Trung Quốc có gần 60 nghìn ca tử vong liên quan COVID-19 trong hơn 1 tháng

07:52, 16/01/2023

Ngày 14-1, Tân Hoa xã đưa tin số người đến điều trị tại các phòng khám sốt ở Trung Quốc đã lên đỉnh điểm vào ngày 23-12-2022, với khoảng 2,87 triệu người, và liên tục giảm cho đến nay.

Theo bà Jiao Yahui, Cục trưởng Cục quản lý Y tế thuộc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, số người điều trị tại các khoa khám bệnh ngoại trú tổng cộng gần 9,14 triệu trong ngày 12-1, về cơ bản đã trở lại mức trước đại dịch. Các dịch vụ y tế định kỳ tại các bệnh viện đang dần khôi phục. 

Bà Jiao Yahui cũng thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 59.938 ca tử vong liên quan COVID-19 trong giai đoạn 8-12-2022 - 12-1-2023. Trong đó, tổng cộng 5.503 người tử vong vì suy hô hấp do mắc COVID-19, 54.435 người tử vong vì các bệnh lý nền diễn biến nặng do mắc COVID-19. Độ tuổi trung bình các ca tử vong là 80,3 tuổi, trong đó khoảng 90,1% từ 65 tuổi trở lên và khoảng 56,5% từ 80 tuổi trở lên.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), nước này đang nỗ lực tăng nguồn cung máy thở oxy tới những huyện khó khăn mới được đưa ra khỏi diện nghèo. MIIT cho biết đã cùng với 3 tổ chức nhà nước khác đã huy động 1 nhà máy sản xuất thiết bị y tế ở tỉnh Giang Tô để cung cấp hơn 10 nghìn máy thở cho 832 huyện trong diện nêu trên. Các thiết bị dự kiến được bàn giao đầy đủ trước ngày 15-1. Theo số liệu của MIIT, với sự hỗ trợ của chính phủ, khoảng 462 nghìn máy thở đã được bàn giao cho những địa phương có nhu cầu trong giai đoạn từ 5-12-2022 - 13-1-2023.

Honduras ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế do bệnh cúm gia cầm

Ngày 15-1, Honduras đã ký 1 sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc gia trong 90 ngày, do dịch cúm gia cầm bùng phát. Chính phủ Honduras đã chỉ đạo Cơ quan Dịch vụ quốc gia về Sức khỏe và An toàn thực phẩm nông nghiệp (SENASA) ngay lập tức áp dụng các biện pháp vệ sinh thông qua Tổng cục Kỹ thuật thú y để ngăn chặn bệnh lây lan sang các loài chim nuôi và chim hoang dã. Chính phủ cũng ủy quyền cho Bộ Nông nghiệp mua các sản phẩm và dịch vụ cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Hiện tại, H5N1 chỉ lây từ động vật sang người, nhưng các chuyên gia lo ngại sự tiến hóa của virus theo hướng lây lan từ người sang người sẽ gây ra đại dịch toàn cầu. Hiện virus gây cúm gia cầm vẫn đang lây lan ở Nam Mỹ, châu Phi và châu Á.

Tỷ lệ sinh ở Thái Lan xuống thấp kỷ lục trong hơn 70 năm

Vừa qua, Bí thư thường trực Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người Thái Lan Anukul Pidkaew cho biết, tỷ lệ trẻ em sinh ra ở Thái Lan đang có xu thế sụt giảm mạnh và năm 2022 đã chạm mức thấp kỷ lục trong vòng 71 năm qua.

Theo đó, chỉ có 502 nghìn trẻ em được sinh ra ở Thái Lan trong năm trước, thấp hơn 30% so với mục tiêu đề ra là 700 nghìn bé. Năm 2022 cũng là năm có tỷ lệ sinh của Thái Lan đạt mức thấp nhất trong vòng 71 năm qua. Theo ông Anukul, tỷ lệ sinh sụt giảm đã khiến tổng số trẻ em ở Thái Lan trong năm 2023 tụt xuống chỉ còn 10,9 triệu em, chiếm 16,3% tổng dân số. Trong khi đó, tỷ lệ dân cư Thái Lan trong độ tuổi lao động đạt 42,6 triệu người, tức 63,6% tổng dân số. Những người cao tuổi hiện chiếm 20,2% tổng dân số Thái Lan, tức 13,5 triệu người.

Ông Anukul cho biết, Bộ của ông sẽ đưa ra một số biện pháp để tìm cách tăng tỷ lệ sinh ở Thái Lan. Một trong những biện pháp đó là mở rộng phạm vi áp dụng khoản trợ cấp 600 bạt/tháng cho trẻ em sinh tại các gia đình nghèo. Chương trình này đã được Chính phủ Thái Lan triển khai từ 7 năm qua và hiện có khoảng 2,4 triệu trẻ em được hưởng khoản trợ cấp này./.

PV

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com