SEA Games 32: Giành 136 HCV, Việt Nam đứng vị trí thứ nhất trên bảng tổng sắp

15:00, 17/05/2023

Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32 (16/5), các vận động viên Việt Nam tiếp tục giành thêm 12 huy chương Vàng, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam duy trì vị trí thứ Nhất trên bảng tổng sắp huy chương. 

VĐV Nguyễn Quốc Toàn xuất sắc giành HCV môn Cử tạ hạng 89kg nam, phá kỷ lục SEA Games.
VĐV Nguyễn Quốc Toàn xuất sắc giành HCV môn Cử tạ hạng 89kg nam, phá kỷ lục SEA Games.

Tuyển Cử tạ Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành 2 huy chương Vàng ở các hạng cân 89kg nam (Nguyễn Quốc Toàn) và trên 89kg nam (Trần Đình Thắng). Không chỉ giành huy chương Vàng, các đô cử Việt Nam còn lập kỷ lục SEA Games mới: Đô cử Nguyễn Quốc Toàn lập kỷ lục ở nội dung cử đẩy (190kg), cử giật (155kg) và tổng cử (345kg). 

Ở nội dung đồng đội kiếm liễu nam (Đấu kiếm), các kiếm thủ Việt Nam đã giành chiến thắng trước đối thủ Singapore với tỷ số 45-37 trong trận chung kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, đấu kiếm Việt Nam giành huy chương Vàng ở nội dung này sau 20 năm chờ đợi. Kết thúc SEA Games 32, Tuyển Đấu kiếm Việt Nam đứng vị trí thứ 2 toàn đoàn với 4 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng.

Đội tuyển Judo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở khu vực Đông Nam Á khi các võ sĩ tiếp tục mang về thêm 1 huy chương Vàng ở nội dung đồng đội hỗn hợp. Tấm huy chương này giúp Tuyển Judo Việt Nam giành tổng số 8 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng, vượt xa thành tích của đội xếp vị trí thứ nhì là Thái Lan tới 6 huy chương Vàng.

Môn thể thao mới lạ Breaking dance chứng kiến trận chung kết giữa 2 vận động viên Việt Nam ở nội dung B-Girls. Theo đó, vận động viên Trần Huỳnh Như đã chiến thắng đồng đội Nguyễn Thị Hồng Trâm để giành huy chương Vàng.

Ở môn Vật, các đô vật mang về 4 huy chương Vàng ở nội dung vật tự do nam ở các hạng cân: 92kg, 74kg, 70kg và 65kg. Với 4 huy chương Vàng giành được trong ngày thi cuối cùng tại Đại hội, Đội tuyển Vật Việt Nam khép lại SEA Games 32 với 13 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng, đứng vị trí nhất toàn đoàn ở môn này.

Tuyển đua thuyền 12 Crews (U24) nam nữ Việt Nam sau 2 lượt thi đã đạt tổng thời gian 7 phút 45 giây 135, vượt qua Thái Lan và giành huy chương Vàng.

Tấm huy chương Vàng của võ sĩ Nguyễn Hoàng ở hạng cân 67kg nam môn Kickboxing đã khép lại một kỳ Đại hội thành công của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Trước đó, đồng đội của anh là võ sĩ Nguyễn Xuân Phương đã giành huy chương Vàng nội dung full contact 60kg nam sau khi đánh thắng võ sĩ của Lào là Soukan Taipanyavong với tỷ số 3-0 ở trận chung kết. 

Đội tuyển Đua thuyền Việt Nam (giữa) nhận HCV Đua thuyền truyền thống nội dung thuyền 12 người hỗn hợp cự ly 500m - tấm HCV thứ 2 của Đội tại SEA Games 32.
Đội tuyển Đua thuyền Việt Nam (giữa) nhận HCV Đua thuyền truyền thống nội dung thuyền 12 người hỗn hợp cự ly 500m - tấm HCV thứ 2 của Đội tại SEA Games 32.

Cũng trong ngày 16/5, ở nội dung bóng đá nam, đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar và kết thúc hành trình ở SEA Games 32 với tấm huy chương Đồng.

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam với 136 huy chương Vàng, 105 huy chương Bạc, 114 huy chương Đồng xuất sắc giành vị trí đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Kém Việt Nam 28 huy chương Vàng, đoàn Thái Lan xếp vị trí thứ 2 với 108 huy chương Vàng, 95 huy chương Bạc, 108 huy chương Đồng. Đoàn Indonesia giữ vững vị trí thứ 3 với 85 huy chương Vàng, 81 huy chương Bạc, 109 huy chương Đồng. Vị trí thứ 4 chung cuộc thuộc về đoàn chủ nhà Campuchia với 81 huy chương Vàng, 74 huy chương Bạc, 126 huy chương Đồng.

Theo TTXVN



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com