Thanh niên Hải Lý thi đua học và làm theo Bác

08:30, 20/02/2023

Xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động công tác Đoàn, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Hải Lý (Hải Hậu) đã phát huy sức trẻ, xung kích đi đầu các phong trào thi đua, thực hiện những công trình, phần việc thanh niên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đoàn Thanh niên xã Hải Lý phối hợp với câu lạc bộ tình nguyện xanh, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội), chi Đoàn Đồn Biên phòng Văn Lý và liên đội trường THCS làm vệ sinh tuyến đê biển trên địa bàn xã.
Đoàn Thanh niên xã Hải Lý phối hợp với câu lạc bộ tình nguyện xanh, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội), chi Đoàn Đồn Biên phòng Văn Lý và liên đội trường THCS làm vệ sinh tuyến đê biển trên địa bàn xã.

Đoàn Thanh niên xã Hải Lý có 16 chi đoàn, gồm 13 chi đoàn cơ sở xóm và 3 chi đoàn nhà trường. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban chấp hành (BCH) Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tới các chi đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu niên học tập, nghiên cứu nội dung các chuyên đề hàng năm. Từ đó, 100% chi đoàn đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể trong thực hiện cuộc vận động. Với phương châm “học tập và làm theo Bác từ những việc làm giản dị trong đời sống hàng ngày”, cán bộ, ĐVTN xã Hải Lý đã tiên phong tham gia các hoạt động tình nguyện bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa như phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19; ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chống rác thải nhựa; hiến máu tình nguyện; vệ sinh đường làng ngõ xóm; tặng quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi… Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, BCH Đoàn xã đã vận động, tuyên truyền ĐVTN, các nhà doanh nghiệp hảo tâm quyên góp ủng hộ và tặng 15 suất quà cho 15 đối tượng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng trị giá 3 triệu đồng. Tuyên truyền hướng dẫn người dân phân loại rác thải, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức các hoạt động bảo vệ dòng sông quê hương và nguồn nước sạch, tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”. Bên cạnh đó, BCH Đoàn xã đã tuyên truyền, vận động ĐVTN trong xã tích cực hưởng ứng cuộc vận động hiến máu nhân đạo do UBND huyện và Đoàn cấp trên phát động. Kết quả, năm 2022, có 20 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 20 đơn vị máu. BCH Đoàn xã còn tổ chức lắp gương cầu lồi tại ngã ba trường THCS, các điểm có lưu lượng mật độ giao thông đông đúc, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tạo điều kiện cho người tham gia giao thông dễ quan sát, giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Ngoài ra, BCH Đoàn xã đã phối hợp với câu lạc bộ tình nguyện xanh, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội), chi Đoàn Đồn Biên phòng Văn Lý và Liên Đội Trường THCS Hải Lý làm vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ nhân các ngày lễ kỷ niệm, vệ sinh tuyến đê biển, quyên góp ủng hộ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi… 

Nhằm tạo điều kiện cho tuổi trẻ Hải Lý có cơ hội thể hiện bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, BCH Đoàn xã triển khai thực hiện phòng trào “Đồng hành cùng với thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp”, tổ chức các buổi hướng nghiệp cho ĐVTN lựa chọn nghề nghiệp đúng với trình độ, năng lực khả năng của mình, thi đua lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện vào các việc mới, những lĩnh vực mũi nhọn then chốt, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường giáo dục trong ĐVTN vì sự phát triển của thanh niên. Tuyên truyền, vận động ĐVTN nhận thức đúng đắn về lao động và nghề nghiệp, chọn nghề đúng sở trường năng lực, tạo điều kiện giúp ĐVTN phát triển sản xuất, khuyến khích và vận động thanh niên chủ động tạo việc làm và đoàn kết giúp nhau lập nghiệp. Nhiều ĐVTN đã năng động phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao như các đoàn viên: Hoàng Thị Linh ở xóm C, Nguyễn Minh Thiện ở xóm Đ... Trong đó, đoàn viên Hoàng Thị Linh phát triển mô hình nuôi gà Ai Cập siêu trứng với quy mô trên 200 con; đây là giống gà mang lại chất lượng thịt săn chắc, ngon, năng suất đẻ trứng cao. So với các vật nuôi khác, nuôi gà đẻ trứng nhanh thu hồi vốn, thu nhập hàng ngày cũng cao hơn. Trong đó, giống gà Ai Cập nuôi khoảng 4 tháng là kết thúc giai đoạn hậu bị, gà bước vào giai đoạn sinh sản, năng suất trứng đạt 250-280 quả/năm/con. Nuôi gà đẻ nhanh thu hồi vốn nhưng cũng khá vất vả do giá cả thị trường không ổn định. Vì vậy, người nuôi phải kiên trì mới duy trì được nghề. Nhờ áp dụng nghiêm quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học trong khâu chăm sóc, đảm bảo được yêu cầu phòng dịch nên đàn gà Ai Cập của gia đình chị Linh phát triển khỏe mạnh, lớn nhanh, cho năng suất trứng tốt. Còn với đoàn viên Nguyễn Minh Thiện đã tập trung phát triển cơ sở sản xuất, buôn bán băng dính. Mô hình không những mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình và bản thân mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 6 lao động tại địa phương.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, Đoàn xã còn tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các ngày lễ, tết, kỷ niệm ngày truyền thống của Đoàn... thu hút đông đảo ĐVTN, thiếu niên tham gia. Đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động trong dịp hè như: Tổ chức mở lớp dạy múa, hát, khiêu vũ, các buổi dạy bơi... qua đó, tuyển chọn ĐVTN tham gia giải bơi, kéo co truyền thống do huyện tổ chức. Tham gia thi đấu giao hữu bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, chạy 100m… do UBND xã tổ chức nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Những kết quả trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã trở thành động lực cổ vũ, nuôi dưỡng tinh thần phấn đấu vươn lên với nhiệt huyết “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” của tuổi trẻ xã Hải Lý tích cực tham gia, góp sức xây dựng quê hương./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com