt động khởi nghiệp tại các tỉnh vùng ĐBSH; những thuận lợi và bất cập trong chính sách khuyến khích thúc đẩy, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp ĐMST địa phương; tầm quan trọng và mối liên kết của các thành tố trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST vùng ĐBSH đồng thời đề xuất những giải pháp hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST vùng ĐBSH như: ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST; phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức trong việc tối ưu các nguồn lực; vai trò và sự liên kết đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế trong việc tạo điều kiện hỗ trợ khởi nghiệp; xây dựng mô hình ươm tạo tăng tốc khởi nghiệp gắn với cộng đồng nhà đầu tư địa phương; những kinh nghiệm quốc tế về việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Ngoài ra, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã trả lời một số vấn đề liên quan đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST vùng ĐBSH theo tinh thần Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu bộ, ngành chứng kiến lễ Ký bản ghi nhớ giữa Sở KHCN Nam Định và các đơn vị trong hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia. ảnh: Hoàng Tuấn ĐT6
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu bộ, ngành chứng kiến lễ Ký bản ghi nhớ giữa Sở KHCN Nam Định và các đơn vị trong hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Diễn đàn cấp cao về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST vùng ĐBSH là cơ hội tốt để các tỉnh trong khu vực thúc đẩy các ý tưởng ĐMST, tìm kiếm giải pháp cải thiện năng suất lao động, tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết giảm chi phí cho các tổ chức, cơ quan, ban, ngành cũng như các doanh nghiệp./.

Tin: Văn Đại
Ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com