Sôi động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh

17:29, 04/06/2023

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) được Ban Tổ chức Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì tổ chức được 7 mùa giải, chất lượng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Đối với tỉnh Nam Định, việc triển khai hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải của tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại của tuổi trẻ Công an tỉnh.
Bài và ảnh: Xuân Thu
Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại của tuổi trẻ Công an tỉnh. 

Đánh giá kết quả hưởng ứng Giải lần thứ VII - năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải của tỉnh khẳng định: “Đây là năm Giải được tổ chức thành công, tạo ra hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trên nhiều phương diện”. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban TVTU đã sớm ban hành Kế hoạch số 42-KH/TU để hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 tại tỉnh Nam Định; thành lập Ban Chỉ đạo Giải do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực về công tác tổ chức triển khai hưởng ứng Giải; có nhiệm vụ tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là cơ quan thường trực về chuyên môn; tiến hành hướng dẫn, thẩm định các tác phẩm tham dự Giải; duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Giải; tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác hưởng ứng Giải trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban TVTU đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Giải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Qua đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc, ban tuyên huấn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải trong các hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền Giải tại các địa phương, đơn vị; đồng thời động viên, khích lệ cán bộ, công chức cơ quan viết bài tham gia hưởng ứng Giải… Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh gợi ý các chủ đề trọng tâm, trọng điểm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiêu biểu như việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên…

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, số lượng tác phẩm tham dự, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 của tỉnh đã tăng lên đáng kể với 425 tác phẩm được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Trong đó, 92 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn gửi tham dự Giải Trung ương gồm 43 tác phẩm báo viết, 19 tác phẩm báo hình, 8 tác phẩm báo điện tử, 22 tác phẩm phát thanh. Nhóm tác giả Hoa Xuân - Văn Huỳnh (Báo Nam Định) đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm: Phát triển đảng trong vùng đồng bào có đạo - “đãi cát... tìm nguồn”. Tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy được nhận giải “Tập thể xuất sắc” trong công tác tham mưu triển khai hưởng ứng Giải. Ban Chỉ đạo Giải tỉnh đã biểu dương, vinh danh 92 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm gửi tham dự Giải Trung ương.

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm bản lề đẩy nhanh kết quả thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, Giải Búa Liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; khẳng định mạnh mẽ hơn vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Để công tác hưởng ứng Giải năm 2023 đạt được hiệu quả thiết thực, ban thường vụ cấp ủy các huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên; tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai hưởng ứng Giải có hiệu quả cao nhất, sát thực tế. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; lựa chọn lực lượng nòng cốt tham gia để có nhiều tác phẩm chất lượng. Chủ đề của các tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 cần hướng đến những vấn đề mới, được dư luận quan tâm về lĩnh vực xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, như: nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương tới cơ sở. Phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tuyên truyền những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuyên truyền thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com