Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận xu hướng dân số giảm

08:03, 18/01/2023

Theo Reuters và TTXVN, năm 2022 Trung Quốc ghi nhận dân số giảm lần đầu kể từ năm 1961 và đây được nhận định là khởi đầu giai đoạn sụt giảm dân số ở nước này.

Nhân viên y tế hỗ trợ người cao tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh TÂN HOA XÃ)
Nhân viên y tế hỗ trợ người cao tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, đến cuối năm 2022, dân số nước này là 1,41175 tỷ người, giảm so với 1,41260 tỷ người một năm trước đó. Tỷ lệ sinh trung bình ở Trung Quốc năm 2022 là 6,77/1.000 người. Ðây cũng là tỷ lệ sinh thấp nhất từ trước đến nay. Theo giới phân tích, nguyên nhân dân số Trung Quốc giảm là chi phí nuôi con cao, tư tưởng về hôn nhân và gia đình của thế hệ mới thay đổi, tăng trưởng kinh tế chậm trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Thống kê của Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc (MOIS) cho thấy, dân số nước này tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm trong năm thứ ba liên tiếp với mức giảm ngày càng lớn, từ mức giảm là 21.000 người vào năm 2020 đến 190.000 vào năm 2021 và 200.000 vào năm 2022.

Tỷ lệ già hóa dân số ở Hàn Quốc tăng nhanh khi dân số từ 65 tuổi trở lên đã chiếm 18%. Cơ quan Thống kê Hàn Quốc dự đoán, đến năm 2025, tỷ lệ dân số cao tuổi đạt 20,6% và Hàn Quốc sẽ bước vào giai đoạn "xã hội dân số siêu già".

Theo nhandan.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com