Về nơi “tấc đất, tấc vàng”
.

Về nơi “tấc đất, tấc vàng”

08:02, 14/12/2022

Với lợi thế nằm ven hai con sông Hồng và sông Đào, được phù sa bồi đắp, thổ nhưỡng tốt, năm 2022, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) đạt giá trị sản xuất bình quân trồng hoa 830 triệu đồng/ha/ (dẫn đầu toàn tỉnh về giá trị thu nhập bình quân trên 1ha); tổng doanh thu từ nghề trồng hoa toàn xã đạt 258 tỷ đồng. Làm giầu từ nghề trồng hoa, xuất hiện “nhiều tỷ phú nơi miền quê giầu có” Mỹ Tân trở thành điểm sáng về thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững trong xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.

Đến Mỹ Tân hôm nay, sẽ cảm nhận rõ sự khởi sắc của bộ mặt nông thôn “làng lúa, làng hoa”. Những ngôi nhà khang trang, hiện đại vươn cao giữa những cánh đồng hoa cúc, ly, dơn, đồng tiền, hồng, thược dược rực rỡ sắc mầu. Đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, khu trồng hoa, vùng nuôi cá, hay trồng lúa chất lượng cao... được quy hoạch đồng bộ, thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất và đi lại.

Đồng chí Đồng chí Trần Ngọc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tân cho biết: Mỹ Tân là một trong 2 xã đầu tiên của huyện Mỹ Lộc được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018. Tuy nhiên, thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Mỹ Tân luôn đau đáu: Làm thế nào để phát huy lợi thế của vùng đất bãi giàu phù sa ven sông Hồng, sông Đào? Làm gì để phát huy lợi thế của vị trí liền kề thành phố Nam Định, hệ thống giao thông thuận lợi, có cầu Tân Phong, Cầu Tân Đệ, Quốc lộ 10.

Với hướng đi đúng, cách làm sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy xã Mỹ Tân xác định: vấn đề quy hoạch nông nghiệp, nông thôn phải thật căn cơ, có tầm nhìn xa; xây dựng NTM phải tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân, lấy đó làm thước đo cao nhất. Thời gian qua, xã đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác quy hoạch vùng trồng hoa, cây cảnh, quy hoạch vùng nuôi thủy sản, vùng sản xuất rau sạch, quy hoạch chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại. Toàn xã đã chuyển đổi 139,42ha từ diện tích trồng màu năng suất thấp sang trồng hoa cây cảnh, 15ha trồng rau màu chuyển hướng sang sản xuất mô hình rau sạch, chuyển đổi 7,7ha diện tích đất trồng lúa trũng kém hiệu quả, tận dụng 62,4ha đầm, ao, hồ sang nuôi trồng thủy sản, đưa diện tích nuôi trồng thủy sản lên 75,9ha. Chọn con nuôi đặc sản có giá trị cao như: các loại cá trắm, chép, cá quả, cá lăng (bao gồm cá thịt, cá giống) và cá cảnh. Vận động các hộ nuôi cá lồng bè trên sông phát triển mở rộng quy mô, năng suất và sản lượng những loại cá đặc sản. Khuyến khích tạo điều kiện để có nhiều hộ đầu tư nuôi cá lồng. Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với quy mô 13,09ha.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân Nguyễn Hữu Lệ cho biết: Nhiều năm trước, nếu như nghề trồng hoa khá vất vả, sản lượng, chất lượng phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, thì nay việc phát triển trồng hoa tại Mỹ Tân đã dần theo hướng tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật. Toàn xã hiện có trên 1.500 hộ phát triển sản xuất với tổng diện tích 180ha, tập trung tại các thôn Hồng Hà 1, Hồng Hà 2 và miền Tân Tiến. Hội Nông dân tỉnh đã phối với với Trung tâm Phát triển bền vững (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) triển khai dự án hỗ trợ nông dân xã Mỹ Tân trở thành vùng chuyên canh trồng hoa chất lượng cao, xây dựng mô hình điểm “Tổ hợp tác, hợp tác xã trồng hoa theo chuỗi giá trị” với 15 hộ tham trên quy mô 5ha được trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nhau về giống, vốn, đầu ra cho sản phẩm… Từ sự thành công của nhiều mô hình đã giúp người nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán canh tác từ sản xuất nông nghiệp thuần tuý sang sản xuất hàng hoá chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

“Chăm hoa như chăm trẻ”.
Những bông cúc phát triển tốt, khoe sắc đúng tiết Tân Xuân.
 

Những ngày cuối năm, người dân Mỹ Tân tất bật trên những ruộng hoa để làm cỏ, tỉa lá, tưới tiêu nước đảm bảo cho hoa ở đúng vào dịp đón Tết Nguyên đán. Những năm gần đây, nắm bắt thị trường, nhu cầu của khách hàng, một số nhà vườn ở làng hoa Mỹ Tân đã thay đổi phương pháp trồng hoa Tết theo hướng trồng cục, ly ghép chậu sẵn (gồm các loại 5 gốc, 7 gốc, 9 gốc/chậu) mang hiệu quả kinh tế cao.

Xuống giống hoa ly phục vụ Tết Nguyên Đán 2023.
Trên diện tích 2 mẫu, vườn hoa của gia đình Nguyễn Trọng Đại, xóm Hồng Hà 2, áp dụng trồng trong nhà màng, nhà lưới... để bảo đảm sự sinh trưởng, phát triển ổn định của hoa.
 
 
Người dân trang bị hệ thống điện thắp sáng vào ban đêm để kiểm hoa sinh trưởng tốt.

Trên diện tích 2 mẫu, vườn hoa của gia đình Nguyễn Trọng Đại, xóm Hồng Hà 2 được xuống giống vào tháng 11 để phục cho thị trường tết. Ông Đại cho biết: Để các loại hoa phát triển tốt, nở đúng đêm Giao Thừa, người làm vườn thực hiện làm chủ thời vụ bằng công nghệ, như: che chắn, thắp điện sưởi ấm, kích nở cho hoa... Nhất là các loài hoa “khó tính” như hoa ly, dơn... phải “chăm như chăm con mọn", áp dụng trồng trong nhà màng, nhà lưới... để bảo đảm sự sinh trưởng, phát triển ổn định của hoa. Còn đối với anh Trần Đức Tín, trên diện tích 8 sào, vụ hoa cúc họa mi mở ra hướng đi mới trong việc nhân giống hoa mang thu nhập cao, trừ chi phí, gia đình anh thu lãi trên 200 triệu đồng. Vườn hoa cúc Họa mi của anh Tín thu hút khách đến quan quan, chụp hình, qua đó quảng bá về hình ảnh quê hương Mỹ Tân giầu tiềm năng du lịch sinh thái.

 Theo Phó Ban Nông nghiệp xã Nguyễn Viết Hoa cho biết: “Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết Quý Mão 2023, các nhà vườn đã xuống giống trên diện tích 150ha, tập trung vào 3 loại hoa chủ lực là cúc, dơn, ly. Năm nay, dù thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều vào thời gian tháng 6 tháng 7 (âm lịch), nắng nóng kéo dài tháng 10, tháng 11 (âm lịch) ảnh hưởng đến việc chăm sóc của người làm vườn nhưng với kỹ thuật và kinh nghiệm trồng hoa lâu đời nên người trồng xử lý, khắc phục được khó khăn. Hiện ở Mỹ Tân, các loài hoa dự kiến nở sẽ đúng độ, cho người trồng hoa một vụ mùa thắng lợi “được mùa, được giá”./.

Việt Thắng

 



Xem thêm bình luận