Ngành Nội chính Đảng chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ

15:03, 04/01/2023

Sáng 4-1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính của tỉnh.

Năm 2022, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Nội chính Đảng đã nỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nổi bật là: Đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng, chuyên môn sâu, trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua đúng tiến độ, có chất lượng tốt. Tham mưu Bộ Chính trị tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, tạo bước tiến mới về nhận thức, lý luận, tin tưởng, quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước tiến mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, khách quan, thận trọng, đúng quy trình, quy định trong tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh. Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả tích cực; lần đầu tiên Ban Nội chính Trung ương tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu thành lập và triển khai hoạt động của 63 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố tạo sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả bước đầu trong hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Năm 2023, ngành Nội chính Đảng tiếp tục tham mưu, thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp . Chủ trì, phối hợp tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 2 Ban Chỉ đạo và các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2023, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, các chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của 2Ban Chỉ đạo; chủ động kiện toàn tổ chức hoạt động của các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao và biểu dương những kết quả ngành Nội chính đã đạt được, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được những thành quả quan trọng và đã có những bước chuyển rõ nét. Đồng chí nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tình hình trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn cho công tác nội chính. Vì vậy, ngành Nội chính Đảng cần chủ động, tích cực tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27 về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngành Nội chính, Ban Nội chính các địa phương nhìn thẳng vào thực tế để tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy làm tốt hơn nữa công tác Nội chính Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực; tập trung tham mưu chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ án nổi cộm, các khó khăn vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương./.

                  Tin, ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com