Bóng bàn Việt Nam ngóng tin vui

09:02, 17/02/2023

Ngoài việc tích cực tập luyện, Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đang ngóng tin vui sớm hoàn tất thủ tục để đi tập huấn nước ngoài. Theo kế hoạch, sau Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập huấn nước ngoài và tham dự Giải bóng bàn đồng đội vô địch thế giới 2022 diễn ra tại Trung Quốc. 

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam gặp mặt, động viên Đội tuyển bóng bàn Việt Nam.
Lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam gặp mặt, động viên Đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

Tuy nhiên, do những quy tắc phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt của nước chủ nhà nên cả hai chuyến đi không thể diễn ra. Như vậy, suốt 3 năm qua, Đội tuyển bóng bàn Việt Nam chỉ tập luyện trong nước.

Khó khăn là vậy nhưng Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã nỗ lực vượt khó để giành nhiều thành tích ấn tượng. Tại SEA Games 31, vận động viên (VĐV) Nguyễn Đức Tuân mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) đơn nam quý giá. Trước đó, bóng bàn Việt Nam cũng xuất sắc vô địch đồng đội nam tại SEA Games 29, vô địch đôi nam tại SEA Games 30. Nhằm động viên, khích lệ tinh thần VĐV, thời gian qua, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tích cực kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ từ xã hội. Cụ thể, sau thành công tại SEA Games 31 với 1 HCV, 3 Huy chương Đồng, các tuyển thủ cùng ban huấn luyện Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã nhận tiền thưởng và hiện vật hơn 300 triệu đồng.

Hướng tới SEA Games 32, Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tập trung 19 tuyển thủ xuất sắc, đang tập luyện tại Hà Nội. Nhìn vào danh sách, người hâm mộ nhận ra những cái tên ưu tú như: Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc... Mục tiêu của Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 32 là giành ít nhất 1 HCV. Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Phan Anh Tuấn, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đồng thời phụ trách bộ môn Bóng bàn (Tổng cục Thể dục Thể thao) bày tỏ: “Đây là mục tiêu không dễ hoàn thành. Bởi các tay vợt của chúng ta chủ yếu tập luyện trong nước, trong khi VĐV của Thái Lan, Singapore liên tục tập huấn, thi đấu nước ngoài”.

Nhằm giải quyết khó khăn trên, thời gian qua, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, bộ môn Bóng bàn đã chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Ông Phan Anh Tuấn cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương để đưa VĐV trọng điểm tham gia các giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng bàn thế giới. Liên đoàn đã lên kế hoạch, trình cấp quản lý cũng như qua các mối quan hệ để gỡ khó về vấn đề tập huấn quốc tế. Nếu mọi thứ thuận lợi, Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 17-3 đến 17-4. Đây là thời điểm quan trọng để các tuyển thủ tìm điểm rơi phong độ, sẵn sàng thi đấu tại SEA Games 32. Mọi thủ tục cơ bản hoàn tất, chúng tôi đang chờ thư mời từ phía Trung Quốc”.

Vui mừng trước thông tin Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sắp đi tập huấn nước ngoài, tay vợt Nguyễn Anh Tú bày tỏ: “Đây là cơ hội quý để chúng tôi tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân. Hiện tại, các VĐV Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đều có tâm lý thoải mái, động lực tốt để sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới”./.

Theo Báo QĐND



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com