Lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa Chùa Phúc Hải

15:09, 20/04/2023

Sáng 20-4, UBND xã Hải Minh, Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Hải Minh và Hội Phật giáo Chùa Phúc Hải tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Chùa Phúc Hải, kỷ niệm 30 năm Chùa Phúc Hải được công nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Hoạt động văn nghệ chào mừng 30 năm đón Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia chùa Phúc Hải
Hoạt động văn nghệ chào mừng 30 năm đón Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia chùa Phúc Hải.

Chùa Phúc Hải thờ Phật và "Tứ Tổ" các họ Mai, Phan, Phạm, Nguyễn đã có công khai hoang lấn biển, lập nên xã Hải Minh ngày nay. Chùa được xây dựng từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX, nằm trong một quần thể kiến trúc truyền thống bao gồm chùa và đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo do Tứ tổ các họ Mai, Phan, Phạm, Nguyễn huy động nhân dân xây dựng. Toàn bộ quần thể Di tích có 17 tòa với 67 gian, trong đó, công trình chính bao gồm bái đường, tam bảo và thượng điện. Xung quanh có gác chuông, nhà tổ, phủ thờ, nhà khách, nhà bếp tạo thành kết cấu nội chữ đinh ngoại chữ quốc. Ngoài vẻ đẹp về quy mô, kiến trúc, Chùa Phúc Hải còn lưu giữ được nhiều cổ vật, cổ thư có giá trị như gác chuông tám mái; hệ thống tượng Phật phong phú (tượng Tam thế, Phật Bà, Thích Ca, Cửu Long, Nam thiên Thánh tổ); bia đá "Phúc Hải tự bia" niên hiệu Vĩnh Tộ năm thứ sáu (1624); các cỗ kiệu, long đình, đại tự, cửa võng… Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, chùa Phúc Hải đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993.

Lễ hội Chùa Phúc Hải diễn ra từ ngày 19 đến 21-4 (tức ngày 29-2 đến ngày 2-3 âm lịch) với các nghi thức truyền thống: nhập tịch, tế lễ, rước hội... cùng các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao./.

Tin, ảnh: Huyền Trang



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com