Lễ bế mạc SEA Games 32: Lời chia tay ấn tượng từ nước chủ nhà Campuchia

07:53, 18/05/2023

Sau hơn 20 ngày tranh tài sôi nổi và đầy cảm xúc, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 đã chính thức khép lại tối 17/5, với bài hát Cambodian Pride' (Niềm tự hào Campuchia). Nước chủ nhà SEA Games 32 cũng đã chuyển giao cờ thể thao Đông Nam Á cho Thái Lan - quốc gia đăng cai SEA Games 33 năm 2025.

Sau hơn 10 ngày tranh tài ở 37 môn thể thao với 581 nội dung của hơn 12.400 thành viên các Đoàn thể thao, Campuchia tự hào lần đầu tiên tổ chức một sự kiện lớn SEA Games sau 64 năm đã thành công hơn mong đợi.
Sau hơn 10 ngày tranh tài ở 37 môn thể thao với 581 nội dung của hơn 12.400 thành viên các Đoàn thể thao, Campuchia tự hào lần đầu tiên tổ chức một sự kiện lớn SEA Games sau 64 năm đã thành công hơn mong đợi.
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại Lễ bế mạc SEA Games 32
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại Lễ bế mạc SEA Games 32.
Campuchia khép lại lần đầu tổ chức SEA Games với lời cảm ơn các nước trong khu vực.
Campuchia khép lại lần đầu tổ chức SEA Games với lời cảm ơn các nước trong khu vực.
Đại hội cũng để lại những dấu ấn như miễn phí ăn ở của các đoàn tham dự, hay độ phủ sóng lớn của các môn thi do chủ nhà miễn phí bản quyền truyền hình.
Đại hội cũng để lại những dấu ấn như miễn phí ăn ở của các đoàn tham dự, hay độ phủ sóng lớn của các môn thi do chủ nhà miễn phí bản quyền truyền hình.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc
Tiết mục văn nghệ đặc sắc.
 
Màn trình diễn về môn võ cổ truyền Kun Bokator của Campuchia. Màn biểu diễn có sự tham gia của nhiều võ sư, võ sĩ, nghệ sĩ.
Màn trình diễn về môn võ cổ truyền Kun Bokator của Campuchia. Màn biểu diễn có sự tham gia của nhiều võ sư, võ sĩ, nghệ sĩ.
Màn diễu hành của lực lượng tình nguyện viên.
Màn diễu hành của lực lượng tình nguyện viên.
Với Đoàn thể thao Việt Nam, đây là lần thứ ba trong lịch sử các kỳ SEA Games mà Việt Nam đứng nhất toàn đoàn. Hai kỳ SEA Games trước diễn ra ở Việt Nam (2003 và 2022).
Với Đoàn thể thao Việt Nam, đây là lần thứ ba trong lịch sử các kỳ SEA Games mà Việt Nam đứng nhất toàn đoàn. Hai kỳ SEA Games trước diễn ra ở Việt Nam (2003 và 2022).
Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ bế mạc SEA Games 32
Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ bế mạc SEA Games 32.
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh - Trưởng ban tổ chức SEA Games 32 trao lá cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cho đại diện nước chủ nhà SEA Games 33, ông Gongsak Yodmani - Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT).
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh - Trưởng ban tổ chức SEA Games 32 trao lá cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cho đại diện nước chủ nhà SEA Games 33, ông Gongsak Yodmani - Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT).
Lời chia tay ấn tượng từ nước chủ nhà Campuchia
Lời chia tay ấn tượng từ nước chủ nhà Campuchia.

Theo VOV

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com